-
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Đừng chỉ làm sản phẩm, hãy làm ra niềm tin -
Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp khách hàng chuyển đổi xe xăng sang xe điện tới 30/4/2026 -
Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online -
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tăng trưởng ba con số -
Panasonic ra mắt Trung tâm HVAC Innovation Center đầu tiên tại Việt Nam với quy mô 800 m² -
Rốt ráo đưa xăng E10 ra thị trường
1. Làm mát bằng cách đóng mở cửa liên tục

Mở cửa sổ bên hành khách, sau đó đóng mở cửa bên lái 5-6 lần sẽ đẩy hết toàn bộ khí nóng ra ngoài - cách này sẽ giúp hạ nhiệt trong xe nhanh chóng.
2. Bật điều hòa hết cỡ ngay từ đầu

Nhiều người không nghĩ vậy nhưng sự thật là bạn nên làm theo các bước như sau: đầu tiên, hãy khởi động xe; sau đó hạ tất cả cửa sổ, bật điều hòa (A/C) ở mức cao nhất (nhiệt độ lạnh nhất, gió mạnh nhất); lái xe khoảng 2-3 phút và đóng hai cửa sổ hàng ghế trước rồi đóng hai cửa sổ hàng ghế sau; điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với bạn.
3. Đỗ xe vào bóng râm

Bất cứ khi nào có thể, bạn cũng nên đỗ xe vào bóng râm, nơi có mái che ngay cả khi phải trả thêm một chút phí. Nếu đỗ dưới trời nắng, nhiệt độ trong xe có thể lên tới hơn 70 độ C. Khi đỗ xe, hãy hé cửa sổ chừng 1-2cm để không khí có thể lưu thông, tránh bị om bí khí nóng trong xe.
4. Dùng khăn lạnh và bình xịt

Ngay khi bước vào xe, bạn nên dùng khăn ướt lau vôlăng và bề mặt táp lô để hạ nhiệt. Chuẩn bị một chai nước nhỏ để xịt hơi nước lên bề mặt ghế, bệ tỳ nhằm giúp giảm nhiệt trong xe nhanh chóng hơn.

5. Dùng các rèm/tấm chắn nắng

Luôn để sẵn các tấm che chắn nắng trong xe, hoặc bạn có thể dùng các rèm che nắng để che kín các cửa sổ mỗi khi di chuyển hoặc đỗ xe. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn nên dán phim cách nhiệt cho chiếc xe của mình. Nên dùng cả tấm chắn nắng cỡ lớn để chắn kính trước, có điều kiện hơn thì dùng ô chắn nắng cho xe loại lớn hoặc bọc nguyên cả xe.

6. Sử dụng ghế làm mát/bọc ghế

Nếu ghế trên xe của bạn có chức năng làm mát (thường có trên các xe hạng sang), hãy sử dụng nó ngay, còn nếu không, bạn có thể mua ghế làm mát (đúng hơn là bọc ghế làm mát) cắm điện (ở lỗ cắm tẩu). Việc này có thể khiến bạn ngồi cao hơn, không bám dính trực tiếp lên mặt ghế gốc của xe. Hoặc bạn có thể sử dụng bọc ghế mỗi khi đỗ xe dưới trời nắng.
7. Chú ý tới áp suất lốp

Bạn cần thường xuyên kiểm tra áp suất lốp xe để điều chỉnh cho phù hợp, nếu căng quá có thể gây nổ lốp khi trời nắng hoặc di chuyển liên tục trong điều kiện mặt đường rất nóng. Luôn tuân thủ áp suất lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe. Ngoài ra, cần chú ý tới lượng gas để hệ thống điều hòa hoạt động tốt nhất.
8. Rửa xe thường xuyên hơn

Bạn nên giữ chiếc xe luôn sạch sẽ giúp tránh hấp thụ nhiệt và giữ nhiệt lâu hơn. Việc bảo dưỡng hệ thống lọc gió, tản nhiệt, nước làm mát… cũng giúp cho xe vận hành tốt nhất.
9. Luôn có bộ đồ khẩn cấp

Hãy luôn trang bị một bộ đồ khẩn cấp với các vật dụng cơ bản trên xe cho những chuyến đi. Luôn có sẵn các chai nước, hoặc hộp giữ lạnh để trong xe nhằm giải nhiệt và cung cấp nước cho bạn giữa trời nắng.
-
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tăng trưởng ba con số -
Panasonic ra mắt Trung tâm HVAC Innovation Center đầu tiên tại Việt Nam với quy mô 800 m² -
Rốt ráo đưa xăng E10 ra thị trường -
Honda Việt Nam công bố định hướng hoạt động Mô tô thể thao mùa giải 2026 -
Volkswagen Teramont Pro ra mắt với hai phiên bản -
Thời điểm vàng để tái cơ cấu ngành chăn nuôi Việt Nam -
SASCO chính thức vận hành hệ sinh thái Ecommerce & Loyalty
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh
