Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Nhặt 'sạn' phim truyền hình 'Về nhà đi con'
Nguyên Anh (vnexpress) - 23/06/2019 13:40
 
Bên cạnh kịch bản hấp dẫn và diễn xuất tự nhiên, series truyền hình của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng vẫn mắc một số lỗi phi logic.
Ra mắt tháng 4/2019, bộ phim 'Về nhà đi con' thu hút khán giả bởi kịch bản dung dị, gần gũi với cuộc sống và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên bao gồm NSƯT Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân... Phim mang đến những phân đoạn xúc động về tình cảm gia đình khiến người xem rớt nước mắt và đan xen một số tình huống hài hước. Series này nhận nhiều lời khen, đặc biệt là về cách xây dựng kịch bản và tính cách nhân vật. Tuy nhiên, 'Về nhà đi con' vẫn không tránh khỏi một số lỗi phi logic.
Ra mắt tháng 4/2019, bộ phim 'Về nhà đi con' thu hút khán giả bởi kịch bản dung dị, gần gũi với cuộc sống và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên bao gồm NSƯT Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân... Phim mang đến những phân đoạn xúc động về tình cảm gia đình khiến người xem rớt nước mắt và đan xen một số tình huống hài hước. Series này nhận nhiều lời khen, đặc biệt là về cách xây dựng kịch bản và tính cách nhân vật. Tuy nhiên, 'Về nhà đi con' vẫn không tránh khỏi một số lỗi phi logic.
Sự thiếu logic xuất hiện ở họ tên của nhân vật Huệ do diễn viên Thu Quỳnh thủ vai. Ở tập 6, Huệ có tin vui khi mang thai đầu lòng với Khải (Trọng Hùng). Trên tờ phiếu siêu âm, tên cô được viết là Hoàng Thu Huệ.
Sự thiếu logic xuất hiện ở họ tên của nhân vật Huệ do diễn viên Thu Quỳnh thủ vai. Ở tập 6, Huệ có tin vui khi mang thai đầu lòng với Khải (Trọng Hùng). Trên tờ phiếu siêu âm, tên cô được viết là Hoàng Thu Huệ.
Đến tập 39, khi được người yêu cũ là Thành (Tiến Lộc) đưa vào bệnh viện vì bị tai nạn, tên cô bỗng thay đổi. Khi cô y tá hỏi
Đến tập 39, khi được người yêu cũ là Thành (Tiến Lộc) đưa vào bệnh viện vì bị tai nạn, tên cô bỗng thay đổi. Khi cô y tá hỏi "Có phải bệnh nhân Nguyễn Thu Huệ không?", Huệ liền gật đầu.
Họ của 3 cô con gái nhà ông Sơn cũng không có sự đồng nhất. Cô con gái lớn khai họ Hoàng trong phiếu siêu âm còn cô con gái thứ ba (Bảo Hân) lại tiết lộ tên Facebook của mình là Dương Bùi.
Họ của 3 cô con gái nhà ông Sơn cũng không có sự đồng nhất. Cô con gái lớn khai họ Hoàng trong phiếu siêu âm còn cô con gái thứ ba (Bảo Hân) lại tiết lộ tên Facebook của mình là Dương Bùi.
Trong khi đó, cô con gái thứ hai - Anh Thư (Bảo Thanh) - lại thường xuyên cập nhật Facebook Thư Nguyễn.
Trong khi đó, cô con gái thứ hai - Anh Thư (Bảo Thanh) - lại thường xuyên cập nhật Facebook Thư Nguyễn.
Ở tập 18, Vũ (Quốc Trường) mở điện thoại xem tin nhắn Thư gửi cho Dũng (Hoàng Anh Vũ). Tuy nhiên, tin nhắn hiện trên màn hình lại có màu xanh cho thấy Dũng là người viết chứ không phải người nhận.
Ở tập 18, Vũ (Quốc Trường) mở điện thoại xem tin nhắn Thư gửi cho Dũng (Hoàng Anh Vũ). Tuy nhiên, tin nhắn hiện trên màn hình lại có màu xanh cho thấy Dũng là người viết chứ không phải người nhận.
Tập 29, Vũ cãi lời bố mẹ và nhất định không chịu kết hôn với Thư để chịu trách nhiệm về chuyện khiến cô mang bầu. Để gây áp lực lên Vũ, bố anh khóa hết thẻ ngân hàng của con trai. Chính vì thế, anh bị một phen bẽ mặt trước mặt bạn bè khi phải đưa hết thẻ này đến thẻ khác nhưng cũng không thanh toán được một cuộc ăn chơi. Khán giả tinh mắt đã nhận ra chiếc thẻ mà Vũ đem ra để quẹt là thẻ thanh toán tiền điện chứ không phải thẻ ngân hàng.
Tập 29, Vũ cãi lời bố mẹ và nhất định không chịu kết hôn với Thư để chịu trách nhiệm về chuyện khiến cô mang bầu. Để gây áp lực lên Vũ, bố anh khóa hết thẻ ngân hàng của con trai. Chính vì thế, anh bị một phen bẽ mặt trước mặt bạn bè khi phải đưa hết thẻ này đến thẻ khác nhưng cũng không thanh toán được một cuộc ăn chơi. Khán giả tinh mắt đã nhận ra chiếc thẻ mà Vũ đem ra để quẹt là thẻ thanh toán tiền điện chứ không phải thẻ ngân hàng.
Tập 30, Vũ được ông Sơn (NSƯT Trung Anh) gọi ra nói chuyện về việc anh có thai với Thư. Nhận được điện thoại, Vũ xin phép ông Sơn đi chỗ khác để nghe. Tuy nhiên, anh không hề có động tác bấm nghe và màn hình vẫn ở tình trạng khóa nhưng vẫn nghe và nói chuyện được như bình thường.
Tập 30, Vũ được ông Sơn (NSƯT Trung Anh) gọi ra nói chuyện về việc anh có thai với Thư. Nhận được điện thoại, Vũ xin phép ông Sơn đi chỗ khác để nghe. Tuy nhiên, anh không hề có động tác bấm nghe và màn hình vẫn ở tình trạng khóa nhưng vẫn nghe và nói chuyện được như bình thường.
Tập 35, Vũ đưa Thư đi mua sắm, chuẩn bị cho đám cưới của cả hai theo yêu cầu của bố mẹ. Anh đưa cho cô thẻ VISA của ngân hàng BIDV để thoải mái chi tiêu.
Tập 35, Vũ đưa Thư đi mua sắm, chuẩn bị cho đám cưới của cả hai theo yêu cầu của bố mẹ. Anh đưa cho cô thẻ VISA của ngân hàng BIDV để thoải mái chi tiêu.
Tuy nhiên, tin nhắn báo trừ tiền ở tài khoản mà anh nhận được lại đến từ ngân hàng Vietcombank. Để thử xem đây có phải là tài khoản thật của Quốc Trường hay không, một số khán giả đã thử gửi tiền vào đó. Kết quả là nam diễn viên nhận được tổng cộng khoảng 500 nghìn đồng từ khán giả.
Tuy nhiên, tin nhắn báo trừ tiền ở tài khoản mà anh nhận được lại đến từ ngân hàng Vietcombank. Để thử xem đây có phải là tài khoản thật của Quốc Trường hay không, một số khán giả đã thử gửi tiền vào đó. Kết quả là nam diễn viên nhận được tổng cộng khoảng 500 nghìn đồng từ khán giả.
Tập 44, sau khi ra tòa ly hôn, Khải đưa cho Huệ một túi đồ. Đến khi về nhà, Huệ và cả nhà mới biết đó là số tiền 700 triệu đồng mà cô đã đưa để nhận lại chữ ký trong tờ đơn ly dị. Ông Sơn sững sờ cầm những cọc tiền 500 nghìn trong tay và băn khoăn về thái độ của chàng trai cũ. Tuy nhiên, cọc tiền ông cầm trên tay thực chất không chỉ toàn tiền 500 nghìn mà có cả 200 nghìn. Một số khán giả hài hước lập luận rằng dù hối hận vì những việc đã làm và muốn giữ chút thể diện cuối cùng nhưng Khải chưa chịu trả đủ số tiền đã nhận cho nhà ông Sơn.

Tập 44, sau khi ra tòa ly hôn, Khải đưa cho Huệ một túi đồ. Đến khi về nhà, Huệ và cả nhà mới biết đó là số tiền 700 triệu đồng mà cô đã đưa để nhận lại chữ ký trong tờ đơn ly dị. Ông Sơn sững sờ cầm những cọc tiền 500 nghìn trong tay và băn khoăn về thái độ của chàng trai cũ. Tuy nhiên, cọc tiền ông cầm trên tay thực chất không chỉ toàn tiền 500 nghìn mà có cả 200 nghìn.

Một số khán giả hài hước lập luận rằng dù hối hận vì những việc đã làm và muốn giữ chút thể diện cuối cùng nhưng Khải chưa chịu trả đủ số tiền đã nhận cho nhà ông Sơn.

Chẳng những không chê cười, nhiều khán giả còn cho rằng những lỗi phi logic này là sự cố tình của êkíp để thảo luận về phim thêm phần rôm rả.

Cuộc sống hiện tại của Quốc Trường sau khi "Về nhà đi con" đóng máy
Sau khi bộ phim "Về nhà đi con" đóng máy, diễn viên Quốc Trường đã trở về đoàn tụ với gia đình trong căn biệt thự sang trọng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư