-
Quảng Trị: Hiện thực hóa Quy hoạch thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội -
Quảng Trị cần hướng tới một vai trò lớn hơn trong không gian phát triển quốc gia -
Quảng Trị mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị mới -
Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Chấm điểm Bộ, ngành, địa phương là giải pháp để thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công -
Thủ tướng: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa
![]() | ||
| Buổi họp báo thu hút rất lớn sự quan tâm của báo giới trong nước và thế giới hơn 100 phóng viên tham dự |
Tại buổi họp báo quốc tế ngày 7/5 về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố một đoạn băng ghi hình cho thấy, Trung Quốc đã điều rất nhiều tàu quân sự, hải cảnh, hải giám có hành vi ngang ngược, đâm thẳng vào các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam.
Tàu Trung Quốc đâm hỏng 8 tàu kiểm ngư Việt Nam
Theo công bố của ông Ngô Ngọc Thu, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã điều tới 80 tàu, trong đó có 7 tàu quân, 33 tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính và nhiều tàu cá và tàu phục vụ quanh khu vực giàn khoan HD-981.
Đặc biệt, hệ thống vũ khí trên các tàu quân sự của Trung Quốc đều được mở bạt, trong trạng thái sẵn sàng hoạt động, ngang ngược đe dọa các tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển Việt Nam, gây nên tình trạng hết sức căng thẳng trên thực địa.
“Cụ thể, 8h10 sáng ngày 3/5, tàu hải cảnh 44044 của Trung Quốc đã đâm vào mạn phải tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam với tốc độ rất cao. Tàu 4033 tránh nhưng vẫn bị đâm vào và bị vỡ toàn bộ cửa kính. Vị trí xảy ra vụ đâm tàu này cách giàn khoan của Trung Quốc 10 hải lý”, ông Thu thông báo.
8h30 sáng ngày 4/5, tàu Trung Quốc số hiệu 44103 đâm vào tàu cảnh sát biển 2012 của Việt Nam. Tàu Việt Nam đã cố tránh nhưng vẫn bị đâm vào từ phía đuôi làm rách đuôi tàu với diện tích khoảng 1m2 và hư hỏng nhiều trang thiết bị khác.
Các tàu Trung Quốc còn chủ động đâm va, phun nước vào hàng chục tàu kiểm ngư và các tàu thực thi pháp luật khác của Việt Nam.
Hôm nay, máy bay Trung Quốc bay tầm thấp để trực tiếp uy hiếp tàu Việt Nam, trong khi tàu hải cảnh của họ cố đâm vào tàu của Việt Nam.
Tổng cộng, các tàu Trung Quốc đã đâm hỏng 8 tàu kiểm ngư Việt Nam và làm bị thương 6 kiểm ngư viên do bị mảnh kính bắn vào người khi Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam.
Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền
Trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế về việc phản ứng của Việt Nam như thế nào nếu Trung Quốc tiếp tục cách hành vi gây hấn như trên hoặc không chịu rút giàn khoan HD-981 khỏi vùng biển Việt Nam, ông Thu khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình, kêu gọi đối thoại với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, việc bảo vệ chủ quyền là hành động thiêng liêng, nên nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành vi tấn công ngang ngược, Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Không loại trừ việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế
Khi được hỏi liệu Việt Nam có dự định kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế như Philippines đã làm hay không, ông Trần Duy Hải thuộc Ủy ban Biên giới cho biết: "Việt Nam kiên định sử dụng mọi biện pháp hòa bình, không loại trừ biện pháp nào".
Khi sự việc xảy ra, Việt Nam và Trung Quốc đã sử dụng đường dây nóng cấp cao giữa hai nước để giải quyết các vấn đề trên biển, ông Trần Duy Hải cho hay. Việt Nam cũng đã thông báo với các nước khác, các nước ASEAN về diễn biến này. Các nước đều bày tỏ sự quan ngại trước hành động của Trung Quốc.
"Việt Nam kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình, trao đổi với Trung Quốc để giải quyết vấn đề, dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển năm 1982", ông Hải nhấn mạnh.
Về vấn đề phía Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào về kinh tế nếu Trung Quốc khoan thăm dò vào các vị trí mà các công ty dầu khí Việt Nam đang hoạt động, ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN)cho hay, vị trí mà giàn khoan Hải Dương 981 định vị nằm hoàn toàn trong thềm lục địa của Việt Nam.
Ở vị trí này, Việt Nam đã thăm dò từ những năm 1970, nhưng chưa có hoạt động khoan khai thác, ông Hậu cho biết. Đây là vùng nước sâu, đòi hỏi phải vượt qua được các khó khăn về mặt kỹ thuật. Khai thác vùng nước sâu là mục tiêu của chúng ta trong tương lai lâu dài.
"Nhưng tôi tin rằng với lực lượng của Việt Nam, chúng ta sẽ ngăn chặn và đấu tranh được".
Ông Hậu nhắc lại việc PVN đã gửi thư phản đối tới Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động trái phép trên thềm lục địa Việt Nam.
| Tàu Trung Quốc đâm tàu kiểm ngư Việt Nam trên biển Đông (Baodautu.vn) Trong cuộc họp báo quốc tế đang diễn ra tại Hà Nội, ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho báo chí trong nước và quốc tế biết, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã hung hăng đâm rách tàu cảnh sát biển Việt Nam, khi tàu Việt Nam làm nhiệm vụ ngăn cản phía Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. |
| Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam (Baodautu.vn) Chiều 6/5/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay. |
Phan Long
-
Quảng Trị: Hiện thực hóa Quy hoạch thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội -
Quảng Trị cần hướng tới một vai trò lớn hơn trong không gian phát triển quốc gia -
Quảng Trị mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị mới -
Quảng Trị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
-
Chấm điểm Bộ, ngành, địa phương là giải pháp để thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công -
Thủ tướng: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả tốt hơn, cao hơn nữa -
Các Bộ đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III/2026 -
Kịch bản nào cho kinh tế 6 tháng cuối năm, để cả năm đạt tăng trưởng 2 con số? -
Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Nền kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng còn nhiều thách thức để tăng trưởng 2 con số
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số -
SATRA và Becamex thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, mở rộng dư địa tăng trưởng -
SUNHOUSE khởi công Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI - Bước chuyển chiến lược sang công nghệ thông minh -
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn



 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)