-
Đồng Tháp bứt tốc hạ tầng, mở rộng không gian thu hút đầu tư -
CII đề xuất mở rộng 551 km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn trong 30 tháng -
Quảng Ngãi đề xuất cho thuê đất công ngắn hạn, tránh lãng phí nguồn lực -
Cà Mau đầu tư gần 133 tỷ đồng xây dựng tuyến đường trong Khu công nghiệp Khánh An -
Viglacera khởi công dự án kết cấu hạ tầng KCN Green One hơn 2.300 tỷ đồng -
Năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên
Liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc CTCP Bằng An dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng, TAND TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bằng An và đồng phạm.
![]() | ||
| Việc tin vào các cuốn sổ đỏ mà không đến chứng thực tại cơ quan chức năng đã khiến rất nhiều người bị lừa |
Tháng 1/2003, Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội) thành lập CTCP Bằng An đóng trụ sở tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc do An làm Giám đốc.
Đến tháng 10/2004, Công ty Bằng An được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định giao 22.200 m2 đất tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Văn hóa nghệ thuật Bằng An và Trung tâm Dạy nghề Bình An, thời hạn thuê đất 70 năm.
Khu đất này đã được cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho CTCP Bằng An cho diện tích nói trên vào năm 2005.
Để huy động vốn thực hiện Dự án, Nguyễn Thị Bằng An đã làm thủ tục đưa ông Nguyễn Đình Chiến, Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại Bắc Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Bằng An.
Sau đó, ông Chiến dùng 2 sổ đỏ do An đưa cho để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng của Trường đại học Nguyễn Trãi. Vào tháng 8/2011, Nguyễn Đình Chiến đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xử phạt chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, An đã nghĩ cách làm giả sổ đỏ để thế chấp vay tiền người khác. Tại cơ quan điều tra, An khai đã thuê người làm giả 7 sổ đỏ với mảnh đất có diện tích 453 m2 của bố mẹ đẻ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và 4 sổ đỏ giả với mảnh đất được cấp cho CTCP Bằng An do An làm Giám đốc.
An đã nhờ Nguyễn Thanh Thủy (Khoái Châu, Hưng Yên) tìm người làm giả sổ đỏ. Thủy lại thông qua một số đối tượng gồm Vũ Đức Quỳnh (Hưng Yên), Vũ Ngọc Bình (Phú Xuyên, Hà Nội), Đỗ Văn Xương (Lộc Vượng, Nam Định) thuê Trần Đức Phúc (TP. Nam Định) làm sổ đỏ giả. Từ tháng 6/2009 đến tháng 4/2011, Trần Đức Phúc đã cung cấp cho An 13 sổ đỏ giả. An chi 530 triệu đồng để làm số sổ đỏ này, Trần Đức Phúc nhận được 5 triệu đồng cho mỗi sổ đỏ giả, phần còn lại là các đối tượng trung gian chia nhau.
Có số sổ đỏ giả trong tay, An dùng để thế chấp vay tiền các cá nhân hoặc chuyển quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền lên tới 40 tỷ đồng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng. Tháng 3/2012, khi An quay trở lại Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bằng An án tù chung thân. Vì lý do sức khỏe, bị cáo An đã có đơn xin xử vắng mặt. Trần Đức Phúc nhận án tù giam 26 tháng cho hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. 4 bị cáo khác tham gia môi giới việc làm sổ đỏ giả nhận án từ 18 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam.
Hoàng Duy (ĐTCK)
-
Viglacera khởi công dự án kết cấu hạ tầng KCN Green One hơn 2.300 tỷ đồng -
Năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên -
Đà Nẵng đầu tư tiếp 380 tỷ đồng xây khu tái định cư phục vụ đường sắt cao tốc -
[Longform] Hà Nội khơi thông nguồn lực cho những cực tăng trưởng mới -
TP.HCM loạt dự án quy mô lớn được bổ sung vốn đã giải ngân gần hết -
Hà Nội số hóa hơn 4,8 triệu thửa đất, đạt tỷ lệ 99% -
Hà Nội kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, không để lãng phí đất đai
-
TTC Phú Quốc tưng bừng khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại TP.HCM -
Tiềm năng hút khách tạo dòng tiền của Da Nang Downtown -
FE CREDIT được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026 -
The Upper East Saigon giành giải ngay lần đầu tham dự Vietnam Property Awards 2026 -
KN Holdings được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 -
Hai năm liên tiếp được vinh danh tại APEA, PPL khẳng định vị thế logistics Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

