Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện
Hải Hà - 10/07/2014 07:27
 
() “Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền và có các hoạt động gắn kết với các nước và khẳng định, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Khẳng định tất cả những thông tin rằng du lịch Việt Nam không đón khách Trung Quốc hoặc khách nói tiếng Hoa là hoàn toàn sai".
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Phú Quốc đứng trước nguy cơ “quá tải” nhiều mặt
Bóc trần hiện tượng lũng đoạn thị trường du lịch
Đà Nẵng trước nguy cơ sụt giảm du khách quốc tế

Chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động hội trợ, phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc và các nước khác, đẩy mạnh quảng bá du lịch tới bạn bè quốc tế như: Trung Quốc, Nhật, Đài Loan…”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định trong buổi Họp báo quốc tế Việt Nam - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức sáng 9/7.

Ông Cường cũng khẳng định, khách Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại bằng đường bộ qua các cửa khẩu Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn vẫn tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, số lượng giảm vì sau sự kiện ở Biển Đông. Trung Quốc cũng khuyến cáo các công dân không nên du lịch đến Việt Nam, nhưng phía Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc.

Theo thống kê, tháng 5 và tháng 6 vừa qua, khách du lịch Trung Quốc đến du lịch Việt Nam giảm hơn so với từ tháng 1 đến tháng 4. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2014 khách Trung Quốc vẫn tăng 34% so với cùng kỳ năm 2013.

Ông Cường cũng cho biết thêm, trong tháng 5 và tháng 6 đã có 14/19 chuyến bay từ Trung Quốc sang Việt Nam bị hủy, hoãn. Đại diện ngành du lịch cũng đang thương thảo để những chuyến bay này tiếp tục được hoạt động bình thường. Tất cả các hội chợ ở Trung Quốc, đại diện Tổng cục Du lịch và các đối tác du lịch của Trung Quốc tại Việt Nam vẫn tiếp tục tham gia trong năm 2014 và tiếp tục có những hoạt động thông tin để nối lại thị trường du lịch Việt – Trung.

Để thu hút khách du lịch tại các thị trường quốc tế, năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã dành khoảng 60 tỷ (tương đương 3 triệu USD) cho chương trình Hành động Quốc gia Du lịch và chương trình Xúc tiến Du lịch Quốc gia. Cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp, địa phương, tổng nguồn lực cho xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2014 vào khoảng trên 15 triệu USD.

Tại buổi họp báo quốc tế, ngành du lịch cũng thông tin cho giới truyền thông quốc tế về Chiến lược du lịch biển đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm  nhìn đến năm 2014. Đây là một trong những động lực phát triển kinh tế biển ở Việt Nam, đồng thời, Việt Nam cũng đang huy động các nguồn lực của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Riêng đảo Phú Quốc, chính phủ Việt Nam đã khuyến khích du khách quốc tế bằng chính sách cho phép du khách đến đây không cần xin thị thực Visa trong vòng 30 ngày.

Thứ trưởng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Hồ Anh Tuấn cho biết, đối với du lịch biển, ngành du lịch đang chỉ đạo, xây dựng phát triển đề án du lịch tàu biển. Các hãng du lịch tàu biển lớn trên thế giới cũng đã đến khảo sát và họ đánh giá rất cao về tiềm năng du lịch tàu biển tại Việt Nam. Hiện cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) được đánh giá là khả thi nhất trong đề án phát triển này. Cảng Chân Mây cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Công ty du lịch SaigonTourist xem xét làm việc để có phương án cải tạo cảng Chân Mây để có thể đón được những tàu quốc tế lớn với sức chứa khoảng 4.000-5.000 khách.

Theo kết quả bình chọn của các tổ chức truyền thông quốc tế có uy tín về du lịch năm 2014 dành cho các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam cho thấy Du lịch Việt Nam đang có sự tăng trưởng ổn định, từng bước khẳng định là điểm đến của du lịch châu Á và trên bản đồ du lịch của thế giới.

Trang web du lịch nổi tiếng Trip Advisor: Hà Nội là một trong 10 thành phố thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới năm 2014.

Trang Mymodernmet.com, Mỹ: Vịnh Hạ Long xếp hạng thứ 4 trong danh sách 7 điểm đến có cảnh sắc non nước tuyệt đẹp trên thế giới. Vịnh Hạ Long cũng được trang BuzzFeed, Mỹ bình chọn là 1 trong 25 địa danh có vẻ đẹp khó tin nhất thế giới. Trang Agoda.com xếp hạng vịnh này đứng thứ 4 trong top 8 không gian xanh/vườn quốc gia của châu Á...

New York Times bình chọn Quảng Bình xếp thứ 8 trong danh sách 52 điểm đến lý tưởng dành cho du khách năm 2014. Tạp chí Du lịch Business Insider, Mỹ và Tạp chí National Geographic phiên bản tiếng Nga bình chọn Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) của Việt Nam là 1/12 hang động ấn tượng nhất trên thế giới và là tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới của năm 2014.

Telegraph (Anh) khẳng định cáp treo Bà Nà đứng thứ 3 trong top 11 cáp treo ấn tượng nhất thế giới.

Rough Guides, một trong những trang hướng dẫn thông tin du lịch lớn nhất thế giới của Anh bình chọn Phố cổ Hội An là 1 trong 20 địa điểm thú vị trên thế giới thích hợp cho việc trải nghiệm cuộc sống về đêm.

Website du lịch Price of Travel khẳng định Nha Trang là một trong những điểm đến đáng để du khách phải lựa chọn vào mùa hè.

Ngoài ra, Hiệp hội ASEAN chứng nhận Thừa Thiên Huế là 1 trong 3 Thành phố Văn hóa ASEAN giai đoạn 2014-2015. 3 khách sạn của Việt Nam lọt top 25 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất thế giới năm 2014 do TripAdvisor bình chọn là Serene Hanoi, Holiday Diamond Huế, Essence Hanoi. Khách sạn Marriott Hà Nội được trao giải Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Tổ chức Giải thưởng Bất động sản quốc tế trao tặng. NewYork Daily và The Daily Meal cũng đưa Nhà hàng La Maison 1888 của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort lọt top 4 nhà hàng đẹp nhất thế giới.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Du lịch Việt Nam thời gian gần đây vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định về lượng khách và tổng thu từ khách du lịch. Năm 2013, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7,57 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt 32,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 4,28 triệu lượt, tăng 21%,  khách du lịch nội địa đạt 23,4 triệu lượt, tăng 7%, tổng thu từ khách du lịch đạt 125 nghìn tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng số cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách trên 331.538 buồng (trong đó bao gồm 67 khách sạn 5 sao với 15.828 buồng, 177 khách sạn 4 sao với 21.532 buồng, 373 khách sạn 3 sao với 26.684 buồng). Cả nước hiện có 1.383 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; 8.016 hướng dẫn viên du lịch quốc tế với nhiều thứ tiếng đảm bảo phục vụ khách từ nhiều thị trường khác nhau. Lực lượng lao động toàn ngành du lịch cũng không ngừng lớn mạnh, đảm bảo các dịch vụ hấp dẫn cho khách trong và ngoài nước, với trên 570.000 lao động trực tiếp trong tổng số 1,8 triệu lao động trong ngành du lịch.

Hà Nội là điểm đến có mức giá tốt nhất thế giới

Hà Nội là điểm đến có mức giá tốt nhất thế giới

Thủ đô Hà Nội là điểm du lịch có mức giá tốt nhất thế giới. Đây là thông tin vừa được trang tư vấn du lịch nổi tiếng TripAdvisor công bố.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư