-
Góc nhìn TTCK tuần 22/12-26/12: Củng cố thêm cho xu hướng tăng của VN-Index -
"Mục tiêu VN-Index 3.200 điểm có thể đạt được trong 3 năm tới" -
VietCredit bị xử phạt vì "ém" hàng loạt thông tin quan trọng -
Xây lắp Trường Sơn chào sàn HoSE: Phép thử khi thị trường điều chỉnh -
Chứng khoán phiên 19/12: VN-Index vượt 1.700 điểm -
Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE
VN-Index hôm qua cắt chuỗi giảm mạnh, nhưng nhiều công ty chứng khoán vẫn thể hiện quan điểm thận trọng về khả năng tiếp tục hồi phục trong phiên 26/6. Một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp hồi phục để cơ cấu lại danh mục, bán những mã không còn động lực tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường chưa vững và chỉ số đại diện cho sàn TP.HCM có thể quay đầu giảm sâu.
Tuy nhiên, thực tế diễn biến phiên hôm nay không kém khả quan như dự đoán. VN-Index mở cửa trong trạng thái tương đối hưng phấn nhờ hàng loạt cổ phiếu giao dịch trên tham chiếu. Trước giờ nghỉ trưa, chỉ số xoay chiều và có thời điểm lùi sát về mốc 1.245 điểm. Lực cầu giải ngân ở vùng giá thấp xuất hiện trong phiên chiều giúp biên độ giảm được thu hẹp, dần chuyển sang sắc xanh trước khi đóng cửa với mức tăng gần 5 điểm, lên 1.261,24 điểm.
VN-Index nối dài mạch đi lên phiên thứ hai liên tiếp, nhưng tín hiệu về mạch tăng bền vững không quá rõ ràng bởi sàn TP.HCM hôm nay rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng". Cụ thể, chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại trội hơn với 216 mã, trong khi cổ phiếu tăng chỉ 190 mã. Độ rộng rổ vốn hoá lớn cân bằng hơn khi cùng có 12 mã tăng và 12 mã giảm, còn 6 mã giữ nguyên tham chiếu.
GVR là trường hợp đặc biệt của rổ VN30 trong phiên giữa tuần khi mã này chạm trần 35.950 đồng, dẫn đầu danh sách những cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Ngoài ra, trụ đỡ cho phiên hôm nay còn xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm ngành. Ví dụ, BCM của nhóm bất động sản khu công nghiệp tăng 4,76% lên 66.000 đồng, FPT của nhóm công nghệ thông tin tăng 1,38% lên 131.800 đồng, PLX của nhóm dầu kh1i tăng 3,41% lên 42.400 đồng.
Ở chiều ngược lại, trong danh sách 10 kìm đà tăng của thị trường có 4 đại diện thuộc nhóm ngân hàng. Cụ thể, VCB dẫn đầu khi giảm 0,35% xuống 85.200 đồng. Tiếp đến, CTG giảm 0,95% xuống 31.300 đồng, MBB giảm 0,44% xuống 22.500 đồng và OCB giảm 1,72% xuống 14.300 đồng. Hai trụ cột của nhóm thực phẩm là SAB và VNM cũng góp mặt trong danh sách này. Cụ thể, SAB mất 0,99% xuống 60.000 đồng và VNM mất 0,46% xuống 65.200 đồng.
Khối lượng giao dịch cả phiên đạt hơn 878 triệu cổ phiếu, tăng 43 triệu đơn vị so với phiên trước. Tuy nhiên, giá trị giao dịch lại giảm 734 tỷ đồng, xuống 20.812 tỷ đồng. Đây là phiên có giá trị thanh khoản thấp nhất trong hơn nửa tháng qua.
FPT đứng đầu về giá trị giao dịch với hơn 932 tỷ đồng, tương ứng 7,1 triệu cổ phiếu. Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng thanh khoản có sự cách biệt đáng kể so với vị trí dẫn đầu. Cụ thể, HPG ghi nhận giá trị giao dịch hơn 570 tỷ đồng (tương ứng 19,7 triệu cổ phiếu), VPB khoảng 514 tỷ đồng (tương ứng 27,2 triệu cổ phiếu) và MWG xấp xỉ 509 tỷ đồng (tương ứng 8,2 triệu cổ phiếu).
Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng. Nhóm này bán ra hơn 117 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 3.252 tỷ đồng trong khi chỉ giải ngân gần 2.651 tỷ đồng để mua hơn 102 triệu cổ phiếu. Giá trị bán ròng theo đó đạt hơn 601 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn xả hàng quyết liệt cổ phiếu FPT với giá trị ròng hơn 250 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tích cực giải ngân vào TCB khi giá trị mua ròng lên đến gần 80 tỷ đồng, sau đó lần lượt là DBC hơn 42 tỷ đồng, MSN xấp xỉ 37 tỷ đồng và PLX hơn 33 tỷ đồng.
-
Chứng khoán phiên 19/12: VN-Index vượt 1.700 điểm -
Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE -
Tăng hàng hóa và cân đối cấu trúc cho thị trường chứng khoán -
Tăng tốc sửa quy định chứng khoán, mở cơ chế môi giới toàn cầu theo chuẩn FTSE -
Chứng khoán phiên 18/12: Cung cầu cân bằng, VN-Index giữ được sắc xanh -
VN-Index được dự báo tăng vượt 2.000 điểm năm 2026 -
TVS ra mắt nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt eWealth, đón đầu xu hướng hybrid
-
1
Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động -
2
Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 900 tỷ USD -
3
Chi tiết vị trí, diện tích, hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng -
4
Hải Phòng kiến tạo không gian phát triển mới qua khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

