-
Doanh nghiệp Việt cần chuyển từ đáp ứng tiêu chuẩn sang làm chủ chất lượng, công nghệ -
Thu hút FDI: Ưu tiên công nghệ cao, tăng liên kết với doanh nghiệp nội -
Nóng cuộc đua mở rộng đội bay của các hãng hàng không Việt -
Ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Bài học từ “cỗ máy 9 tỷ USD” sau gần 8 năm vận hành -
Đề xuất dừng trích lập và chi Quỹ bình ổn xăng dầu từ năm 2027 -
Mở đường cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng FDI
| TIN LIÊN QUAN | |
| Xuất khẩu gạo: Gió sẽ đổi chiều | |
| Cựu sếp Vinafood 2 lên tiếng về tình trạng thua lỗ | |
![]() | ||
| Vinafood 2 gần như là doanh nghiệp độc quyền trong xuất khẩu gạo, hưởng rất nhiều ưu đãi của Chính phủ |
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) xây dựng phương án cổ phần hóa để trình Thủ tướng phê duyệt, việc cổ phần hóa phải được thực hiện trong giai đoạn 2014-2015.
Theo đó, Nhà nước sẽ chỉ nắm giữ trên 65% vốn điều lệ của Vinafood2. Cùng với cổ phần hóa, Vinafood 2 phải thực hiện thoái vốn tại 5 doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Tô Châu, Lương thực Quảng Ngãi, Hoàn Mỹ, Lương thực Đà Nẵng, Nông sản thực phẩm An Giang.
Hiện Vinafood 2 gần như là doanh nghiệp độc quyền trong xuất khẩu gạo, hưởng rất nhiều ưu đãi của Chính phủ song cũng là doanh nghiệp bị kêu ca, phàn nàn nhiều nhất vì hoạt động như một con buôn, bán gạo giá rẻ, không thương hiệu, xa rời nông dân. Đặc biệt, do quản lý yếu kém, Tổng công ty đã làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng vốn Nhà nước. Đáng tiếc, cho đến nay, những sai phạm này vẫn chưa được xử lý.
Trước đó, báo cáo kiểm soát viên của Vinafood2 bị rò rỉ cho thấy, trong tổng số 44 công ty thành viên (14 đơn vị trực và 30 đơn vị liên kết, công ty TNHN) thì có tới 19 đơn vị thua lỗ chỉ trong 9 tháng đầu năm 2013. Số tiền thua lỗ và nợ khó đòi của các đơn vị lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đứng trước bờ vực phá sản, đồng nghĩa với hàng trăm tỷ đồng vốn Nhà nước có nguy cơ bị “bốc hơi”.
Một số đơn vị thua lỗ là nặng là Công ty Nông sản Thực phẩm Trà Vinh lỗ 164,66 tỷ đồng; Công ty Lương thực Trà Vinh lỗ 134,52 tỷ đồng; Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang lỗ 83,19 tỷ đồng; Công ty Lương thực Bạc Liêu lỗ 42,34 tỷ đồng; Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang lỗ 25,13 tỷ đồng; Công ty Lương thực Bến Tre lỗ 1,35 tỷ đồng; Công ty Lương thực Sóc Trăng lỗ 2,7 tỷ đồng.
Kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ ngày 20/6/2014, cũng cho thấy, năm 2013, Vinafood2 lỗ 210 tỷ đồng. Quý I/2014 lỗ thêm 20,8 tỷ đồng, chủ yếu từ cá tra.
Cũng theo kết quả thanh tra, con số nợ khó đòi của Tổng công ty lên tới 623 tỷ đồng, trong đó các “con nợ” lớn của Tổng công ty là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Võ Thị Thu Hà, Tập đoàn Thịnh Phát KonTum, Công ty TNHH MTV Hòa Tân Lộc và Công ty TNHH Đầu tư Bình Lợi.
Trao đổi với báo chí hồi cuối tháng 6/2014, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, việc làm ăn thua lỗ của một số đơn vị thành viên của Vinafood2 trong năm 2013 là có. Bộ đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Việc xử lý trên đáng lẽ sẽ kết thúc vào những ngày đầu tháng 7. Tuy nhiên, khi Bộ có quyết định trên, là lúc Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Vinafood2 nên Bộ đã tạm dừng việc thực hiện xử lý theo quy trình sau khi có kết luận.
Tuy nhiên, hiện tại đã là tháng 11/2014 song những sai phạm liên quan đến Vinafood2 vẫn chưa được xử lý.
| Bộ trưởng Cao Đức Phát: Làm rõ trách nhiệm cá nhân tại Vinafood2 () Liên quan đến vụ việc Vinafood 2 thua lỗ và nợ xấu trên 1.000 tỷ đồng, làm vốn nhà nước có nguy cơ thất thoát hàng trăm tỷ đồng, trao đổi với Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định đã lập đoàn kiểm tra và sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân. |
| Vinafood 2 công ít, tội nhiều, Bộ trưởng xử sao? () Đến hết năm 2013, Vinafood2 có 7 đơn vị trực thuộc lỗ lũy kế, nợ khó đòi với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thất thoát lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vinafood 2 sẽ làm gì để thu hồi vốn nhà nước, ai sẽ chịu trách nhiệm về số tiền "bốc hơi này"? |
Thuỳ Liên
-
Ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Bài học từ “cỗ máy 9 tỷ USD” sau gần 8 năm vận hành -
Đề xuất dừng trích lập và chi Quỹ bình ổn xăng dầu từ năm 2027 -
Mở đường cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng FDI -
TP.HCM mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp, đưa điện LNG vào diện tham gia -
Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh: Từ Bảo Minh xanh đến Hải Long xanh -
Lê Phong nhận cú đúp giải thưởng tại Lễ tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2026 -
Dồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, thương mại quý IV/2026
-
CNT Group hợp tác cùng hai ngân hàng lớn, gia tăng quyền lợi cho khách hàng tại Cyra Estero Quy Nhon -
Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi -
FPT khai trương văn phòng đầu tiên tại Ai Cập, tăng cường hiện diện tại cửa ngõ kết nối ba châu lục -
Hai quỹ nước ngoài cùng SSIAM và Leadvisors dự kiến rót vốn vào EVF -
VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 -
Stavian muốn phát triển hạ tầng siêu trí tuệ tại Việt Nam


 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)