Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Cách ly một nữ giáo viên ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trở về từ Italia nghi nhiễm Covid-19
Nguyễn Trang - 04/03/2020 20:43
 
Cô giáo 39 tuổi sống tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đi theo đoàn dự Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Italia trở về có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 đã được đưa vào viện cách ly, theo dõi.
1
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 chiều 04/03

Chiều 04/03, Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết trong ngày 4/3, đã phát hiện 1 trường hợp mới nghi ngờ nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Sở y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Những trường hợp có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này cũng được giám sát y tế.

"Hiện nay, cô giáo này đã được đưa vào Bệnh viện Đống Đa để theo dõi, cách ly từ ngày hôm nay (4/3). Theo thông tin chúng tôi nắm được, cô giáo này đã đi theo đoàn gồm 30 người là đồng nghiệp, giáo viên.

Chúng tôi cũng xác định, cô giáo này hiện đang cư trú tại một tòa nhà chung cư ở phường Phú Diễn. Hiện tại ở Ý, số lượng nhiễm bệnh rất nhiều nên chúng tôi đề nghị với UBND TP cần trao đổi với Bộ GD-ĐT và Học viện Báo chí - Tuyên truyền để xem thành phần đoàn 30 người đi cùng gồm những ai để có biện pháp cách ly", lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm nêu.

Như vậy, tính cả ca nghi mắc mới nhất kể trên thì từ đầu vụ dịch Covid-19 đến nay, Hà Nội có 98 ca nghi nhiễm, trong đó 97 ca đã cho kết quả âm tính, 579 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, theo thông tin từ Hệ thống Giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 15h ngày 04/03, thế giới đã ghi nhận 93.158 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Covid -19, trong đó có 3.198 trường hợp tử vong. Bệnh đã xâm nhâp sang 81 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung quốc.

Tại Việt Nam, trên cả nước tính đến 15h ngày 4/3/2020, ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid 19. Tất cả đều đã khỏi bệnh và đã được xuất viện. Từ ngày 13/2 tới nay chưa ghi nhận trường hợp mắc mới. Tại Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Tính đến 0h ngày 04/3/2020, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức ban hành lệnh  gỡ bỏ cách ly tại xã Sơn Lôi sau 21 ngày thực hiện cách ly toàn bộ xã.

Rà soát của công an thành phố Hà Nội, đến ngày 04/3/2020, thành phố có 20.865 người Hàn Quốc, 7.386 người Nhật Bản, 2.383 người Trung Quốc, 1.994 người Mỹ, 1.758 người Pháp, 1.084 người Đức…trên địa bàn TP.

Báo cáo của các quận huyện thị xã hiện nay số người đến hoặc đi qua Hàn quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong 14 ngày là 2.379 người, trong đó từ khu vực Daegu là 38 người (21 người Việt Nam và 17 người Hàn Quốc), tư khu vực Bắc Gyeongsang là 19 người (11 người Việt Nam và 8 người Hàn Quốc).

Hà Nội: Tính phương án học qua truyền hình, THPT đến trường từ 9/3
Theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khối học sinh THPT của TP có thể đi học từ ngày 9/3; các cấp còn lại đi học từ ngày 16/3.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư