Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 10 năm 2026,
Vinh danh 15 thanh niên sống đẹp, lan tỏa những nghĩa cử nhân văn
D.Ngân - 10/10/2026 19:36
 
Từ những người trẻ dũng cảm cứu người, vượt lên nghịch cảnh đến những cá nhân bền bỉ cống hiến cho cộng đồng, 15 gương mặt được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 đã lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Chiều 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức Gala và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, tuyên dương 15 cá nhân tiêu biểu có những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

thanh-nien-song-dep-20261010173648
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao giải thưởng cho các gương mặt. (Ảnh: Đăng Hải)

Phát biểu tại Chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, những cá nhân được vinh danh đến từ nhiều lĩnh vực, với những hoàn cảnh, hành trình và cách thức cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sống có trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia và hành động vì cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà được thể hiện qua cách mỗi người thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đó là sự tử tế trong công việc hằng ngày, tinh thần dấn thân trước khó khăn, ý thức đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích cá nhân và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

“Cống hiến không lấy đi của tuổi trẻ, mà làm cho tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa”, anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ, đồng thời khẳng định mỗi người trẻ sống có trách nhiệm không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống của những người xung quanh mà còn tạo nên những giá trị tích cực cho cả cộng đồng.

Trong số 15 cá nhân được vinh danh, nhiều gương mặt để lại dấu ấn bằng những hành động dũng cảm, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, cuộc sống của người khác.

Tiêu biểu là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, người đã hai lần tham gia các đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Trong nhiệm vụ tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 người khác ra khỏi đống đổ nát. Đến năm 2026, trong hoạt động hỗ trợ tại Venezuela, anh tiếp tục tham gia thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa do thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực bị ảnh hưởng.

Với cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, lòng dũng cảm được thể hiện qua quyết định lao vào cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm. Hành động cứu người khiến cô mất đi đôi chân, nhưng cũng trở thành minh chứng xúc động về trách nhiệm, sự hy sinh và tình yêu thương trẻ em của người giáo viên.

Không phải tất cả những câu chuyện sống đẹp đều gắn với những khoảnh khắc đặc biệt. Có những đóng góp được tạo nên từ sự kiên trì, bền bỉ trong nhiều năm, bằng những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, là một trong những gương mặt như vậy. Từ tháng 7/2022 đến nay, anh duy trì mô hình “Nuôi em Công an”, đỡ đầu 25 học sinh vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 12 em mồ côi.

Nhờ sự hỗ trợ của mô hình, nhiều em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, từng bước vượt qua khó khăn. Một số em đã có việc làm, có em trúng tuyển trường phổ thông dân tộc nội trú và đạt kết quả học tập tốt. Những đóng góp của anh Cà Văn Minh cho thấy ý nghĩa lâu dài của hoạt động thiện nguyện, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn tạo thêm cơ hội thay đổi tương lai cho trẻ em khó khăn.

Cùng tinh thần ấy, anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tham gia triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như chương trình “Alo Đom Đóm” giúp đỡ người đi đường vào ban đêm, thư viện “Gánh sách về biển đêm” và chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai với tổng giá trị 800 triệu đồng.

Các hoạt động này không chỉ góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực mà còn khơi dậy tinh thần tương trợ, kết nối những tấm lòng thiện nguyện và huy động nguồn lực xã hội để giúp đỡ người gặp khó khăn.

Một câu chuyện khác được vinh danh tại chương trình là hành trình vượt qua nghịch cảnh của Đinh Viết Tường. Dù phải đối mặt với những trở ngại do hội chứng Tics, Tường vẫn nỗ lực theo đuổi đam mê nghệ thuật, xây dựng hình ảnh tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Thông qua kênh TikTok có hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích, Tường chia sẻ hành trình của bản thân, lan tỏa thông điệp về nghị lực sống và khuyến khích những người trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật, tin tưởng vào giá trị của chính mình.

Những câu chuyện được vinh danh cho thấy sống đẹp có thể được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau, từ hành động cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm, hỗ trợ trẻ em khó khăn, giúp cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai đến nỗ lực vượt lên giới hạn bản thân để truyền cảm hứng sống tích cực.

Điểm chung của các cá nhân là tinh thần chủ động hành động, không đứng ngoài những khó khăn của xã hội, đồng thời sử dụng khả năng, kiến thức và điều kiện của mình để tạo ra giá trị cho người khác.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên Việt Nam không chỉ cần có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế mà còn phải nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi cán bộ Hội, hội viên và thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, biến những giá trị tốt đẹp thành hành động thiết thực trong học tập, lao động và cuộc sống.

Tại Gala, mỗi cá nhân được tuyên dương đã nhận Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng cùng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là hoạt động tôn vinh những người trẻ có hành động cao đẹp, giàu tính nhân văn, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Sau 10 năm tổ chức, giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Riêng năm 2026, Ban Tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử, trải rộng từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh đến văn hóa, nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Qua quá trình xét chọn, 15 cá nhân tiêu biểu nhất được lựa chọn trao giải thưởng.
Tôn vinh 20 thanh niên sống đẹp
Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã họp và xét chọn ra 20 gương thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư