Thứ Tư, Ngày 30 tháng 04 năm 2025,
Tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan muốn mua Bia Sài Gòn
Hà Thu - Thi Hà - 14/11/2014 18:53
 
Theo Wall Street Journal, Thai Beverage - công ty của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, vừa trình bày với Chính phủ Việt Nam đề xuất mua cổ phần trong Sabeco - hãng bia lớn nhất nước.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tỷ phú Thái Lan: Thâu tóm Metro chỉ là bước đầu
Sếp Metro Việt Nam lần đầu lên tiếng vụ sang tay cho tỷ phú Thái Lan
Tỷ phú Thái thâu tóm Metro Việt Nam giàu cỡ nào?
Săn cơ hội từ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan
  charoen-8688-1415962562.jpg  
  Ông Charoen Sirivadhanabhakdi là người điều hành ThaiBev. Ảnh: Forbes  

Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được ThaiBev định giá 2 tỷ USD, một nguồn tin thân cận cho biết. ThaiBev sở hữu hai thương hiệu Chang Beer và trà xanh Oishi của Thái Lan. Tỷ phú nắm quyền tại đây là Charoen Sirivadhanabhakdi. Trước Sabeco, công ty Berli Jucker của tỷ phú này đã mua lại hệ thống siêu thị Metro Việt Nam hồi tháng 8 với giá 655 triệu euro (848 triệu USD).

Thông tin với Wall Street Journal, một quan chức Chính phủ cho biết Sabeco sẽ thành lập một hội đồng để tái cấu trúc công ty và bán tối đa 53% cổ phần cho một hoặc một vài nhà đầu tư chiến lược. Chính phủ hiện sở hữu 89% công ty này. Theo hãng nghiên cứu Euromonitor, Sabeco hiện kiểm soát 46% thị trường bia Việt Nam với nhiều thương hiệu như 333 hay Bia Sài Sòn.

Trong khi đó, khi trao đổi, ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco cho biết đã nhận được thông tin về đề xuất này. Tuy nhiên, vị này cho biết quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Bộ Công Thương (cơ quan được giao quản lý 89% cổ phần Sabeco). "Nếu Nhà nước thấy việc tái cấu trúc công ty và bán tối đa 53% Sabeco cho nước ngoài là hợp lý, chúng tôi không dám bàn luận gì thêm. Tuy nhiên, việc ThaiBev định giá Sabeco 2 tỷ USD chưa sát với thực tế. Giá trị của công ty cao hơn thế", ông Tuất nói.

Trước Sabeco, một công ty khác của tỷ phú này là  hãng đồ uống Fraser & Neave đã thất bại trong việc thâu tóm một hãng bia Myanmar. Vì vậy, có cổ phần trong Sabeco sẽ mở ra cơ hội khác giúp ông Charoen thâm nhập một thị trường mới nổi. Những năm gần đây, tỷ phú rất tích cực thâu tóm trong lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng.

Fraser & Neave được tỷ phú mua lại năm 2011 với 11 tỷ USD. Đầu năm nay, Frasers Centerpoint - một công ty bất động sản khác của Charoen cũng ra giá mua một hãng địa ốc của Australia với 2,4 tỷ USD.

Euromonitor cho biết quy mô thị trường bia tại Việt Nam đã tăng 11% năm ngoái và dự kiến tăng 9,6% năm tới. Còn theo Sabeco, hãng đã bán được 649,8 triệu lít bia trong 6 tháng đầu năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu nửa đầu năm  tăng 6% so với năm ngoái, lên 14.300 tỷ đồng (680 triệu USD).

Trước đây, Chính phủ Việt Nam từng lên kế hoạch bán cổ phần trong hãng này cho các nhà đầu tư chiến lược. Nhưng việc này đã bị trì hoãn vì nhiều vấn đề thủ tục, như số lượng cổ phần Chính phủ sẽ bán ra. Dù vậy, gần đây, Việt Nam đã đẩy mạnh cải tổ doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và hệ thống ngân hàng.

Ông Charoen Sirivadhanabhakdi sinh năm 1944, là người gốc Quảng Đông, Trung Quốc. Trong bảng xếp hạng của Forbes hồi tháng 6, ông là người giàu thứ ba Thái Lan với tổng tài sản 11,3 tỷ USD. Tại Việt Nam, doanh nhân này còn quản lý khách sạn 5 sao Melia Hà Nội thông qua Tập đoàn TTC Land và không tiết lộ tỷ lệ sở hữu.

Doanh nghiệp “sốc” trước đề xuất tăng thuế bia

Doanh nghiệp “sốc” trước đề xuất tăng thuế bia

() Sản xuất và tiêu thụ bia trong nước có thể giảm mạnh khi chính sách thuế mới được áp dụng đối với ngành bia dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2015 tới.

“Canh bạc” trước khi rời sàn

“Canh bạc” trước khi rời sàn

() Một số doanh nghiệp niêm yết như SBS, MPC... lên kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư.

Bia Sabeco: Cô gái độc đoán!

Bia Sabeco: Cô gái độc đoán!

"Sabeco được xem là cô gái độc đoán. Khi các chàng đến thì ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng tuổi xuân có hạn...". Ông Đồng Việt Trung, Trưởng ban Kiểm soát Sabeco ví von.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư