
-
Phú Thọ: Mua đất rừng để tổ chức khai thác đất trái phép
-
Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục loại mỹ phẩm giả tại Bắc Giang
-
Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điếu số lượng "khủng"
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
![]() | ||
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Nhà Trắng về tình hình Ukraine. Ảnh: Reuters |
"Những cái chết của họ gây phẫn nộ đến mức không nói thành lời", Tổng thống Mỹ Barack Obama nói tại Nhà Trắng. Ông cũng cho biết công dân Mỹ thiệt mạng trên chuyến MH17 của Malaysia Airlines là Quinn Lucas Schansman, người cũng có quốc tịch Hà Lan.
Tổng thống Mỹ thông báo "có bằng chứng" cho thấy máy bay bị tên lửa đất đối không bắn hạ, từ khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ông yêu cầu "một cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy", ngừng bắn ngay lập tức và việc tiếp cận với hiện trường vụ máy bay rơi. "Đến lúc tái thiết hòa bình và an ninh ở Ukraine", ông Obama nói.
Theo Sky News, tổng thống Mỹ cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang kiểm soát tình hình bạo lực ở Ukraine. Theo ông, lực lượng ly khai không thể hoạt động nếu không có sự huấn luyện và thiết bị phức tạp từ Moscow.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho nước láng giềng, khi tuyên bố họ nhận thấy hoạt động radar từ một hệ thống tên lửa Buk của Ukraine ở phía nam vùng Donetsk, nơi máy bay rơi.
Tổng thống Mỹ nói ông không muốn "cầm đèn chạy trước ôtô" khi phán xét ai có thể liên quan trực tiếp đến vụ bắn máy bay, nhưng Mỹ sẽ làm việc hết sức để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. "Không ai có thể chối bỏ sự thực, hiện hữu trong những bức ảnh khủng khiếp mà chúng ta đã thấy, và thế giới đang dồn sự chú ý vào Đông Ukraine, và chúng tôi sẽ đảm bảo sự thực được phơi bày", ông nói.
Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17/7 đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur thì biến mất khỏi radar và rơi xuống vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Tất cả 298 người, gồm 15 người thuộc tổ bay, thiệt mạng. Theo dữ liệu ban đầu, các hành khách có quốc tịch Hà Lan, Mỹ, Anh, Nga, Malaysia... Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đội cứu hộ đã thu thập được 181 thi thể.
Putin, Obama thảo luận về chiếc máy bay MH17 rơi ở Ukraine Ngày 17/7, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã trao đổi về vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine. |
Video cảnh máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ Một đoạn video chưa được kiểm chứng vừa được tung lên mạng cho thấy một chiếc máy bay dân sự bị bắn hạ, được cho là chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine. |
MH17 bị bắn vì giống chuyên cơ chở ông Putin? Trang web của kênh truyền hình Nga RT dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tên lửa của Ukraine có thể đã nhắm vào chiếc Chuyên cơ số 1 chở Tổng thống nước này Vladimir Putin đang trên đường về Moskva từ Brasillia, nhưng đã nhầm sang chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bởi hai chiếc máy bay được sơn màu khá giống nhau. |
Trọng Giáp (Vnexpress)
-
Bắt 3 lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bắc Giang -
Lo hóa chất độc hại trôi nổi bán tràn lan trên không gian mạng -
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng -
Vụ án Xuyên Việt Oil: Nhiều bị cáo nộp tiền khắc phục, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án -
Hà Nội xử nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc, sữa giả -
Giám đốc doanh nghiệp 14 năm kêu oan: Tòa án trả hồ sơ lần thứ 3 -
Tiếp tục gia hạn tiến độ dự án AE Resort Cửa Tùng đến quý IV/2027
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?