Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Apollo tổ chức chương trình du học hè 2014
Như Loan - 12/12/2013 16:46
 
Thông điệp của Chương trình du học hè năm 2014 của Apollo là Cánh cửa thần kỳ.
TIN LIÊN QUAN
Apollo tổ chức chương trình du học hè 2014
Năm 2014, địa điểm được lựa chọn cho chương trình Du học hè của Apollo là tại Anh, Mỹ, Canada, Australia và Singapore.

Đây là năm thứ 9 Apollo tổ chức chương trình du học hè. Năm 2014, địa điểm được lựa chọn là Anh, Mỹ, Canada, Australia và Singapore.

Đây là cơ hội cho các em học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 17 gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cùng học tập, trao đổi văn hóa và trau dồi khả năng ngôn ngữ đồng thời tham quan, khám phá những điều mới lạ ở một đất nước mới. Các em sẽ được học tập và vui chơi theo chương trình phù hợp với độ tuổi và trình độ của mình.

Chương trình du học hè “cánh cửa thần kỳ” của Apollo được kết hợp học mà chơi, giao lưu văn hóa tiếp thu kiến thức phong phú và đa chiều chắc chắn sẽ mang đến cho các em nhỏ một mùa hè bổ ích và đáng nhớ.

Đặc biệt, Apollo đang có những ưu đãi hấp dẫn dành tặng cho các hồ sơ đăng ký sớm.

Khi đăng ký trước ngày 1/2/2014, khách hàng sẽ được giảm ngay 5.000.000 đồng tiền phí và có cơ hội nhận học bổng IELTS cũng như miễn phí tư vấn du học lên đến 11 triệu đồng khi đăng ký khóa du học dài hạn tại Apollo.

Phụ huynh và học sinh có thể liên hệ với Trung tâm tư vấn Du học Apollo gần nhất hoặc truy cập trang web http://apollo.edu.vn/duhoche để biết thêm thông tin về các chương trình và đăng ký tham gia.

Trung tâm tư vấn du học Apollo 67 Lê Văn Hưu - Hà Nội - ĐT: 043. 943 2051

Trung tâm tư vấn du học Apollo 58 Phạm Ngọc Thạch – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083. 820 8855

Trung tâm tư vấn du học Apollo 309 Đống Đa – Đà Nẵng - ĐT: 0511. 384 0665

Email: [email protected]

Apollo mở rộng hoạt động tại Việt Nam
Apollo, một trong những tổ chức giáo dục nước ngoài đầu tiên đặt chân vào Việt Nam, đã quyết định tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư