-
Không có sạc riêng, người ở chung cư vẫn dùng xe điện “nhẹ tênh” -
TP.HCM thúc đẩy liên kết cung cầu, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và số -
Có những doanh nghiệp điện tử tăng 6 - 7 lần mức dự trữ nguyên liệu -
Lexus ES thế hệ mới ra mắt Việt Nam, lần đầu có phiên bản thuần điện -
Doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo sẽ “dễ thở” hơn -
Giá xăng dầu tăng gây áp lực điều hành giá cuối năm
![]() |
| Quy mô xuất nhập khẩu của Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước với kim ngạch gần 130 tỷ USD. |
Sau 7 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô xuất nhập khẩu. Đáng chú ý, địa phương này sẽ chính thức lên thành phố từ ngày 20/9 tới đây.
Theo số liệu của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh đạt xấp xỉ 130 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 63,89 tỷ USD, nhập khẩu 65,58 tỷ USD, đưa cán cân thương mại vào trạng thái nhập siêu gần 1,7 tỷ USD.
Đứng ngay sau Bắc Ninh là TP.HCM với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 120,49 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 57,26 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lên tới 63,23 tỷ USD, tương ứng nhập siêu 5,97 tỷ USD.
Phú Thọ tiếp tục giữ vị trí thứ ba cả nước, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 78,42 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 32,47 tỷ USD và nhập khẩu 45,95 tỷ USD, đưa mức nhập siêu lên 13,48 tỷ USD.
Địa phương dù có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhưng cán cân thương mại mất cân đối nghiêm trọng là Hà Nội. Thống kê cho thấy, xuất khẩu của Hà Nội chỉ đạt 12,76 tỷ USD trong khi nhập khẩu lên tới 37,02 tỷ USD, nhập siêu 7 tháng vọt lên 24,26 tỷ USD.
Hải Phòng cũng nằm trong nhóm địa phương có quy mô thương mại lớn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 55,79 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 28,98 tỷ USD, nhập khẩu 26,81 tỷ USD, giúp địa phương xuất siêu 2,17 tỷ USD. Ninh Bình đạt tổng kim ngạch 40,37 tỷ USD.
Tiếp đến là Thái Nguyên, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 39 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 22,4 tỷ USD, nhập khẩu 16,6 tỷ USD, qua đó ghi nhận mức xuất siêu khoảng 5,8 tỷ USD.
Bức tranh xuất nhập khẩu giữa các địa phương cho thấy sự phân hóa khá rõ. Các trung tâm công nghiệp lớn tiếp tục đóng góp phần lớn kim ngạch nhờ sự hiện diện của các nhà máy, tập đoàn FDI và doanh nghiệp trong nước. Ngược lại, hoạt động xuất nhập khẩu tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc vẫn ở quy mô rất nhỏ.
Đáng chú ý, một số địa phương chưa đạt 100 triệu USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm, như Sơn La chưa tới 42 triệu USD, Điện Biên chỉ hơn 10 triệu USD và Lai Châu khoảng 50 triệu USD.
Ở quy mô cả nước, theo Cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 52,327 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 25,413 tỷ USD, nhập khẩu 26,914 tỷ USD, khiến cán cân thương mại trong kỳ nhập siêu khoảng 1,5 tỷ USD.
Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt 712 tỷ USD. Xuất khẩu đạt khoảng 345,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 367,3 tỷ USD. Cán cân thương mại theo đó tiếp tục nghiêng về nhập siêu, với mức thâm hụt gần 22 tỷ USD.
-
Lexus ES thế hệ mới ra mắt Việt Nam, lần đầu có phiên bản thuần điện -
Doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo sẽ “dễ thở” hơn -
Giá xăng dầu tăng gây áp lực điều hành giá cuối năm -
Truyền thông Indonesia ấn tượng với màn thể hiện của VinFast VF MPV 7 sau 11 ngày road trip -
Xuất khẩu gạo giảm cả lượng lẫn trị giá, 9 tháng thu hơn 3 tỷ USD -
Mercedes-Benz lại làm triển lãm riêng, điều chỉnh cuộc chơi xe sang điện hóa -
Tung cùng lúc 5 mẫu xe, Honda phủ sóng nhiều phân khúc mô tô phân khối lớn
-
AEON Việt Nam mở rộng, tạo thêm việc làm và phát triển nhân lực địa phương -
Quảng Trị thành lập Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số -
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

