-
Chuỗi khách sạn Naumi ra mắt tại Trung Đông -
Hisense ra mắt TV UX 116" với RGB-MiniLED cho độ chính xác màu tuyệt đẹp -
PowerChina triển khai dự án điện mặt trời nổi tại Indonesia -
CES 2025: Changhong thu hút sự quan tâm với những đổi mới sáng tạo về AI
Sự kiện hằng năm này là một truyền thống ngàn năm để tưởng nhớ Li Bing, người đứng đầu vương quốc Shu (tên cổ của Tứ Xuyên) trong triều đại nhà Tần (221-206 trước Công nguyên), người đã khởi xướng việc xây dựng hệ thống thủy lợi Dujiangyan vào năm 256 trước Công nguyên.
Hệ thống thủy lợi, một trong những dự án kiểm soát nước vẫn còn hoạt động lâu đời nhất thế giới, bảo vệ Đồng bằng Thành Đô khỏi lũ lụt và hạn hán, mang lại cho nó danh tiếng là "vùng đất trù phú". Ngày nay, hệ thống thủy lợi này tưới tiêu cho khoảng 770.000 ha đất nông nghiệp trên tám thành phố và 41 khu vực cấp huyện trong tỉnh.
Vào thời xa xưa, công nhân đã sử dụng rọ tre chứa đầy đá, cùng với giá ba chân bằng gỗ gọi là "macha" để chặn sông Minjiang trong mùa đông. Điều này cho phép họ nạo vét kênh sông và gia cố đê điều. Khi mùa xuân đến, họ sẽ phá bỏ macha để giải phóng nước tưới cho đất nông nghiệp ở Đồng bằng Thành Đô.
Một điểm nhấn chính của lễ hội, lễ xả nước vào ngày khai mạc đã tái hiện một loạt các cảnh lịch sử, bao gồm xây dựng đê quây bằng các phương pháp cổ xưa, chặn sông, nghi lễ hiến tế và xả nước.
Huang Shasha, một du khách lần đầu đến Dujiangyan từ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho biết cô cảm thấy vinh dự khi tham dự lễ xả nước và trải nghiệm văn hóa của Dujiangyan.
"Trí tuệ của Li Bing trong việc kiểm soát nước thực sự ấn tượng", cô nói.
Một điểm nổi bật khác là Lễ hội xả nước Dujiangyan được tổ chức cùng với Lễ hội Songkran của Thái Lan lần đầu tiên trong năm nay, theo chính quyền thành phố Dujiangyan.
Các quan chức địa phương cho biết hai lễ hội sẽ được quảng bá vĩnh viễn cùng nhau hằng năm như một sự kiện đa văn hóa.
Lễ hội năm nay cũng có các hoạt động xúc tiến tiêu dùng cùng với các màn trình diễn và biểu diễn văn hóa và du lịch.
Trong sự kiện kéo dài ba ngày, du khách có thể trải nghiệm các kỹ năng di sản văn hóa phi vật thể và mua các sản phẩm đặc trưng từ tám thành phố trong khu vực dịch vụ của Hệ thống thủy lợi Dujiangyan, Kangding ở Tứ Xuyên và Thái Lan.
Lễ hội xả nước Dujiangyan đã được đưa vào danh sách các hạng mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên vào năm 2006. Chính quyền địa phương đang nộp đơn xin bổ sung lễ hội vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
-
Arcfra ra mắt Neutree tiếp sức cho hạ tầng AI doanh nghiệp có khả năng mở rộng -
Huawei ra mắt loạt đổi mới đột phá, tập trung vào đồng hồ chạy bộ -
Ricoh nhận xếp hạng Leader trong báo cáo IDC MarketScape về thị trường in phun tốc độ cao toàn cầu -
Canton Fair tổ chức Hội nghị xúc tiến tại Hàn Quốc cho kỳ hội chợ sắp tới -
ThinkPalm hợp tác với Học viện Bách khoa Nanyang -
Jardine Schindler nâng tầm thẩm mỹ thang máy -
Công ty robot công nghiệp Mecademic huy động thành công 15,3 triệu USD
-
SeABank thông báo mời thầu -
Nghịch lý “lính mới”: Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp -
Phúc BANI: Người mở lối cho khát vọng "thu ngoại tệ" của thế hệ trẻ Việt trên môi trường số -
Giải pháp “đo ni đóng giày”: Cách VietinBank chiếm trọn niềm tin của khách hàng -
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group

