Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
2 Thủy phi cơ trăm tỷ sẽ về sân bay Nội Bài hôm nay
Minh Thư - 20/08/2014 23:06
 
Hai chiếc thủy phi cơ do Tập đoàn Thiên Minh đầu tư gần trăm tỷ đồng sẽ về tới sân bay Nội Bài vào hôm nay 21/8.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Kết luận kinh hoàng của nghiên cứu về thảm họa MH370
Hãng Hàng không tư nhân Hải Âu sắp cất cánh
Thủy phi cơ Việt Nam phát hiện vật thể nghi là cửa máy bay mất tích
Sắp khai thác thuỷ phi cơ tại vịnh Hạ Long
   
  Thủy phi cơ sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày mai.  

Thủy phi cơ được Thiên Minh đặt mua được cho là loại thủy phi cơ hiện đại nhất của Mỹ, sức chở tối đa 12 hành khách, bay 300 km/h, cất hạ cánh được trên mặt nước (biển, sông, hồ).

Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng). Như vậy, hai chiếc thủy phi cơ này đã “ngốn” gần trăm tỷ đồng của đại gia Thiên Minh.

Theo kế hoạch, hãng hàng không Hải Âu thuộc Tập đoàn Thiên Minh sẽ triển khai dịch vụ thuỷ phi cơ tại khu vực phía Bắc (giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long), tiếp sau đó sẽ mở rộng ra khu vực phía Nam (giữa TP HCM và các điểm du lịch tại Khánh Hoà, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Côn Đảo, Phú Quốc).

Lộ thiết kế nội thất đại bản doanh mới của Apple Lộ thiết kế nội thất đại bản doanh mới của Apple

Tạp chí Wired lần đầu tiên hé lộ thiết kế bên trong tổ hợp "phi thuyền", đại bản doanh của Apple, sau nhiều hình ảnh bên ngoài tòa nhà này được chia sẻ trên mạng từ trước.   Anphabe ra bộ tiêu chuẩn "chấm điểm" nhà tuyển dụng

Amazon 'chơi trội' xây trụ sở hình tròn bằng kính Amazon 'chơi trội' xây trụ sở hình tròn bằng kính

Nếu Apple đang triển khai dự án đại bản doanh trông như phi thuyền thì "tổng hành dinh" mới của hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới lại là một tổ hợp ba tòa nhà có mái vòm độc đáo.

Apple chi quá tay vì xây dựng trụ sở 'phi thuyền' Apple chi quá tay vì xây dựng trụ sở 'phi thuyền'

Quá trình thi công trụ sở Apple Campus 2 đang bị chậm tiến độ đồng thời kinh phí bị trội lên thành hơn 5 tỷ USD so với con số dự kiến ban đầu là gần 3 tỷ USD, khiến công ty sản xuất iPhone, iPad phải xem xét lại kế hoạch của mình.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư