-
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong tháng 3/2027 -
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực -
Truy xuất nguồn gốc để hàng giả không còn chỗ đứng -
Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão -
Giả mạo văn bản Đà Nẵng chỉ đạo nghỉ làm việc từ chiều 22/10 do bão số 12
Bức ảnh mà tác giả Simoni Renee Guerreiro Dias khẳng định Hitler chụp với bạn gái của mình - Cutinga
- một phụ nữ da đen. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Trùm phátxít Đức Adolf Hitler được cho là đã tự tử bằng cách tự bắn vào đầu mình tại một căn hầm ở Berlin năm 1945 khi Đức hứng chịu thất bại tại Thế chiến thứ 2.
Tuy nhiên, có một cuốn sách mới khẳng định Adolf Hitler đã tẩu thoát thành công khỏi nơi ẩn náu và sống ẩn dật trong một ngôi làng nhỏ cạnh biên giới Brazil-Bolivia cho đến khi qua đời vào năm 1984, hưởng thọ 95 tuổi.
Cô sinh viên Đại học có tên Simoni Renee Guerreiro Dias đã đặt ra giả thuyết Hitler thực sự chết ở tuổi 95 trong cuốn sách với nhan đề ''Hitler ở Brazil - Cuộc đời và cái chết,'' đã đưa ra những luận điểm phản biện kết luận Hitler đã tự tử trong căn hầm tại Berlin ngày 30/4/1945.
Cô khẳng định Hitler đã sống ẩn dật với cái tên mới Adolf Leipzig trong thị trấn nhỏ ở Nossa Senhora do Livramento, cách thủ phủ Cuiaba 30 dặm.
Simoni là người đến từ Cuiaba và cô tin chắc rằng người đàn ông tên Leipzig vẫn được người dân trong vùng gọi là "Old German" (một người Đức cũ).
Điều này được người viết sách chứng minh bằng bức ảnh Hitler chụp cạnh một người phụ nữ da đen và hình ảnh bộ trang phục ông thường mặc.
Không chỉ có vậy, tác giả còn tin rằng trước đó, Hitler đã chạy trốn sang Argentina rồi Paraguay trước khi định cư tại Mato Grosso, Brazil.
Hitler đã tới đây để săn lùng kho báu bí mật bằng một tấm bản đồ được trao từ tay đồng minh tại Vatican.
Cuốn sách cũng chỉ ra rằng Hitler đã có quan hệ tình cảm với một phụ nữ da đen tên là Cutinga. Điều này cũng chỉ ra rằng Hitler có thể muốn chứng minh ông ta không phải kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan.
Simoni sẽ tiến hành kiểm tra ADN sau khi được cho phép khai quật hài cốt của Adolf Leipzig ở nơi an nghỉ cuối cùng tại Nossa Senhora do Livramento.
Yến Nhi (Vietnam+)
-
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo -
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong tháng 3/2027 -
Gia Lai: Chưa được mở bán dự án nhà phố vẫn rầm rộ quảng cáo, nhận đặt cọc
-
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực -
Truy xuất nguồn gốc để hàng giả không còn chỗ đứng -
Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão -
Giả mạo văn bản Đà Nẵng chỉ đạo nghỉ làm việc từ chiều 22/10 do bão số 12 -
TP.HCM thu hồi đất, công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt -
Khánh Hòa xử lý các vướng mắc trong Khu công nghiệp Du Long -
Cần tăng cường chế tài và ứng dụng công nghệ trong đấu tranh chống hàng giả
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ


