-
Học bạ số, kiểm tra trên máy tính sẽ thay đổi cách đánh giá học sinh -
Cấp học bổng cho 1.500 nhà khoa học trẻ đi đào tạo ở nước ngoài về công nghệ chiến lược -
Hà Nội “chấm điểm” nước sạch nông thôn bằng 6 chỉ số -
Bức tranh điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có nhiều phân hóa giữa các môn -
Hà Nội chủ động các giải pháp chống úng ngập do ảnh hưởng mưa lớn -
Hưng Yên làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác giáo dục và đào tạo

Alize có bố là người Việt Nam, mẹ là người Pháp. Cô từng bốn lần liên tiếp góp mặt ở vòng đấu chính Roland Garros, từ năm 2014 đến 2017.
Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Lim là vị trí thứ 135 WTA tháng 5/2014. Mới đây, cô đã đồng ý gia nhập đội tuyển quần vợt Việt Nam với mục tiêu đoạt HC vàng SEA Games năm 2019.

"Tôi hy vọng có thể góp sức cùng đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam giành những tấm huy chương tại các giải quốc tế. Tôi cũng hy vọng, với khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi sẽ góp phần phát triển quần vợt tại Việt Nam. Tôi mong muốn mở trường dạy quần vợt cho trẻ em và đào tạo được nhiều tay vợt tài năng. Phải có nhiều VĐV trẻ thì quần vợt mới có cơ hội phát triển tốt hơn”, Alize Lim chia sẻ cùng VnExpress, bên lề giải VTF Pro Tour tuần qua.

Sau khi đồng ý gia nhập làng quần vợt Việt Nam, Alize Lim đã khoác áo một đơn vị tại TP HCM để tham dự giải vô địch VTF Pro Tour diễn ra trên sân Phú Thọ.

Dù gặp không ít khó khăn với nhiệt độ và độ ẩm cao, khác xa so với điều kiện ở châu Âu, ngôi sao 28 tuổi vẫn tỏ ra vượt trội. Cô thậm chí chỉ để thua một game trên đường đến chung kết nội dung đánh đơn, khi lần lượt hạ Nguyễn Phan Yên Tích 6-0, 6-1 ở vòng 1/8, Nguyễn Thị Bé Xuyên 6-0, 6-0 tại tứ kết và Phan Thị Thanh Bình 6-0, 6-0 ở bán kết.

Trong trận chung kết, cô đánh bại tài năng 17 tuổi Fodor Csilla với tỷ số 7-5, 6-2. Fodor cũng là tay vợt Việt kiều. Cô có bố là người Hungary, mẹ người Việt Nam.
“Tôi rất vui khi lần đầu được quay trở về Việt Nam để tham dự một giải đấu tại quê nội của mình”, Alize Lim chia sẻ. "Trước đây, tôi không có điều kiện để xem các tay vợt nữ Việt Nam thi đấu. Vài ngày trước giải, tôi cũng chỉ được tập luyện chung với một số đối thủ. Bởi vậy tôi chưa thể nhận xét gì nhiều lúc này. Tuy nhiên, sau các trận đấu đã qua, tôi thấy họ đều là những tay vợt giàu triển vọng".

“Thật tuyệt khi vô địch ngay lần đầu thi đấu tại một giải ở trong nước. Điều đó rất quan trọng, vì nó sẽ giúp tôi làm quen với quần vợt Việt Nam. Tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện”, Alize Lim nói.
Ở trận chung kết đôi nữ sau đó, Lim cũng được hưởng niềm vui chiến thắng khi cùng đồng đội Như Quỳnh đánh bại Kim Ngân/Bé Xuyên của CLB Quân Đội với tỉ số 7-5,6-0

Sau giải đấu tại Việt Nam, “Bông hồng lai” sẽ trở về Pháp tham dự một số giải đấu ở châu Âu. Tháng 11, cô sẽ trở lại để cùng tập luyện và thi đấu với đội tuyển quần vợt Việt Nam.
-
Hà Nội chủ động các giải pháp chống úng ngập do ảnh hưởng mưa lớn -
Hưng Yên làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác giáo dục và đào tạo -
Tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng -
Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường -
Khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Lạt: Kết nối Tây Nam Bộ và Tây Nguyên -
Chủ động nguồn cung, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước năm học mới -
3 trường hợp du học sinh học bổng ngân sách nhà nước phải đền bù chi phí đào tạo
-
Hành trình 15 năm đưa đồng phục "Make in Vietnam" vươn tầm quốc tế của Gạo House -
Giải pháp tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp: Nhìn từ dịch vụ Fulfillment của Fastock - J&T Express tại sự kiện Big Seller 2026 -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 19/8/2026 -
Hơn 1.600 tỷ đồng chờ giải ngân: VPB thành tâm điểm nhóm ngân hàng hậu nâng hạng -
Danko Group và chiến lược kiến tạo đô thị đồng bộ -
Chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng tại Amata City Hạ Long với dự án Topping Industrial
