
-
Zalopay giúp tiểu thương bán hàng, nhận tiền, xoay vốn chỉ với một ứng dụng
-
Nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là phù hợp
-
VietinBank khởi động Hoạt động Hỗ trợ Kỹ thuật thuộc Cấu phần "Nâng cao năng lực Ngân hàng xanh"
-
Vàng miếng SJC lên sát 124 triệu đồng/lượng, tỷ giá đi ngang
-
Sửa tiêu chí vốn chủ sở hữu khi xác định tổ chức bảo hiểm hàng hải uy tín -
Ngân hàng không còn ưu tiên “của để dành”?
TIN LIÊN QUAN | |
Vàng bất động trước Giáng sinh, bi quan đón năm mới | |
Giá vàng rớt thảm vì dân Thụy Sĩ chê vàng | |
Giá chênh cao sao người dân vẫn giữ vàng? | |
Vàng lậu nóng trở lại |
![]() |
Người dân vẫn có nhu cầu mua tích trữ vàng theo thói quen |
Sáng nay (29/12), giá vàng thế giới giảm 2 USD/oz còn 1.193 USD, sau đó lại tăng 3 USD, lên mức tương đương đóng cửa cuối tuần trước.
Tương tự giá vàng thế giới, sáng nay, giá vàng trong nước cũng giảm nhẹ vào thời điểm mở cửa sau đó nhích lên khoảng 30.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Công ty SJC Sài Gòn hiện đang ở mức 35 – 35,19 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức: 35,00 – 35,20 triệu đồng/lượng (MV-BR), giá vàng tăng 40.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần trước(26/12/2014). Cùng thời điểm trên giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết ở mức: 35,15– 35,18 triệu đồng/lượng (MV- BR), giá vàng tăng 40.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần trước(26/12/2014).
Cũng theo Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trong nước phiên đầu tuần này nhích lên tăng nhẹ vẫn hấp dẫn nhu cầu mua vào tích trữ vàng của người dân, lượng khách mua vào cao hơn lượng khách bán ra.
Theo báo cáo giữa tuần trước của Saxo Bank, giá vàng năm 2015 có thể rơi xuống 1.100 - 1.080 USD một ounce do đôla Mỹ tiếp tục mạnh lên và nhà đầu tư điều chỉnh danh mục khi Mỹ nâng lãi suất. Tuy nhiên, tình trạng giá giảm chỉ kéo dài trong nửa đầu năm. Về cuối năm, thị trường vẫn có thể đi lên.
Dự báo cho năm tới một số chuyên gia, nhà phân tích đưa ra chiến lược đầu tư của họ năm tới như James G. Rickards – tác giả cuốn sách nổi tiếng “Chiến tranh tiền tệ” kiêm chiến lược gia tại West Shore Funds cho biết ông sẽ giữ 30% số tiền bằng tiền mặt, 20% đầu tư vào vàng, 20% vào các quỹ ETF trái phiếu, 10% vào trái phiếu Chính phủ Mỹ và 20% vào các công cụ khác. Năm tới, ông sẽ tránh xa cổ phiếu các công ty Mỹ do cảm thấy bong bóng giá đang hình thành.
Ngược lại, Peter Schiff – CEO quỹ đầu tư Euro Pacific Capital lại đổ phần lớn tài sản vào cổ phiếu quốc tế, cổ phiếu các doanh nghiệp khai mỏ và công ty vàng. Ông cho rằng giá cổ phiếu các công ty vàng đang khá rẻ và nhà đầu tư có thể rót vào đây tỷ lệ nhiều hơn bình thường trong năm tới.
Còn Puru Saxena – CEO kiêm nhà sáng lập quỹ Puru Saxena lại dự định đổ 50% tiền vào chứng khoán Mỹ, vì cho rằng tiêu dùng nước này sẽ hồi sinh mạnh.
Hà Tâm
-
Sửa tiêu chí vốn chủ sở hữu khi xác định tổ chức bảo hiểm hàng hải uy tín -
Mặt bằng lãi suất giữ ổn định, tín dụng sẽ tăng 18 - 20% -
Ngân hàng không còn ưu tiên “của để dành”? -
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cạnh tranh lãi suất không lành mạnh -
Tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải đã lỗi thời -
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi vay, giám sát chặt việc công khai lãi suất -
FE CREDIT: Hơn một thập kỷ giữ vững ngôi vương ngành tài chính tiêu dùng
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Điện Biên Phủ: Cánh cửa kinh tế Tây Bắc rộng mở
-
Chính thức phân phối Alluvia City, Megan Holdings tăng tốc chinh phục thị trường phía đông Thủ đô
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới