-
Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày -
Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương: Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn -
Lịch sử, ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 -
Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10 -
Sold out EB 8Wonder, fan ngóng mở bán chính thức 12h trưa 19/10 -
Đổi mới chương trình giáo dục mầm non: Phổ cập cho trẻ từ 3-5 tuổi
Báo chí dẫn lời Thượng tá Nguyễn Tiến Ngữ, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (đồng đội với tướng Phạm Quý Ngọ, và Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũng là nơi ông Phạm Quý Ngọ khởi nghiệp) cho hay, trước khi qua đời, tướng Ngọ có bày tỏ mong muốn được đưa về quê Thái Bình an táng.
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, sinh ngày 24/12/1954 tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, ông Phạm Quý Ngọ công tác tại Công an tỉnh Thái Bình, từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh trước khi nhận công tác tại Bộ.
Ngày 14/2/2006, ông Ngọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an, được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng.
Sau đó 5 tháng, ông Ngọ được bổ nhiệm kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.
Ngày 28/1/2008, ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân và đến năm 2010 giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm.
Ngày 12/8/2010, ông Phạm Quý Ngọ được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và đến ngày 18/1/2011 được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 7/2013, ông Phạm Quý Ngọ được thăng hàm Thượng tướng.
Được biết, ông Phạm Quý Ngọ bị phát hiện mắc bệnh ung thư gan cách đây khoảng 5 năm. Ông Ngọ đã sang Nhật Bản điều trị ung thư bằng phương pháp cấy tế bào gốc, nhưng không thành công.
Sau đó, ông đã phải thực hiện phẫu thuật ghép một phần lá gan ở Singapore do một người hiến tặng. Nhờ đó, ông Ngọ mới có đủ sức khỏe để tiếp tục công việc của mình tại Bộ Công an.
|
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ duyệt đội danh dự tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 |
Thời gian qua, sức khỏe ông Phạm Quý Ngọ giảm sút nhiều do căn bệnh ung thư gan tiếp tục hành hạ. Ngày 18 tháng 2 năm 2014, ông Phạm Quý Ngọ qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sau khi ông mất, Công thông tin điện tử Bộ Công an đăng tin buồn, thông báo, lễ viếng thượng tướng Phạm Quý Ngọ diễn ra từ 7h30 đến 11h ngày 23 tháng 2 năm 2014, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h10 phút cùng ngày. An táng tại quê nhà, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Như vậy, nơi an táng tướng Ngọ đúng với mong muốn của ông trước khi qua đời.
Tầm Như (Tổng hợp)
-
Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày -
Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương: Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn -
Hàng tỷ phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu không được bảo vệ xã hội -
Quy định mới về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
-
5 trường Quân đội tiếp tục tuyển sinh bổ sung 135 chỉ tiêu -
Phụ nữ Việt Nam chủ động, sáng tạo, tự tin tỏa sáng trong thời đại mới -
Lịch sử, ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 -
Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10 -
Sold out EB 8Wonder, fan ngóng mở bán chính thức 12h trưa 19/10 -
Đổi mới chương trình giáo dục mầm non: Phổ cập cho trẻ từ 3-5 tuổi -
Hà Nội sẽ có “công trình thế kỷ” chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp