-
Trình tự, thủ tục công nhận đô thị và đô thị tăng trưởng xanh -
Dán nhãn năng lượng với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và vật liệu xây dựng -
TP.HCM "mời" doanh nghiệp đầu tư cơ sở kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu mô tô, xe máy -
Quảng Ninh: Áp dụng khoa học công nghệ góp phần giải quyết bài toán rác thải ngư cụ theo hướng bền vững -
Giao dịch tín chỉ carbon được diễn ra trên sàn chứng khoán
![]() |
| Dòng vốn xanh đang đổ vào Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (Ảnh: Lê Toàn) |
TP.HCM chuẩn bị đón hàng loạt “đại bàng”
“Nếu không có gì thay đổi, trong quý I/2026, Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ cấp phép đầu tư dự án trung tâm dữ liệu 500 triệu USD cho Tập đoàn Evolution. Ngoài ra, Tập đoàn G42 đã đi khảo sát 3 lần tại Khu Công nghệ cao để chọn vị trí đặt trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD tại đây”, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), hồ hởi cho biết về việc thu hút đầu tư vào SHTP năm 2026.
Việc đầu tư ngày càng nhiều các dự án công nghệ cao của các tập đoàn lớn trên thế giới cho thấy, TP.HCM đang trở thành điểm hội tụ của dòng vốn đầu tư xanh và công nghệ cao. Bên cạnh Evolution và G42, nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây như: NVIDIA dự kiến thành lập trung tâm nghiên cứu, phát triển và đào tạo AI; Tập đoàn Smart Tech đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất pin lưu trữ điện với quy mô vốn từ 340 đến 850 triệu USD. Cùng với đó, Marvell cũng đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng các trung tâm thiết kế chip tại TP.HCM.
Trong lĩnh vực sản xuất, năm 2025 cũng chứng kiến nhiều dự án FDI công nghệ cao khởi công như: Dự án Nhà máy sản xuất sợi nhân tạo của Công ty TNHH Colorful Nylon Fiber (Tập đoàn EVERSON), quy mô 6 ha, vốn đầu tư giai đoạn I là 120 triệu USD và sẽ nâng lên 600 triệu USD ở giai đoạn sau. Công ty Anson New Energy Technology khởi công dự án chuyên sản xuất linh kiện cho ngành ô tô, y tế, hàng không, với quy mô 7,3 ha và vốn đầu tư hơn 40 triệu USD.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực bán dẫn, Công ty TNHH Tokuyama (Tập đoàn Tokuyama, Nhật Bản) đã khởi động dự án sản xuất polysilicon (nguyên liệu đầu vào không thể thiếu cho ngành bán dẫn), với vốn đầu tư 60 triệu USD. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất vật liệu trọng yếu này.
Tại khu vực Bình Dương (cũ), tháng 4/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Tập đoàn LEGO khánh thành nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD. Đây là cơ sở sản xuất thân thiện với môi trường nhất của LEGO trên toàn cầu, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo từ hơn 12.400 tấm pin
mặt trời áp mái. Ngoài ra, Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) đã thành lập các tổ nghiên cứu, khảo sát để đầu tư ngành bán dẫn tại Khu đô thị khoa học và công nghệ mà TP.HCM chuẩn bị xây dựng.
Trong lĩnh vực năng lượng, mới đây Công ty HDF Energy (Pháp) đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; phát triển tuyến buýt sông sử dụng năng lượng hydro xanh trên sông Sài Gòn; phát triển dự án cảng xanh; các dự án cung cấp năng lượng xanh tại Đặc khu Côn Đảo và nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt nội đô sử dụng hydro.
Sự quan tâm của nhà đầu tư được thể hiện rõ qua con số 8,21 tỷ USD vốn FDI mà TP.HCM thu hút được trong năm 2025, tăng 21,8% so với năm trước. Điều này cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Thành phố đang được củng cố vững chắc.
Cải thiện môi trường đầu tư tạo lực hút dòng vốn xanh
Năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong việc cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư của Thành phố. “Việc tinh gọn bộ máy nhà nước và giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà đã giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, củng cố thêm niềm tin của các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đầu tư vào TP.HCM”, ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), chia sẻ.
Điều mà doanh nghiệp nước ngoài nêu ra được thể hiện rõ qua việc Thành phố đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 441 thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025.
Để tiến tới việc làm thủ tục nhanh, gọn cho doanh nghiệp, TP.HCM đã chính thức vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công từ cuối năm 2025, đưa toàn bộ thủ tục của các sở, ngành và ban quản lý về cơ chế “một cửa”. Hiện nay, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại một nơi duy nhất là Trung tâm Dịch vụ hành chính công, thay vì phải đi lại qua nhiều đầu mối như trước. Điều này đã giảm đáng kể thời gian xử lý và chi phí không chính thức.
Cùng với đó, Thành phố tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng liên quan đến lĩnh vực đầu tư như: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, điều chỉnh dự án… Song song với cải cách thủ tục, TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện có hơn 80% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến hoàn toàn, cho phép doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.
![]() |
Sẵn sàng đón dòng vốn xanh
Với việc mở rộng địa giới hành chính, năm 2026 TP.HCM sẽ có thêm nhiều quỹ đất để đón “làn sóng” đầu tư công nghệ cao.
Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện Đề án Đô thị khoa học và công nghệ phía Bắc Thành phố (khu vực Bình Dương cũ). TP.HCM dự kiến đầu tư Khu đô thị khoa học và công nghệ với vùng lõi khoảng 220 ha, tập trung các phân khu chức năng như khu đổi mới sáng tạo, công viên giáo dục số, trung tâm thương mại, hội nghị quốc tế, trung tâm khám phá khoa học.
Vành đai sản xuất khoảng 1.700 ha sẽ phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.
Ngày 15/1, TP.HCM chính thức công bố Đề án, trong quý I/2026, khởi công Saigon Innovation Campus; trong quý II và III/2026, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế, chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Khi xây dựng Khu đô thị khoa học và công nghệ, TP.HCM sẽ có quỹ đất rất lớn để thu hút các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới.
Bên cạnh việc đầu tư các khu công nghệ cao mới, TP.HCM đang mở rộng và thu hồi đất các dự án chậm triển khai tại Khu Công nghệ cao để tạo quỹ đất thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban SHTP, cho biết trong quý I/2026, Khu Công nghệ cao sẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 và thu hồi các dự án chậm tiến độ. Khi đó, SHTP sẽ có khoảng 100 ha đất “sạch” để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ xanh. Ngoài ra, dự án công viên khoa học quy mô khoảng 200 ha nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2026, sau đó sẽ đầu tư hạ tầng, dự kiến sau 2 năm sẽ đưa vào thu hút đầu tư.
“Với hàng loạt dự án sắp đầu tư vào Khu Công nghệ cao, năm 2026 sẽ là giai đoạn tăng tốc của SHTP với mục tiêu thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI”, ông Nguyễn Kỳ Phùng nói.
Hiện nay, SHTP không chỉ là nơi đặt các nhà máy sản xuất công nghệ cao mà còn hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tương đối hoàn chỉnh với vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển. Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, trong giai đoạn tới, định hướng của Khu Công nghệ cao sẽ chuyển mạnh sang nghiên cứu công nghệ lõi, bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo, thay vì tập trung vào sản xuất như trước.
Ngoài Khu Công nghệ cao hiện nay, TP.HCM đang đầu tư một loạt các khu công nghiệp xanh như: Khu công nghiệp Cây Trường quy mô 700 ha và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 diện tích 380 ha, nhằm thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường.
Cùng với việc xây dựng khu công nghiệp, TP.HCM đang tăng tốc đầu tư hạ tầng kết nối từ cảng biển đến các khu công nghiệp. Trong năm 2026, một loạt các dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ lần lượt đi vào khai thác như Sân bay Long Thành, đường Vành đai 3, các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi những tuyến đường huyết mạch này hoàn thiện, mạng lưới kết nối giữa TP.HCM và các địa phương lân cận sẽ trở nên thông suốt, mở ra không gian phát triển mới, hình thành các hành lang công nghiệp, kết nối nhiều cụm cảng biển, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics.
Sau sáp nhập, TP.HCM đang hội tụ đầy đủ những lợi thế hiếm có khi vừa có các trung tâm đô thị sầm uất, vừa có hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tương lai là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cùng sân bay quốc tế và mạng lưới hạ tầng đô thị hiện đại đang được đầu tư đồng bộ. Chính sự cộng hưởng này đã “nâng tầm” TP.HCM trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới.
-
Trình tự, thủ tục công nhận đô thị và đô thị tăng trưởng xanh -
Dán nhãn năng lượng với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và vật liệu xây dựng -
TP.HCM "mời" doanh nghiệp đầu tư cơ sở kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu mô tô, xe máy -
Quảng Ninh: Áp dụng khoa học công nghệ góp phần giải quyết bài toán rác thải ngư cụ theo hướng bền vững
-
TP.HCM “điểm hội tụ” của dòng vốn đầu tư xanh -
Giao dịch tín chỉ carbon được diễn ra trên sàn chứng khoán -
Quy định mới về cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước và thăm dò nước dưới đất -
"Xanh hóa" dệt may Việt: Từ áp lực hội nhập đến động lực đầu tư bền vững -
Chủ tịch AgriS: Bình đẳng giới không nằm ở “checklist”, mà ở lựa chọn quản trị mỗi ngày -
Cơ hội mở rộng cho đầu tư xanh từ Hàn Quốc -
ITL Logistics đầu tư 40 xe Isuzu Euro 5, nâng cao năng lực vận tải và cam kết phát triển bền vững
-
Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank -
Hạ tầng khí - mắt xích then chốt trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh -
Khí tự nhiên trong lộ trình chuyển dịch năng lượng cho công nghiệp của Việt Nam -
Áp lực nguồn cung khí trong nước và bài toán bảo đảm năng lượng cho công nghiệp Việt Nam -
Chi tiêu cân nhắc nhưng giữ trọn Tết đoàn viên đủ đầy
-
SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động


