Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Trên 10 vạn khách du lịch đến Cửa Lò dịp 30/4-1/5
Hoàng Hảo - 01/05/2016 15:11
 
Năm 2016 Cửa Lò đặt muc tiêu thu hút khoảng 2,648 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, khách quốc tế 6.000 lượt. Mục tiêu doanh thu từ dịch vụ du lịch Cửa Lò năm 2016 là 2.712 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, mặc dù lượng du khách du lịch đến Cửa Lò (Nghệ An) giảm mạnh so với những năm trước, nhưng ước tính vẫn có khoảng trên 10 vạn người đến Cửa Lò trong nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Hiện nay ở Cửa Lò có 288 cơ sở lưu trú với 8.500 phòng nghỉ đủ khả năng phục vụ hơn 19.000 lượt khách lưu trú/ngày. Trong đó có gần 30 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao. Năm 2016 Cửa Lò đặt muc tiêu thu hút khoảng 2,648 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, khách quốc tế 6.000 lượt. Mục tiêu doanh thu từ dịch vụ du lịch Cửa Lò năm 2016 là 2.712 tỷ đồng.

Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2016
Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2016

 Tối 30/04, Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thị xã Cửa Lò đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2016. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng nhiều vị lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An đến dự lễ và đánh trống khai hội. Sau đó là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chủ đề “Cửa Lò biển hát” với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng là màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 10 phút chào đón mùa du lịch biển 2016.

Một trong những nguyên nhân chính khiến lượng khách du lịch đến Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/05 năm nay giảm sút là hiện tượng cá chết hàng loạt ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến tâm lý nhiều người do Cửa Lò (Nghệ An) nằm giáp ranh với Hà Tĩnh. Nguyên nhân thứ 2 là ngay trước ngày 30/04, một đợt gió mùa đã khiến thời tiết miền Bắc se lạnh.

Thông tin từ các khách sạn ở Cửa Lò cho biết, có khoảng 50% số phòng nghỉ được đặt cọc trước đó bị hủy ngay sau khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở Vũng Áng. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, cho dù nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến TT.Huế mới đây là do tác nhân con người hay hiện tượng thủy triều đỏ thì cũng chỉ xảy ra cục bộ, không ảnh hưởng đến vùng biển từ Nghệ An trở ra, bởi có dòng chảy của Sông Lam ngăn cách.

Đà Nẵng: Bí thư, Chủ tịch Thành phố tắm biển và ăn cá cùng ngư dân
Sáng nay (1/5), lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm: ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ; ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành uỷ; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư