Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Viện Chiến lược phát triển kỷ niệm 50 năm thành lập
Phan Long - 28/03/2014 13:59
 
Ngày 28/3 tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (9/3/1964 – 9/3/2014).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cân nhắc xây dựng Luật về Đặc khu kinh tế
Phân biệt GDP/người và thu nhập bình quân đầu người
Quy hoạch kém vì “tự viết văn, tự chấm điểm”
Quá trình đổi mới đòi hỏi chúng ta sự minh bạch
Bốn giải pháp kích hoạt động lực tăng trưởng FDI

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá cao những công trình nghiên cứu và tham mưu chính sách hiệu quả, kịp thời cho Đảng và Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, lý luận chiến lược quy hoạch.

  Viện Chiến lược phát triển kỷ niệm 50 năm thành lập  
  Viện Chiến lược phát triển đã tham gia xây dựng tất cả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  

50 năm qua, những nghiên cứu, tham mưu của Viện Chiến lược phát triển đã đóng góp thiết thực vào quá trình huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ đầu từ phát triển kinh tế - xã hội của dất nước.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ và sức lao động cần mẫn của nhiều thế hệ và tinh thần cống hiến khoa học, với đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên trẻ được đào tạo bài bản, Viện Chiến lược sẽ vươn lên thành cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược có uy tín trong nước và khu vực.

Theo PGS. TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đến nay, Viện Chiến lược phát triển đã tham gia vào quá trình xây dựng tất cả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trình Đại hội Đảng: Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và 2011-2020.

Năm 2013, Viện được giao chủ trì và đã hoàn thành xây dựng Báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”, trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8, khoá XI (tháng 10/2013)…

Bên cạnh đó, Viện Chiến lược phát triển cũng có rất nhiều đóng góp trong công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch vùng phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư