Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Vụ bác sĩ Cát Tường “chìm nghỉm” trước bầu Kiên
Duy Hữu - 04/12/2014 09:49
 
Sáng nay (4/12), TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm lần thứ hai xét xử Nguyễn Mạnh Tường, bác sỹ, chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vụ Cát Tường: Hoàn tất điều tra bổ sung, hồ sơ đã chuyển sang Tòa án

Sáng nay (4/12), TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm lần thứ hai xét xử Nguyễn Mạnh Tường, bác sỹ, chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ, về hành vi ném xác nạn nhân xuống sông Hồng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ khiến chị Lê Thị Thanh Huyền thiệt mạng.

 

 
  Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại TAND TP.Hà Nội  

Vụ việc này vốn rất “hot”, trong phiên tòa lần trước, người hiếu kỳ đứng đầy trước cổng TAND TP.Hà Nội (ở 43 - Hai Bà Trưng) để theo dõi, nhưng theo quan sát của chúng tôi, phiên tòa lần này khá vắng, kể cả cánh nhà báo cũng không nhiều. Dư luận đang hút về phiên xử phúc thẩm bầu Kiên.

Theo cáo trạng, trưa 19/10/2013, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (trên đường Giải Phóng, Hà Nội) phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng do Nguyễn Mạnh Tường (chủ thẩm mỹ viện) thực hiện, chị Huyền có biểu hiện co giật. Chiều cùng ngày, chị Huyền đã tử vong. Để che giấu, Tường tổ chức mang xác bệnh nhân ra cầu Thanh Trì phi tang xuống sông Hồng.

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Tường về 2 tội: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242 Bộ luật Hình sự) và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (Điều 246 Bộ luật hình sự). Bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) bị khởi tố về hành vi Xâm phạm thi thể và Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý với tội danh truy tố, cho rằng Tường phải bị xử lý về tội giết người mới thoả đáng.

Ngày 14/4, vụ án đã được đưa ra xét xử công khai tại TAND TP Hà Nội, nhưng do xuất hiện một số tình tiết mới về chuyên môn y tế, không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngày 18/7, phần thi thể không đầu của chị Huyền bất ngờ được tìm thấy ở bến đò Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trong tình trạng thiếu đầu, đốt sống cổ, hai tay, hai chân.

Tuy nhiên, do tử thi khi được phát hiện đã phân huỷ mạnh nên cơ quan pháp y không đủ cơ sở xác định nguyên nhân tử vong...

Quá trình điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình dư luận nên đã điều chỉnh mức độ truy tố Nguyễn Mạnh Tường từ khoản 1 lên khoản 3 của Điều 242-BLHS.

Theo đó, Nguyễn Mạnh Tường sẽ bị mức án tối đa cho cả 2 tội danh là 20 năm tù.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/12.

Vụ Cát Tường: Tiến hành điều tra mở rộng

Vụ Cát Tường: Tiến hành điều tra mở rộng

Chiều 5/8, Thượng tá Võ Hồng Phương - Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP (PC45) - khẳng định: Thi thể nữ giới được tim thấy ở bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) chính là của chị Huyền - nạn nhân của vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Vụ Cát Tường: Xuất hiện tình tiết mới, kiến nghị thay đổi tội danh

Vụ Cát Tường: Xuất hiện tình tiết mới, kiến nghị thay đổi tội danh

Luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình nạn nhân trong vụ án Cát Tường kiến nghị thay đổi tội danh đối với ông bác sỹ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư