-
Chứng khoán phiên 5/12: VN-Index có phiên tăng thứ 8 liên tiếp -
Huy động thêm 29.540 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ -
Tự doanh công ty chứng khoán tăng mua cổ phiếu sàn Hà Nội -
Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity tại Hải Phòng -
Chứng khoán Mirae Asset nhận án phạt vì hàng loạt lỗi liên quan đến margin, trái phiếu... -
EVNGENCO3 được vinh danh Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025
![]() |
| TP.HCM đang nỗ lực xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. |
Bước đi chiến lược
Hôm nay (28/3), Hội nghị về Xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam dự kiến được Bộ Tài chính phối hợp với Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức tại TP.HCM - nơi được chọn để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho việc thúc đẩy nhanh quá trình kiến tạo các trung tâm tài chính - một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong giai đoạn tới.
“Việc Việt Nam quyết định xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một nền kinh tế năng động, thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và tham gia sâu hơn chuỗi giá trị tài chính toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng của kinh tế thế giới”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nói như vậy trong cuộc tọa đàm về phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam được tổ chức ở Frankfurt (Đức) mới đây.
Để chuẩn bị cho việc xây dựng và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn công tác tới London (Anh), Frankfurt và Luxembourg - ba trung tâm tài chính lớn của thế giới để học hỏi kinh nghiệm và “xúc tiến đầu tư”.
Rất nhiều cuộc tiếp xúc đã được thực hiện và tại các trung tâm tài chính này, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đều kêu gọi các chuyên gia, các doanh nghiệp đồng hành với Việt Nam, trở thành những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên có mặt tại trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Hàng chục ngân hàng, quỹ đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp, bao gồm cả các “cá mập” trong giới tài chính toàn cầu, như Standard Chartered, HSBC, DZ Bank, Mountain Alliance AG, The CityUK… đã bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao kế hoạch này của Việt Nam.
Thậm chí, Swire (một nhà đầu tư của Anh, đã đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam, trong đó có Dự án Empire City ở Khu đô thị Thủ Thiêm - khu vực được xác định là “hạt nhân” của trung tâm tài chính TP.HCM) cũng cam kết tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của khu vực này.
Không chỉ các nhà đầu tư trên, kể từ khi Việt Nam lên kế hoạch xây dựng các trung tâm tài chính, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến. Mới đây nhất là Milcon Gulf, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và phát triển hạ tầng, với nhiều dự án trên toàn cầu.
Trong cuộc gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vào cuối tháng 2/2025, ông Sohail S Quraeshi, Chủ tịch Tập đoàn Milcon Gulf cho biết, Milcon Gulf mong muốn được trở thành một trong những thành viên tham gia xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Theo ông Sohail S Quraeshi, ngoài nguồn đầu tư thị trường tài chính quốc tế tại châu Âu, Mỹ…, Milcon Gulf còn đại diện cho nguồn đầu tư tài chính từ Trung Đông. Nghĩa là, cơ hội để Việt Nam đón các “cá mập” tài chính quốc tế không phải là nhỏ.
Hơn một lần, khẳng định về việc Việt Nam đang có “cơ hội vàng” để xây dựng trung tâm tài chính đã được các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra. Quan trọng là, bước chuẩn bị cho bước đi chiến lược này ra sao?
Chờ đợi sự đột phá
Để xây dựng và vận hành các trung tâm tài chính tại Việt Nam, các bước chuẩn bị vẫn đang được gấp rút thực hiện. Các đoàn công tác đi học hỏi kinh nghiệm quốc tế, bao gồm của cả các địa phương, vẫn đang tiếp tục được tổ chức. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng các trung tâm tài chính tại Việt Nam cũng đang được xây dựng.
Và hôm nay, là một hội nghị để thảo luận các vấn đề liên quan đến sự định vị, các cơ chế chính sách, khung khổ pháp lý, thể chế, nhân lực, hạ tầng…, cũng như các bước chuẩn bị của các địa phương cho việc xây dựng và vận hành các trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, trong cuộc trao đổi gần đây với báo giới, cho rằng, để thành công trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, và cần khung pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thực tế cho thấy, việc xây dựng chính sách cho nhà đầu tư chiến lược là rất quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn, có chất lượng của các “cá mập” tài chính quốc tế. Điều này càng cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Hơn nữa, sự xuất hiện của các “cá mập” cũng tạo cú hích để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tài chính và phi tài chính toàn cầu theo chân họ tới Việt Nam.
“Theo kinh nghiệm của các trung tâm tài chính quốc tế thành công, khung pháp lý này phải bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, thì mới có thể thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp, tập đoàn, công ty tài chính trên thế giới tham gia thị trường và mới có thể cạnh tranh được với các trung tâm tài chính quốc tế khác”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nói.
Khi ông Sohail S Quraeshi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, một trong những mối quan tâm hàng đầu của ông cũng là khung khổ pháp lý. “Chúng tôi phải giúp các đối tác của mình hiểu rõ các vấn đề pháp lý tại Việt Nam để họ sẵn sàng đầu tư”, ông Sohail S Quraeshi nói.
Trên thực tế, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đã quyết tâm xây dựng một trung tâm tài chính theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch, hiệu quả, có nền tảng pháp lý vững chắc, trình độ nhân lực cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, có môi trường đầu tư an toàn, bền vững… Và hơn hết, là có thể chế, chính sách đột phá, vượt trội.
Trong cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư Mỹ gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng một lần nữa khẳng định điều này. Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng “ưu đãi nhất có thể, đột phá nhất có thể”, để các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, quỹ tài chính và doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng và vận hành các trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Thông tin cho biết, các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội này có thể bao gồm các chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính (fintech); các ưu đãi về thuế, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân; ưu đãi về thị thực, xuất nhập cảnh cho chuyên gia…; đặc biệt là các chính sách cho các nhà đầu tư chiến lược.
Ngoài các chính sách này, các chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hoạt động ngân hàng và quản lý ngoại hối, chính sách phát triển thị trường vốn… cũng được đề xuất với nhiều ưu đãi vượt trội, tạo thuận lợi để lôi kéo các nhà đầu tư đến Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế.
-
Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity tại Hải Phòng -
Chứng khoán Mirae Asset nhận án phạt vì hàng loạt lỗi liên quan đến margin, trái phiếu... -
EVNGENCO3 được vinh danh Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025 -
[Ảnh] Vinh danh các doanh nghiệp đoạt giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) 2025 -
Chứng khoán phiên 4/12: Khối ngoại mua ròng 3 phiên liên tiếp, chi nghìn tỷ gom MBB -
Chứng khoán VPS và VPBankS sẽ đưa cổ phiếu lên sàn HoSE trong tháng 12 -
Chứng khoán phiên 3/12: Nhóm ngân hàng bùng nổ, khối ngoại rót ròng "khủng" trong phiên tỷ USD
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

