
-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận vừa có báo cáo kết quả rà soát, xác định trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tận dụng lâm sản tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, việc để xảy ra thiếu sót trong việc tận dụng lâm sản tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay để Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay có hành vi chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công trong quá trình triển khai thực hiện Dự án “thì trách nhiệm chính thuộc về Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay”.
“Nguyên nhân do Công ty không nắm rõ được các quy định, thủ tục về việc khai thác lâm sản tận dụng nên đã tự ý khai thác mà không báo cáo với cơ quan chức năng có liên quan”, nội dung báo cáo của Sở này đề cập.
Ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn chỉ ra trách nhiệm có liên quan thuộc về Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa được thể hiện tại Văn bản số 374/VQGNCBTTN ngày 19/5/2023.
Đơn vị này đã nhận trách nhiệm gồm không kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, cũng như để xảy ra sai sót của Công ty; không kịp thời theo dõi, kiểm tra rừng trồng tại khu vực Dự án Ninh Chữ Sailing Bay, dẫn đến việc Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay tổ chức khai thác tận dụng lâm sản không đúng quy định.
Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho rằng “với chức năng tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trong thời gian qua thì Phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm cũng phải có trách nhiệm”.
Từ các phân tích, đánh giá trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét thống nhất với nội dung “nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể Phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua.”
Và để tránh trường hợp lặp lại như trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tăng cường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Đồng thời, lãnh đạo Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng (trực thuộc Sở). Trường hợp, nếu để xảy ra vấn đề tương tự thì trách nhiệm chính thuộc trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.
Được biết, sau khi tiếp nhận báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét nội dung báo cáo và căn cứ các quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thời gian hoàn thành là trước ngày 5/9/2023.
Trước đó, ngày 8/8/2023, Báo điện tử Đầu tư – Baodautu.vn đã có bài phản ánh với nội dung Chủ tịch Ninh Thuận yêu cầu xử lý vi phạm của Công ty Ninh Chữ Bay.
Cụ thể, ngày 7/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan liên quan tổ chức xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chưa thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan việc tận dụng lâm sản và đề xuất xử lý lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay (để tổ chức kiểm điểm theo quy định).
Số lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay được tỉnh Ninh Thuận đấu giá theo phương thức “bán đấu giá cây đứng”, theo sản lượng dự kiến khai thác trên toàn bộ diện tích 1,03 ha; sản lượng dự kiến 31,623m3 củi.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2022 đến ngày 16/5/2022, Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay (đơn vị chủ đầu tư dự án) đã tự tổ chức khai thác toàn bộ số cây phi lao khi Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa chưa thực hiện tổ chức bán đấu giá để triển khai thi công dự án; dẫn đến không thực hiện được việc bán đấu giá lâm sản tận dụng tại dự án theo phương án được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản -
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Lập sàn giao dịch giả, lừa đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam -
Cử tri Gia Lai phản ánh dự án chậm thực hiện, gây ô nhiễm môi trường -
TP.HCM: Nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế lừa đảo người hiến máu
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Điện Biên Phủ: Cánh cửa kinh tế Tây Bắc rộng mở
-
Chính thức phân phối Alluvia City, Megan Holdings tăng tốc chinh phục thị trường phía đông Thủ đô
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới