Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu về mức 2,5%
T.T - 03/04/2022 16:06
 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu cho năm nay do cuộc xung đột ở Ukraine.
Tàu container tại cảng Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)
Tàu container tại cảng Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Theo WTO, dự báo tăng trưởng thương mại năm nay ở mức 2,5%, giảm hơn một nửa so với mức 4,7% đưa ra cuối năm ngoái.

Nguyên nhân là chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn. Nguồn cung nhiều sản phẩm lương thực bao gồm lúa mì và ngô đã bị ảnh hưởng sau khi Nga mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

WTO cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ phải gánh chịu một số hậu quả nghiêm trọng và các nước nghèo sẽ chịu tác động nặng nề hơn cả.

Theo WTO, đa số các quốc gia châu Phi nhập khẩu lúa mì và ngũ cốc từ Nga và Ukraine. Giá lương thực ở châu lục này đã tăng từ 20% đến 50%. Hay như ở châu Âu đang thiếu hụt trầm trọng dầu hướng dương.

Do đó, theo WTO, giải pháp trước mắt là nhanh chóng tìm ra các sản phẩm thay thế.

WTO cảnh báo rủi ro đe dọa triển vọng thương mại toàn cầu
Chỉ số thương mại hàng hóa đạt mức cao kỷ lục cho thấy sự phục hồi mạnh của hoạt động thương mại toàn cầu sau cú sốc do đại dịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư