Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Giá vàng hôm nay 30/7
Vàng tiếp đà đi lên, vàng trong nước cao hơn thế giới 6,6 triệu đồng
T.V - 30/07/2021 09:55
 
Giá vàng giao dịch trên thị trường quốc tế sáng nay tăng thêm gần 10 USD/ounce, vượt trên ngưỡng 1.830 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên chính sách tiền tệ, USD giảm.

Giá vàng tăng trong hai phiên giao dịch gần đây sau khi Chủ tịch Fed - Jerome Powell gợi ý ngân hàng trung ương sẽ không sớm nâng lãi suất. 

Lãi suất thấp sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng vốn là kênh đầu tư không đem lại lợi suất. Fed đã xoa dịu lo ngại về rủi ro tăng lãi và thu hẹp chính sách hỗ trợ, và điều đó giúp triển vọng vàng tăng cao hơn trong ngắn hạn.

Bình luận của ông Powell được đưa ra khi Fed đưa ra quyết định chính sách mới nhất của mình vào ngày 28/7, trong đó ông nói rằng, việc tăng lãi suất là "một đoạn đường xa" và thị trường việc làm vẫn còn phải tích cực hơn nữa trước khi ngân hàng trung ương bắt đầu thu hẹp kế hoạch mua lại tài sản của mình.

Mặc dù đồng đô la Mỹ tăng sau quyết định của Fed, nhưng nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần so với Euro sau những bình luận của Powell.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực giảm vào chiều thứ Năm tại châu Á, duy trì quanh mức thấp nhất trong hai tuần. Đồng tiền của Hoa Kỳ đã bị đè nặng bởi quan điểm không đổi của ​​ông Jerome Powell rằng, việc tăng lãi suất sẽ chưa xảy ra.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm xuống 91,91 điểm sáng nay. 

Đối với thị trường vàng trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua vào lên 56,7 triệu đồng/lượng và bán ra 57,4 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 50,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng SJC đang cao hơn thế giới 6,6 triệu đồng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ giá trung tâm 32 VND/USD so với ngày 29.7, xuống còn 23.180 VND/USD, ghi nhận ngày thứ 2 giảm giá liên tiếp.

Tại các ngân hàng thương mại cũng giảm giá đối với mua và bán USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá trong sáng 30/7, mua vào còn 22.820 - 22.850 VND/USD và bán ra 23.050 VND/USD.

Vàng tăng trở lại ở mức thấp
Giá vàng giao dịch trên thị trường quốc tế sáng nay chỉ tăng nhẹ khoảng 3-4 USD/ounce lên 1.803 USD/ounce cho dù đồng đôla Mỹ suy yếu và lợi suất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư