-
Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn -
Viettel trúng thầu cung cấp dịch vụ viễn thông 20 năm tại Cộng hoà Dominica -
Nhân tài chuyên trách an ninh mạng được xem xét hỗ trợ tối đa 300% mức lương -
Bộ Công an nhận bàn giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 57 -
Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng -
Một nền tảng pháp lý AI được Bộ Tư pháp đưa lên Cổng Pháp luật quốc gia
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị chức năng của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, MobiFone và các cơ quan liên quan trong các công tác liên quan đến việc chuyển giao, bảo đảm quá trình diễn ra đúng quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, tháng 11/2018, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MobiFone từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Giai đoạn đầu mới tiếp nhận MobiFone về mái nhà chung của Ủy ban, Tổng Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, tiếp theo đó lại chịu tác động lớn từ đại dịch COVID-19.
Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự định hướng và đồng hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập thể cán bộ của MobiFone đã vững bước vượt qua thử thách, nỗ lực duy trì hoạt động hiệu quả, tiếp tục phục vụ kịp thời nhu cầu khách hàng, đồng thời không chỉ tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế đất nước mà còn bước đầu tạo lập hạ tầng công nghệ số, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Có thể nói, từ một doanh nghiệp viễn thông di động thuần túy, trong những năm gần đây, MobiFone đang từng bước chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ số với đa dạng các dịch vụ số chất lượng cao; từng bước khẳng định vững chắc vị thế là một trong 3 doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và MobiFone tại Lễ bàn giao. Ảnh: Báo CAND |
Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an là cột mốc không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mới trong công tác quản lý và phát triển của MobiFone, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh thông tin và phát huy tối đa tiềm năng của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.
Ông Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy tối đa sức trẻ, sức sáng tạo mang màu sắc rất riêng của MobiFone; tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin và đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia; nhanh chóng đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế số, xã hội số vững mạnh, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển kinh tế số - động lực mới thúc đẩy tăng trưởng GDP của đất nước giai đoạn tới.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị có chủ trương chuyển giao Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone triển khai các hoạt động phục vụ cho công tác chuyển giao, tiếp nhận về Bộ Công an theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, không ảnh hưởng hay gián đoạn trong hoạt động của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
Để hoạt động của MobiFone ngày càng tốt hơn, lớn mạnh vươn tầm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị ngay sau buổi lễ bàn giao này, các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cần xác định một tâm thế, động lực, quyết tâm chính trị mới cao hơn, đồng thời khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, MobiFone khẩn trương ổn định tổ chức ngay sau khi kiện toàn, phân công rõ trách nhiệm từng đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc để triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra một cách bình thường, liên tục, không gián đoạn; phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện điều lệ hoạt động, quy chế tài chính của Tổng Công ty theo đúng quy định.
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, đề xuất phương án để tranh thủ những lợi thế sẵn có của Bộ Công an về cơ sở hạ tầng, đường truyền dẫn, băng tần, kho số và khách hàng là cán bộ chiến sỹ Công an, thực hiện các đề án, dự án đang triển khai trong Bộ Công an; chú trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, thông minh để tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ và phát triển dịch vụ vượt trội theo hướng ưu đãi và cạnh tranh hơn, đặt khách hàng là trung tâm phục vụ và phát triển.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng lưu ý MobiFone về lâu dài cần nghiên cứu một chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch tổng thể, bài bản hơn, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ ứng dụng thành tựu tiên tiến về công nghệ trên thế giới để phục vụ cho sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của MobiFone.
-
Viettel Tammi vượt mốc 5 triệu người dùng -
Một nền tảng pháp lý AI được Bộ Tư pháp đưa lên Cổng Pháp luật quốc gia -
Đà Nẵng đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển cốt lõi -
Đắk Lắk áp dụng cơ chế sandbox cho công nghệ số và AI -
Khoảng 102 triệu thuê bao được chuẩn hóa, tích hợp vào Ví giấy tờ của công dân trên VNeID -
Hưng Yên xây dựng thương hiệu Giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học, công nghệ -
Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông, học sinh học cách làm chủ công nghệ
-
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy -
81 năm Quốc khánh 2/9: Khát vọng tự chủ kinh tế và dấu ấn nhôm Nam Sung

