Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 04 năm 2025,
Áp lực chốt lời rình rập thị trường
Kỳ Thành - 11/01/2015 08:27
 
 Thị trường chứng khoán tuần qua đã trải qua tuần giao dịch đầy hưng phấn, đặc biệt là trong phiên tăng điểm mạnh mẽ cuối tuần nhờ sự nâng bước của nhóm ngân hàng và dầu khí. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cảnh báo cả hai chỉ số đều đã lên mức khá cao, sát các ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh và áp lực chốt lời đi kèm những phiên điều chỉnh có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Những doanh nghiệp có nguy cơ hủy niêm yết
GAS dự chi 1.000 tỷ đồng mua 10 triệu cổ phiếu quỹ
HLA: Cổ phiếu đầu tiên năm 2015 bị hủy niêm yết

Tuần từ 5/1 đến 9/1, thị trường chứng khoán đã có tuần giao dịch tích cực khi VN-Index tăng điểm 4 trên 5 phiên giao dịch, đặc biệt tăng hưng phấn trong phiên cuối tuần, kéo chỉ số này lên sát mốc 570 điểm.

Tuy nhiên, thị trường tiếp tục diễn ra những phiên “xanh vỏ, đỏ lòng” khi VN-Index tăng điểm nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu trụ cột, trong khi đa phần các cổ phiếu còn lại giảm điểm. Bên cạnh việc tăng điểm của nhóm cổ phiếu vua, phiên cuối tuần thị trường tăng mạnh mẽ nhờ sự trợ giúp từ nhóm cổ phiếu dầu khí, mà đặc biệt là GAS.

Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, những thông tin đồn đoán quanh việc VCB sẽ sáp nhập với một ngân hàng khác được xem là nguyên nhân khiến cổ phiếu này là thu hút dòng tiền khá lớn, đặc biệt là từ khối ngoại. Bên cạnh đó, các mã như BID, MBB… cũng đang trở nên hút dòng tiền và tăng tốt.

Đối với nhóm dầu khí, thị trường dường như đã mẫn cảm với các thông tin giảm giá dầu thô thế giới, khi giá dầu thế giới đã giảm sâu xuống dưới 50 USD/thùng. Thậm chí, phiên cuối tuần 9/1, cổ phiếu GAS giữ được mức tăng trần sau thông tin công ty này dự định sẽ mua vào 10 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá tối đa là 100.000 đồng/cổ phiếu trong quý I/2015.

Thông tin vĩ mô đáng chú ý nhất trong tuần qua là quyết định tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1% của NHNN, tuy nhiên quyết định này không gây quá nhiều bất ngờ đối với nhà đầu tư.

Theo báo cáo vừa công bố của VinaCapital về 2 yếu tố tác động tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 bao gồm sự tăng giá của đồng USD và sự suy giảm của giá dầu, VinaCapital đưa ra quan điểm lạc quan về kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong năm nay.

Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ có đợt nước rút giống như các năm trước. Trong tuần tới, thị trường có thể đón nhận thêm nhiều thông tin hỗ trợ từ những quyết sách quan trọng về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 được thảo luận tại Hội nghị lần thứ mười của Ban chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 5/1 đến 12/1). Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý IV/2014 và cả năm 2014 của các doanh nghiệp dần được hé lộ cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sự phân hóa trên thị trường trong các phiên sắp tới.

Về các chỉ số, tuần qua, VN-Index tăng thêm 4,4% lên 569,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 505,3 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 8.512,3 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index tuần từ 5/1 đến 12/1
Diễn biến VN-Index tuần từ 5/1 đến 12/1

Trong tuần, khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng trên HOSE. Các mã bị bán ròng nhiều nhất tuần qua là KDC (-185 tỷ đồng), PVD (-80 tỷ đồng), DXG (-13 tỷ đồng), VIC (-11 tỷ đồng), CSM (-7 tỷ đồng) và CTG (-6 tỷ đồng). Ngược lại, khối này mua ròng các mã MSN (42 tỷ đồng), DLG (41 tỷ đồng), VCB (25 tỷ đồng), HAG (24 tỷ đồng), STB (22 tỷ đồng) và HPG (12 tỷ đồng).

Top 10 cổ phiếu có tỷ lệ tăng, giảm mạnh nhất tuần qua trên HOSE
Top 10 cổ phiếu có tỷ lệ tăng, giảm mạnh nhất tuần qua trên HOSE

Bên cạnh nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là VCB và BID đã đề cập ở trên, tuần qua có 2 cổ phiếu cũng có mức tăng tốt trên HOSE nhờ thông tin hỗ trợ là KSH và TSC.

KSH tuần qua có 5 phiên tăng trần liên tiếp sau khi công bố 8 nhà đầu tư đã mua 15 triệu cổ phần nhằm mục đích chuyển đổi từ vốn hợp tác thành vốn góp. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của KSH tăng từ 117 tỷ đồng lên 267 tỷ đồng.

TSC tuần qua tăng điểm sau thông tin dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành riêng lẻ chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 430,11 tỷ đồng, tổng số tiền dự kiến thu được là 324,16 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được TSC đầu tư vào CTCP nông dược TSC (150 tỷ đồng), CTCP Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (100 tỷ đồng), phần còn lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động cho công ty.

Trong nhóm cổ phiếu giảm điểm, LGC điều chỉnh giảm do ngày 7/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu (tỷ lệ 3:2) và chi trả cổ tức 2014 (1.200 đồng/cổ phiếu).

Đứng thứ hai trong nhóm giảm điểm là HLA, cổ phiếu đã vừa bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế đã vượt quá vốn điều lệ.

Tuần qua, HNX-Index tăng thêm 3,2% lên 85,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 259,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 3.344,2 tỷ đồng.

Diễn biến HNX-Index tuần từ 5/1 đến 12/1
Diễn biến HNX-Index tuần từ 5/1 đến 12/1

Diễn biến trái với sàn HOSE, tuần qua khối ngoại mua ròng 55 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng là PVS (11,56 tỷ đồng), SHB (9,84 tỷ đồng), trong khi bán ròng các mã LAS (5,62 tỷ đồng), SCR (1,27 tỷ đồng).

Top 10 cổ phiếu có tỷ lệ tăng, giảm mạnh nhất tuần qua trên HNX
Top 10 cổ phiếu có tỷ lệ tăng, giảm mạnh nhất tuần qua trên HNX

Nhận định thị trường tuần từ 12/1 đến 16/1:

Áp lực chốt lời đi kèm hiện tượng phân hóa sẽ ngày càng gia tăng

CTCK BVSC

Đà hồi phục của thị trường đang mở ra cơ hội cho nhiều cổ phiếu có thể vượt vùng đỉnh ngắn hạn gần đây. Tuy vậy, áp lực chốt lời đi kèm hiện tượng phân hóa sẽ ngày càng gia tăng trong các phiên đầu tuần sau. Nhà đầu tư được khuyến nghị bán chốt lời ngắn hạn hoặc tiếp tục nắm giữ đối với một vài mã chọn lọc có khả năng vượt đỉnh. Các hoạt động mua đuổi trong các phiên VN-Index tăng mạnh không được khuyến nghị trong thời điểm hiện tại.

Áp lực chốt lãi có thể diễn ra bất cứ lúc nào

CTCK BSC

Hai mã lớn của thị trường là GAS và VCB tăng mạnh một cách khá bất ngờ đã ảnh hưởng lan tỏa tới các mã khác, đặc biệt các bluechip. Do các mã vốn hóa lớn tăng nhanh, chỉ số VN-Index và HNX-Index đều đã lên mức khá cao, sát các ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh. Do đó chúng tôi bảy tỏ quan điểm khá thận trọng đối với thị trường trong ngắn hạn, áp lực chốt lãi có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong trung hạn, đặc biệt là trong quý I/2015 chúng tôi cho rằng dòng tiền giải ngân của khối ngoại có thể giúp giữ nhịp thị trường. Sự phân hóa vẫn sẽ diễn ra giữa các nhóm, mã cổ phiếu dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi giá cao, có thể cân nhắc mua vào trong các nhịp điều chỉnh, đặc biệt tại các nhóm ngành đang được kỳ vọng như điện, vật liệu xây dựng, vận tải...

Thứ Hai sẽ là phiên tăng điểm, VN-Index sẽ tiến lên mốc 575-580 điểm

CTCK MSBS

Thị trường đang đứng trước nhiều mốc kháng cự quan trọng. Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bùng nổ của thị trường khi nhóm cổ phiếu dầu khí, cổ phiếu ngân hàng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng điểm, kéo chỉ số vượt thẳng mốc 560 điểm. Sự lạc quan trong phiên ngày hôm nay sẽ tiếp tục được thể hiện trong phiên giao dịch đầu tuần.

Thứ Hai sẽ là phiên tăng điểm, VN-Index sẽ tiến lên mốc 575-580 điểm. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng nhiều khả năng sẽ có một nhịp điều chỉnh khoảng 2-2,5 phiên để thị trường lấy lại cân bằng. Quá trình điều chỉnh có thể bắt đầu vào cuối phiên ngày thứ 3, do đó nhà đầu tư không nên mua đuổi cổ phiếu giá cao mà chờ các nhịp điều chỉnh để mua vào nhằm hạn chế rủi ro.

Trong tuần tới, VN-Index sẽ có cơ hội thử thách mốc kháng cự mạnh quanh 580 điểm

CTCK SHS

Thị trường có tuần giao dịch đầu tiên của năm 2015 nói chung khá tích cực với đà tăng của 2 chỉ số được giữ vững trong cả tuần. Điểm nhấn trong tuần qua chính là phiên cuối tuần bùng nổ với dấu ấn thuộc về nhóm các cổ phiếu dầu khí và ngân hàng. Đồng loạt các cổ phiếu thuộc 2 nhóm này thu hút dòng tiền mạnh mẽ ngay từ đầu phiên, mở rộng dần biên độ tăng về cuối phiên và chốt phiên đều ở mức cao nhất trong ngày.

Chính điều này đã tạo tác động rất tốt lên không chỉ chỉ số chung mà tạo hiệu ứng lan tỏa ra hầu hết các nhóm ngành khác trên thị trường giúp VN-Index có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 8 tháng trở lại đây. Thanh khoản phiên cuối tuần cũng có tín hiệu tốt trở lại khi lượng giao dịch 2 sàn đạt gần 160 triệu đơn vị tương ứng giá trị giao dịch hơn 2.600 tỷ đồng.

Điều này cho thấy tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư đã quay trở lại khiến lượng tiền giải ngân tích cực hơn. Đây sẽ là động lực cho đà tăng trong các phiên sắp tới. Tuy vậy, xét về các tín hiệu kỹ thuật, hiện tại 2 chỉ số đã chạm các ngưỡng cản ngắn hạn sau phiên tăng mạnh vừa qua. Như vậy khả năng thị trường sẽ theo xu hướng điều chỉnh nhẹ tại một vài nhóm các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua trước khi tiếp tục thể hiện xu hướng bứt phá trong các phiên giao dịch cuối tuần.

Chúng tôi đánh giá xu hướng trung hạn của thị trường là khá tích cực. Trong tuần tới, VN-Index sẽ có cơ hội thử thách mốc kháng cự mạnh quanh 580 điểm. Do vậy chiến thuật đặt ra trong tuần tới tiếp tục là mua vào trong các phiên điều chỉnh và bán ra trong các phiên tăng mạnh. Nhà đầu tư nắm giữ dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh mạnh để tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Nhóm các cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong tuần tới có thể sẽ là bất động sản, ngân hàng và dầu khí.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư