-
TP.HCM: Yêu cầu chấn chỉnh công tác thi công Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành -
Công an TP.HCM kiến nghị chấn chỉnh quản lý, phòng ngừa tội phạm liên quan nhà ở là tài sản công -
Khởi tố vụ án vụ "tuồn" thực phẩm bẩn vào trường học ở Thái Nguyên -
Tạm dừng mọi giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông, Công ty Phú An -
Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt -
Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026
![]() | ||
| Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình: Việt Nam không loại trừ việc khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế |
Ông Lê Hải Bình chỉ rõ những ngày qua, trong khi giàn khoan Hải Dương 981 cùng một số lượng lớn tàu hộ tống và máy bay của Trung Quốc vẫn đang hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Trung Quốc lại tiếp tục có thêm các hành động gây căng thẳng mới như đưa giàn khoan Nam Hải-09 và tàu khảo sát thăm dò vật lý địa cầu 719 vào hoạt động ở vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ chưa được phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở rộng xây dựng và thay đổi nguyên trạng trái phép một số điểm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đâm va, cản trở quyết liệt, có tính toán các tàu Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Đặc biệt là Trung Quốc đã phát hành “Bản đồ địa hình Trung Quốc” và “Bản đồ Trung Quốc” khổ dọc trong đó thể hiện đường lưỡi bò bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông.
“Việc phát hành bản đồ khổ dọc trong đó có đường lưỡi bò bao trùm toàn bộ Biển Đông là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị các nước trong khu vực và thế giới phản đối. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động sai trái này của Trung Quốc”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Liên quan đến phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng Việt Nam chủ động đâm va vào tàu của Trung Quốc, ông Hà Lê, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư khẳng định, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt.
Từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam, các tàu Việt Nam thường xuyên bị tàu Trung Quốc đâm va, dùng biện pháp manh động để cản trở. Các hành động này là chủ động, có tổ chức, được tính toán trước, cố tình gây thiệt hại cho tàu Việt Nam.
Ông Hà Lê cũng thông tin cho biết, đến nay đã có 27 tàu kiểm ngư của Việt Nam bị đâm va, gây thiệt hại và có 15 kiểm ngư viên Việt Nam bị thương.
Cũng liên quan đến tình hình thực địa, Cục Kiểm ngư và Cục Cảnh sát Biển Việt Nam đều bác bỏ thông tin Trung Quốc nói rằng không đưa tàu quân sự tới khu vực giàn khoan.
Ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Cục cảnh sát Biển khẳng định, Trung Quốc thường xuyên sử dụng từ 109 đến 125 tàu thuyền các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 4 đến 6 tàu chiến, gồm tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh và tàu quét mìn. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục sử dụng máy bay, trong đó có máy bay trinh sát, tiêm kích, trực thăng, sử dụng độ cao thấp khoảng 300 m để uy hiếp tàu Việt Nam và nắm tình hình.
Liên quan đến câu hỏi về giải quyết căng thẳng hiện nay trên Biển Đông, nhất là từ sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, ông Lê Hải Bình cũng khẳng định, Việt Nam chủ trương giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình.
Tuy nhiên, thiện chí và quyết tâm cần đến từ cả hai phía. Nếu một bên cứ đơn phương ngang ngược thì tình hình sẽ ngày càng căng thẳng và phức tạp hơn.
Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Lê Hải Bình một lần nữa nhắc lại khả năng mà Việt Nam không loại trừ là đưa vụ việc lên Tòa án quốc tế, coi đây là một biện pháp giải quyết hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
| Quốc hội ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam () Tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường do hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. |
Phan Long
-
TP.HCM: Yêu cầu chấn chỉnh công tác thi công Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành -
Công an TP.HCM kiến nghị chấn chỉnh quản lý, phòng ngừa tội phạm liên quan nhà ở là tài sản công -
Khởi tố vụ án vụ "tuồn" thực phẩm bẩn vào trường học ở Thái Nguyên -
Tạm dừng mọi giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông, Công ty Phú An
-
Chiếm đoạt con dấu, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc bị bắt -
Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026 -
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng
-
Agribank - Dòng vốn bền bỉ, điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp -
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 -
Kéo dài bảo hành HVAC: Giải pháp hay áp lực mới cho ngành cơ điện?



