-
Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 -
Người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng 540.000 đồng mỗi tháng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa dịp Quốc khánh 2/9 -
Hàng chục ngàn sinh viên có thể được xét học bổng Chính phủ từ năm học 2026-2027 -
Hà Nội tăng cường biện pháp quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái -
Dàn nhạc trẻ Việt Nam chinh phục khán giả Moskva
![]() |
| Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong việc khai thác, kết nối và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong việc khai thác, kết nối và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm: Hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 - liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng.
Chia sẻ tại buổi trao tặng, PGS.TS. Alex Thái - đồng Chủ nhiệm VWAI cho biết những văn bản này được phục dựng trên cơ sở các tài liệu gốc đã được quân đội Hoa Kỳ thu được trên chiến trường trong giai đoạn chiến tranh.
“Kèm theo đó là các hồ sơ quân nhân để khi gia đình tiếp cận được sẽ hiểu được ông cha mình ngày xưa đã hoạt động và ngã xuống như thế nào. Đây là các vấn đề mang tính nhân đạo hậu chiến”, ông nêu. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tham gia giải mã mật danh các đơn vị từ trong kho tư liệu và các nguồn nghiên cứu riêng, để có thể chuyển cho TP.HCM.
![]() |
| Nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến đã trao cho Ban Chỉ đạo 515 TPHCM các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM khẳng định, Đảng, Nhà nước cùng với thân nhân, gia đình Anh hùng liệt sĩ luôn đau đáu tìm kiếm, mong mỏi có những thông tin để có thể đưa các anh về với gia đình, với quê hương.
Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Cường trân trọng cám ơn các thành viên nhóm nghiên cứu đã đồng hành, hỗ trợ, phối hợp rất tích cực với thành phố trong công tác này.
“Các anh đã thực hiện bằng chính trái tim và cung cấp thêm những tư liệu, tài liệu, những tấm ảnh để Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Chỉ đạo quốc gia có thể triển khai và thực hiện tốt nhất việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Cường nhấn mạnh.
Lãnh đạo TP.HCM khẳng định mỗi trang tư liệu, hình ảnh, mỗi chất liệu, tài liệu và những kỷ vật được phục dựng có thể cung cấp cho thành phố rất nhiều hồ sơ quý giá để có thể làm sáng tỏ hơn và khẳng định chắc hơn những nỗ lực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà cả nước, Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo suốt thời gian qua, đồng thời cũng để TPHCM cần tiếp tục thực hiện trong thời gian sắp tới.
Ông Cường cũng nêu rõ, hiện nay chúng ta có rất nhiều tư liệu, tài liệu so với trước đây, cùng sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan với nhau trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
“Tất cả chúng ta cùng nỗ lực hết sức để thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và chung tay để đưa những liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc về với quê hương, gia đình. Đó cũng là mong muốn, đau đáu của tất cả các gia đình Việt Nam chưa tìm được người thân”, ông Cường nhấn mạnh.
Việc tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật lần này không chỉ bổ sung thêm nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội kết nối các nguồn dữ liệu lịch sử, kết hợp thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các tổ chức nghiên cứu quốc tế với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần hàn gắn những mất mát của quá khứ bằng các hành động thiết thực và đầy tính nhân văn.
-
Hà Nội tăng cường biện pháp quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái -
Dàn nhạc trẻ Việt Nam chinh phục khán giả Moskva -
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9 -
[Ảnh] Chương trình “Tổ quốc trong tim”: Hàng vạn trái tim hòa nhịp trong những giai điệu tự hào -
Tuyển sinh đại học 2026 chuyển hướng, STEM nổi lên trong lựa chọn của người học -
Đà Nẵng: Đề xuất hỗ trợ thu nhập đến 1,5 triệu đồng/tháng cho người lao động hỗ trợ, phục vụ -
EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực bảo đảm điện dịp Quốc khánh 2/9
-
VPBank đồng hành doanh nghiệp Đài Loan đón chu kỳ đầu tư mới tại Việt Nam -
Kinh Đô tiếp tục đưa ra thị trường hơn 80 sản phẩm bánh Trung thu -
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam


