-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm
Ngày 16/5, Toà án Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Dương (33 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi và bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi), tài xế, liên quan đến vụ tai nạn giao thông của nhà xe Thành Bưởi làm 5 người chết.
Trong đó, bị cáo Lê Dương bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Còn bị cáo Hoàng Văn Tính bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
![]() |
| Bị cáo Lê Dương (bên trái) và bị cáo Hoàng Văn Tính (bên phải) tại toà. (Ảnh: Nghiêm Ý) |
Trả lời trước HĐXX, bị cáo Tính thừa nhận bản thân bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm bằng hình thức tước giấy phép lái xe 3 tháng, từ ngày 5/8/2023 đến 5/11/2023. Tuy nhiên, bị cáo không thông báo với Công ty Thành Bưởi về việc này.
Khuya ngày 29/9/2023, bị cáo vẫn đi làm bình thường, nhận xe chở khách. Lúc này, Công ty có kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo nhưng không kiểm tra giấy phép lái xe.
Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 30/9/2023, Tính lái xe chở khách từ TP.HCM lên TP.Đà Lạt. Đến 2h25, khi đi trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán), tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước nên tông vào đuôi ôtô tải.
Tính đánh lái sang trái, xe lao qua phần đường ngược chiều tông vào ôtô khách 16 chỗ biển số Bình Thuận do tài xế Nguyễn Văn Cảnh, 34 tuổi, chở 8 hành khách. Cú tông mạnh làm 5 người trên xe Bình Thuận chết, 4 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 660 triệu đồng.
Tính khai không uống rượu trước khi lái xe, mà sau khi gây tai nạn mới uống rượu. Sau đó, Tính được xe công ty chở ra công an đầu thú.
Đối với Lê Dương, cáo trạng xác định, bị cáo có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hoạt động vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, hôm 30/9/2023, Dương đã không kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn đối với Tính theo quy định mà vẫn điều động lái xe chở khách từ TP.HCM đi Đà Lạt, sau đó xảy ra tai nạn giao thông.
Đến nay, Công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho các gia đình nạn nhân tổng cộng gần 2,7 tỷ đồng và hai chủ xe 800 triệu đồng.
Tại toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán nêu quan điểm rằng, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và đưa ra truy tố các bị cáo đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an ninh trật tự chung.
Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên một bản án cần có mức án nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian vừa giáo dục, vừa răn đe phòng ngừa chung.
Trong đó, bị cáo Tính điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn, va chạm gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Còn bị cáo Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển nhưng lại ký lệnh khống đưa cho nhân viên công ty chứ không đưa trực tiếp cho tài xế Tính.
Hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công cách mạng, đã nộp tiền bồi thường...
Do đó, căn cứ hồ vụ án, diễn biến tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tính 12 đến 13 năm tù, bị cáo Lê Dương 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.
Trước quan điểm luận tội trên, luật sư bào chữa cho bị cáo Tính cho rằng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị quá nặng và chưa áp dụng tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng đối với bị cáo.
Theo luật sư, hành vi của bị cáo Tính là hành vi vô ý. Trong khi đó hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, vợ yếu, 2 con nhỏ. Vì vậy, luật sư đề nghị áp dụng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà Viện Kiểm sát đưa ra.
Nói lời sau cùng trước khi vào phần nghị án, các bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân và mong HĐXX xem xét giảm án để sớm được về với gia đình, làm việc phụ giúp gia đình.
HĐXX thông báo tạm ngừng phiên tòa để nghị án, sẽ tuyên án vào ngày 20/5.
-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực
-
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương
-
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động
-
Hạ tầng năng lượng thông minh nâng sức hút FDI công nghệ cao -
Kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số -
Vedan Việt Nam tổ chức "Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2026" -
AMY GRUPO tổ chức Investor Roadshow 2026: "Vươn tầm vị thế - Lan tỏa thành công" -
Khám phá Da Nang Downtown - Trung tâm vui chơi, mua sắm sôi động

