Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
WB cho Việt Nam vay 500 triệu USD cải thiện năng lượng
Thùy Liên - 12/11/2014 21:08
 
Khoản vay 500 triệu USD được ký kết giữa Phó Chủ tịch WB và Thống đốc NHNN trong chuyến thăm của Phó Chủ tịch WB tới Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
  WB cho Việt Nam vay 500 triệu USD cải thiện năng lượng  
  Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tại lễ ký kết  

Hôm nay (12/11,Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và ông Alex Van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã ký Hiệp định vay vốn của Dự án Hiệu quả lưới điện truyền tải trị giá 500 triệu USD (trong tổng mức đầu tư 897 triệu USD của Dự án) với mục tiêu phát triển đồng bộ về hệ thống truyền tải điện nhằm đáp ứng nhu cầu và quy hoạch của các vùng trọng điểm kinh tế trong cả nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội.

Trước lễ ký kết, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch WB Alex Van Trotsenburg.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch WB Alex Van Trotsenburg đánh giá cao những kết quả điều hành kinh tế vĩ mô mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Phó Chủ tịch WB nhấn mạnh vai trò của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng, ngoại tệ và tỷ giá; giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ vốn cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Những kết quả trên đã giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài với việc các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s đã đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã thông báo với Phó Chủ tịch WB về định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2015 theo phê duyệt của Quốc hội. Thống đốc cũng cho biết, NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và triển khai các giải pháp tín dụng và lãi suất hỗ trợ tích cực cho sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Alex Van Trotsenburg đánh giá cao những mục tiêu và định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết của WB luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững.

TIN LIÊN QUAN
Tạo cơ hội giảm nghèo tại vùng Tây Bắc
Kinh tế thế giới đi xuống, Việt Nam vì sao đi lên?
WB xếp Việt Nam ở vị trí 78 về môi trường kinh doanh
WB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dưới tiềm năng

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư