Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
TPHCM
Vì sao nhóm khủng bố chọn trụ sở Công an phường 12 để gây nổ?
Theo Công an TPHCM, sở dĩ đối tượng Vũ Hoàng Nam (ngụ đường Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) chọn trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình để gây nổ là vì địa điểm này gần nhà đối tượng sinh sống, cũng như trụ sở công an nằm trên trục đường thông thoáng, dễ bề cho việc tẩu thoát.

Nhiều đồ đạc trong trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình bị hư hỏng sau vụ nổ
Nhiều đồ đạc trong trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình bị hư hỏng sau vụ nổ

Chiều 5/7, Công an TPHCM đã thông tin chính thức về quá trình khám phá vụ khủng bố xảy ra tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM) cách đây nửa tháng khiến 3 người bị thương.

Đến thời điểm này, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tội “mua bán trái phép chất nổ”.

Các quyết định khởi tố nói trên đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” gồm: Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), kẻ cầm đầu; Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1990, con của Nguyễn Khanh), hỗ trợ chế tác trái nổ; Dương Bá Giang (sinh năm 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), là người sử dụng thuốc nổ, lắp ráp thuốc nổ với hệ thống điều khiển từ xa bằng remote cửa cuốn, móc nối với nguồn điện; Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), người trực tiếp gây nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Ngoài ra, 3 đối tượng bị khởi tố về tội “mua bán trái phép chất nổ” gồm: Nguyễn Trung Trực (SN 1982), Nguyễn Minh Nhật (SN 1991) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (SN 1981, cùng ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.


Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM báo cáo tóm tắt quá trình điều tra vụ án như sau:

Theo đó, lúc 14h30 ngày 20/6, Ban Giám đốc Công an TP đang họp thì nhận báo cáo về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng tinh nhuệ nhất, bao gồm lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc điều tra.

Quá trình khám nghiệm, công an xác định tại hiện trường có dấu vết chất nổ TNT và nghi vấn phá hoại hoặc hủy hoại tài sản do tư thù.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an xác định các đối tượng di chuyển trên xe máy biển số giả theo hướng qua cầu Sài Gòn về Đồng Nai.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ được 2 cha con Nguyễn Khanh và Nguyễn Tấn Thành.


Tang vật vụ nổ công an thu giữ
Tang vật vụ nổ công an thu giữ

Sau đó, các đối tượng liên quan gồm: Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Khắc Sinh Nhật lần lượt bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Khanh khai nhận, thông qua 1 đối tượng tên là Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ).

Ngô Hùng phong cho Khanh chức danh “Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai” và phong cho con của Khanh, tức Thành, hàm “thiếu tướng”.

Để thực hiện phi vụ gây nổ các trụ sở cơ quan công an, Ngô Hùng đã chuyển cho Khanh 100 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của người nhà đối tượng này.



Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về quá trình điều tra vụ án
Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về quá trình điều tra vụ án

Riêng đối tượng Thành cũng khai nhận, có nhận của đối tượng phản động tên Lisa Phạm số tiền 20 triệu đồng để thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước.

Sau khi có tiền, cha con Khanh tổ chức cho Dương Bá Giang (sinh năm 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), nghiên cứu chế tạo vật nổ.

Khi nhận quả nổ được chế tạo thành công từ Giang, Khanh mang 2 quả nổ đi giao cho Vũ Hoàng Nam, yêu cầu gây nổ tại trụ sở công an ở TPHCM nhưng không giao địa điểm cụ thể.

Đến ngày 20/6, Nam đã cùng 1 đối tượng khác chọn mục tiêu gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, sở dĩ đối tượng Vũ Hoàng Nam chọn trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình để gây nổ là vì địa điểm này gần nhà đối tượng sinh sống, cũng như trụ sở công an này nằm trên trục đường thông thoáng, dễ bề cho việc tẩu thoát.

Ngoài ra, khi Nam xin đi nhờ vào nhà vệ sinh của trụ sở Công an phường 12 để quan sát và được công an cho đi nhờ, vì vậy mục tiêu mà Nam nhắm đến là trụ sở công an phường này.


Lãnh đạo Thành uỷ và UBND TPHCM khen thưởng các đơn vị tham gia phá án
Lãnh đạo Thành uỷ và UBND TPHCM khen thưởng các đơn vị tham gia phá án

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin chi tiết quá trình khám phá vụ án khủng bố này đến bạn đọc.

TPHCM: Nhóm khủng bố lên kế hoạch đặt bom xăng hàng loạt nơi công cộng
Ngoài kế hoạch đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất, băng nhóm khủng bố được các thành phần phản động ở nước ngoài tổ chức còn lên kế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư