-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được"
| Không cần xe đắt tiền, nhà biệt thự, sống thoải mái cũng là một biểu hiện của sự giàu có - Ảnh: Beebom |
Đó là nhận xét của Bill Van Sant, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty quản lý tài sản Univest Wealth Management. Trên Business Insider, Van Sant viết: "Không phải tất cả anh hùng đều mặc áo choàng. Tương tự, không phải tất cả các triệu phú đều lái Lamborghini và sống trong biệt thự. Trên thực tế, họ có thể sống ngay bên cạnh bạn".
Van Sant cho rằng, dù giàu có hơn bạn, họ không nhất thiết phải sống như những người giàu. Trong ngành quy hoạch tài chính, người ta gọi những người này là "triệu phú nhà bên".
"Trong những năm làm việc như một cố vấn tài chính, tôi đã gặp một số cá nhân hiểu biết về tài chính và học được nhiều điều từ họ. Nếu chỉ còn ít nợ cũ và không có nợ mới, có sự hiểu biết về thị trường, là một nhân viên chăm chỉ, tháo vát và có ý thức, có thể bạn giàu hơn bạn nghĩ. Hội tụ đủ những điều này, rất nhiều người ngạc nhiên khi trên lý thuyết họ được coi như một triệu phú", Van Sant viết.
Dưới đây là sáu đặc điểm phổ biến nhất mà những khách hàng triệu phú của Van Sant có:
1. Sống trong khả năng của mình
Những "triệu phú nhà bên" lái những chiếc xe khiêm tốn và sống trong ngôi nhà khiêm tốn. Họ không sống dưới khả năng của mình, nhưng họ cũng không mua những chiếc xe xa xỉ và sống trong các ngôi nhà quá khổ với hồ bơi có kích cỡ lớn.
Cả xe và nhà của họ đều là những khoản mua sắm thông minh, được tính toán cẩn thận và dựa trên nhu cầu thực tế. Họ ở trong những ngôi nhà từ 20-25 năm và giờ không còn nợ nần gì khi mua nhà. Họ cũng không có ý định nâng cấp chỗ ở hay sớm chuyển sang một chỗ mới.
2. Tập trung vào những gì quan trọng
Gia đình hạnh phúc còn quan trọng hơn cả tài sản. Chắc chắn, họ giàu có, nhưng khi thảo luận về kế hoạch tài chính, các mục tiêu của họ luôn hướng về gia đình.
Họ nói những điều như: "Tôi muốn nghỉ hưu sớm hơn để có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cháu". Họ hiểu rằng tiết kiệm và kiếm nhiều tiền nhằm giúp họ đạt được các mục tiêu khác trong cuộc sống chứ tiền không phải là mục tiêu cuối cùng.
3. Chưa từng là giám đốc điều hành
Người triệu phú nhà bên không có công việc được trả lương cao nhất, nhưng họ làm nhiều công việc, chăm chỉ và tạo ra thu nhập khá. Họ ổn định trong sự nghiệp, nhờ thế, họ xây dựng được sự giàu có theo thời gian.
4. Họ rất tháo vát
Tư duy tự mình làm là một đặc điểm phổ biến ở các triệu phú nhà bên. Họ tiêu tiền rất cẩn thận. Ví dụ, họ thường tự sửa chữa các hỏng hóc trong nhà, tự thu dọn hay trang trí nhà cửa trước khi gọi đến các dịch vụ sửa chữa.
Tuy nhiên, họ biết rất rõ khi nào cần thiết phải thuê một chuyên gia, để mọi việc có lợi cho họ nhiều nhất.
5. Tiết kiệm từ sớm và chăm chỉ tiết kiệm
Hầu hết các triệu phú này đã kiếm tiền từ năm 16 tuổi và đã tiết kiệm được từ việc đi làm sớm đó. Họ không đặt tiền vào một khoản bảo hiểm hưu trí như những người trên 18 tuổi, nhưng họ hiểu rõ sức mạnh của tiết kiệm và cất tiền vào ngăn kéo. Họ biết tiết kiệm từ sớm và rất nhất quán trong việc tiết kiệm.
6. Không tập trung vào việc điều chỉnh các khoản đầu tư
Hầu hết các triệu phú này không quá tốn công sức và thời gian nghiên cứu thị trường. Thay vào đó, họ dành phần đáng kể thu nhập cho các kế hoạch đầu tư đa dạng và thường xuyên. Bản chất ổn định này sẽ giúp họ thành công trên đường dài.
Thay vì theo dõi cẩn thận thị trường và "lướt sóng", tiền của họ là những khoản đầu tư thông minh, phát triển đều đặn theo thời gian và được xem xét định kỳ để đảm bảo phân bổ đầu tư phù hợp với mục tiêu của họ.
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc
