Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
[Ảnh] Người dân thảnh thơi đi chơi chợ Tết ngày cuối năm
Đức Thanh - 31/01/2022 20:58
 
Chiều 29 tức 30 Tết âm lịch, nhiều người dân Thủ đô thảnh thơi dạo phố, các hàng quán mở xuyên Tết luôn chật kín chỗ ngồi.

Chị Hoa bán đào trước cửa nhà số 41 Hàng Lược cho biết, càng về chiều thì lượng người thăm quan và mua hoa càng đông. Trong khi 19h là chợ sẽ ngừng hoạt động, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của chị và nhiều người bán hoa tại đây.

Theo quan sát của phóng viên baodautu.vn, hầu hết những người đi chợ là người dân đang sinh sống tại Thủ đô, một lượng khá ít là khách ngoại tỉnh đi du lịch.

Có lẽ nhiều người đã thong hơn trong suy nghĩ, không nhất thiết phải làm cơm cúng tất niên vào bữa tối, nhiều gia đình đã chuẩn bị cơm tất niên từ ngày 29 hoặc là bữa trưa ngày 30, nên tại các điểm mua sắm còn mở cửa, lượng người vẫn không khác với những ngày trước đó là mấy.

Nhiều người lựa chọn việc đi chụp ảnh chiều ngày 30 tết như một thói quen của bản thân và gia đình, cành đào nhỏ với tà áo dài truyền thống làm cho phố phường sống động hơn hẳn
Những em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi chợ Tết.
Một gia đình diện áo dài truyền thống để chụp ảnh cùng những sắc màu tết. Những chiếc khẩu trang chỉ được tháo ra một cách vội vã mỗi khi chụp ảnh
Hai du khách đến Hà Nội từ phía Nam rất hào hứng với không khí Tết của miền Bắc
Dù bận mải đến đâu, hoặc điều kiện gia đình ở mức nào, ai cũng muốn có một cành đào dù nhỏ nhất để mong năm mới có nhiều may mắn đến với gia đình mình
Những người nước ngoài hiếm hoi đi thăm chợ Tết, đây là điều ít gặp trong thời kỳ dịch bệnh đang còn hiện hữu.
Vui mừng vì năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, nhưng ý thức 5K vẫn hiện hữu với đa phần người dân.
Ai cũng mong năm mới Nhâm Dần 2022 sẽ mang lại nhiều niềm vui và sớm vượt qua dịch bệnh.
Nhiều người tranh thủ mua sắm nốt những vật dụng còn thiếu để trang trí nhà cửa.
Hình ảnh "ông Hổ" tràn ngập phố phường.
Những cành đào cuối cùng đang được hạ giá đợi khách mua.

Không ít người vẫn lựa chọn ngày cuối cùng của năm cũ đi mua đào do giá cả không quá cao.

[Infographic] Những phiên chợ Tết có một không hai của người Việt
Những phiên chợ này không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua kẻ bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư