-
Hà Nội phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2026 -
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: Đổi mới để tôn vinh giá trị bền vững -
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp -
“Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Xếp lương công chức theo quy định mới từ tháng 3 -
Áp lực công việc tăng, Hà Nội tính toán bổ sung biên chế tư pháp
Trong Lễ tiếp nhận tại Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình đã ủng hộ 500 triệu đồng; ông Trần Viết Chính, Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình trao tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Thái Bình khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi).
![]() |
| Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3. |
Trước đó, ngày 9/9, ngay ngày làm việc đầu tiên sau bão số 3, Agribank tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình, thăm hỏi khách hàng vay vốn, động viên cán bộ, người lao động các Chi nhánh tại một số địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão Yagi gây ra.
Tại tỉnh Thái Bình, đoàn công tác do Phó tổng giám đốc Trần Văn Dự làm trưởng đoàn đã làm việc với Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình, chi nhánh Bắc Thái Bình để nắm bắt tình hình. Ngay sau bão, các chi nhánh, phòng giao dịch đã bắt tay vào dọn dẹp, chỉnh trang và hoạt động bình thường phục vụ khách hàng ngay trong sáng 9/9.
Phó tổng giám đốc Trần Văn Dự đề nghị các đơn vị tại trụ sở chính hỗ trợ các chi nhánh sớm khắc phục thiệt hại, đảm bảo cơ sở vật chất, nhận diện thương hiệu, không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh. Các chi nhánh tập trung thống kê thiệt hại của khách hàng vay vốn và đề xuất, triển khai những chính sách hỗ trợ kịp thời để khách hàng sớm ổn định, khôi phục sản xuất kinh doanh.
![]() |
| Ông Trần Viết Chính, Giám đốc chi nhánh Bắc Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3. |
Thái Bình là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Theo báo cáo ban đầu, tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng tổng thiệt hại về vật chất lên đến 2.000 tỷ đồng. Một số nhà dân, nhà xưởng, cơ quan, trường học bị tốc mái, tình trạng cây cối bị gãy đổ, bật gốc nhiều.
Hệ thống điện, sơ bộ theo thống kê ban đầu có khoảng 30 cột điện bị đổ; 11 cột viễn thông bị đổ, gẫy; 17 trạm biến áp bị sự cố. Sản xuất nông nghiệp, có 28.000 ha lúa bị thiệt hại 30-70%; 27.000 ha bị thiệt hại trên 70%. Diện tích lúa đổ bị úng ngập là 18.000 ha. Rau màu vụ Đông mới trồng và rau màu Hè Thu chưa thu hoạch, có 585 ha bị ảnh hưởng 30-70%; 2.760 ha bị ảnh hưởng trên 70%.
Về cây ăn quả, chuối... có 1.215 ha bị ảnh hưởng 30-70%; 170 ha bị ảnh hưởng trên 70%. Một số vị trí tuyến kè, bờ sông, bờ biển và một số tuyến kênh nội đồng bị sạt lở.
-
“Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Xếp lương công chức theo quy định mới từ tháng 3 -
Áp lực công việc tăng, Hà Nội tính toán bổ sung biên chế tư pháp -
Nghị định 170 quy định gì về tiếp nhận Bí thư chi bộ vào công chức? -
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới -
Rà soát toàn diện bộ máy hành chính trong tháng 3 -
Khai hội đền Trần Hưng Yên 2026: Hào khí Đông A trong không gian phát triển mới
-
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp -
Big Group Holdings đạt lợi nhuận hai tháng đầu năm 2026 gấp 10 lần cùng kỳ -
Công ty luật Việt Nam đầu tiên có văn phòng luật tại Hoa Kỳ


