Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
10 tháng kiều hối về TP.HCM đạt 4,7 tỷ USD
Thùy Vinh - 04/11/2020 08:58
 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, trong 10 tháng qua tổng lượng kiều hối đổ về thành phố ước khoảng 4,7 tỷ USD, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, dự kiến cả năm nay, kiều hối về TP sẽ đạt khoảng 5,5 tỷ USD tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2019, tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 5,3 tỷ USD.

Từ nhiều năm nay, kiều hối chuyển về TP.HCM tăng bình quân 8-10% mỗi năm. Kiều hối tăng mạnh giúp gia tăng nguồn cung ngoại tệ, góp phần ổn định tỷ giá thời gian qua. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, nên nguồn kiều hối năm nay sẽ sụt giảm mạnh.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2019, kiều hối về Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD, năm 2018 là gần 16 tỷ USD. Trước đó, năm 2017 là 13,8 tỷ USD, năm 2016 là 11,88 tỷ USD.

Nhưng dự báo trong năm nay, lượng kiều hối sẽ tiếp tục chảy mạnh về Việt Nam dù thế giới có nhiều biến động và ảnh hưởng từ dịch bệnh.

WB dự đoán, lượng kiều hối toàn cầu giảm khoảng 20% do ảnh hưởng từ Covid-19, trong đó khu vực Đông Á và Thái Bình Dương giảm 13%, chủ yếu do sụt giảm dòng tiền từ Mỹ - nguồn kiều hối lớn nhất của khu vực này.

WB cũng đưa ra dự đoán, lượng kiều hối toàn cầu năm 2020 sẽ giảm khoảng 20% do ảnh hưởng Covid-19, trong đó khu vực Đông Á và Thái Bình Dương giảm 13%.

Tại Việt Nam, ngoài các thị trường kiều hối chủ lực, các thị trường mới nổi nhờ lực lượng xuất khẩu lao động tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nên số tiền chuyển về giảm.

Dự báo dòng kiều hối chảy vào tất cả các khu vực của Nhóm WB đều giảm, đáng chú ý nhất là châu Âu và Trung Á (-27,5%), tiếp theo là châu Phi cận Sahara (-23,1%), Trung Đông và Bắc Phi (-19,6%), Mỹ Latinh và Caribê (-19,3%) và Đông Á và Thái Bình Dương (-13%).

Năm 2020, lượng kiều hối chảy vào khu vực Nam Á được dự báo giảm 22%, xuống còn 109 tỷ USD, sau khi tăng 6,1% trong năm 2019. Đây là hậu quả của suy giảm kinh tế toàn cầu do bùng phát dịch bệnh và sụt giảm giá dầu.

Tuy nhiên, WB ước tính, năm 2021, lượng kiều hối chảy vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ hồi phục và tăng 5,6%, lên 470 tỷ USD. Nhưng triển vọng này chưa chắc chắn, phụ thuộc vào tác động của Covid-19 đối với tăng trưởng toàn cầu và các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

[Infographic] COVID-19 khiến lượng kiều hối chảy về châu Á giảm mạnh
\Kiều hối Nepal nhận được trong năm 2020 dự báo giảm khoảng 28,7% so với năm 2018.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư