
-
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ I: Khơi dậy khát vọng, lan tỏa sức mạnh phát triển
-
Lời hứa của Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ
-
Tổng Thư ký Quốc hội giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ
-
Chủ tịch Quốc hội giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ Cần Thơ -
Ông Lê Tiến Châu được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
![]() |
Với nhiều đại biểu Quốc hội, Báo Đầu tư không chỉ là kênh thông tin tham khảo hữu ích, mà còn là nơi trao đổi, khai thác các vấn đề sâu hơn, đa chiều hơn. Ảnh: PQV |
1.
Chưa đầy 1 tháng nữa, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc Kỳ họp thứ mười - kỳ họp cuối cùng của một nhiệm kỳ đặc biệt.
Giữa tuần này, tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, Kỳ họp thứ mười của Quốc hội có khối lượng công việc đặc biệt lớn, kéo dài gần 2 tháng, xem xét gần 90 nội dung. Hiện, các cơ quan vẫn đang tiếp tục đề xuất thêm một số nội dung nữa vào chương trình kỳ họp.
Khối lượng công việc đặc biệt lớn như thế, bởi đây là kỳ họp cuối cùng của một nhiệm kỳ đặc biệt. Theo thông lệ, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này sẽ diễn ra vào tháng 3 của năm 2026, nhưng Quốc hội đã quyết định rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ba tháng, kết thúc vào đầu tháng 4/2026 (thay vì tháng 7/2026). Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng đã được ấn định vào giữa tháng 3 năm sau. Bởi thế, việc tổng kết nhiệm kỳ sẽ dồn lên Kỳ họp thứ mười.
Vì là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, nên bên cạnh các báo cáo hàng năm, Quốc hội còn xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công. Cùng đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét dự kiến các kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030…
Nhưng, công việc nặng nề hơn nhiều của kỳ họp này là phải gấp rút sửa đổi, ban hành mới 42 luật (theo con số được công bố cuối tháng 9) đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước. Theo đó, nhiều chính sách mới về quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân, quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế… đang được hoàn thiện để trình Quốc hội với chất lượng cao nhất.
Theo sát từ khi các chính sách mới được đề xuất, công bố dự thảo xin ý kiến nhân dân cho đến quá trình thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến…, nhiều bài viết trên Báo Đầu tư đã đưa đến cho độc giả (bao gồm nhiều vị đại biểu ở cơ quan lập pháp) các góc nhìn đa chiều, những phản biện sắc sảo mang tính xây dựng.
Là độc giả thường xuyên của Báo, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội hơn 1 lần chia sẻ rằng: “Điều hấp dẫn một bạn đọc khá khó tính như tôi không phải ở những thông tin kinh tế thuần túy, mà ở cách thức chuyển tải thông tin. Qua tờ báo, bạn đọc cảm nhận được nhịp sống của nền kinh tế. Với những vấn đề rất quan trọng của đất nước, những nội dung liên quan đến sức khỏe của nền kinh tế, những dự án lớn, tôi thấy, Báo Đầu tư đã phản ánh rất sống động cả hai chiều, từ cuộc sống đến nghị trường và ngược lại”.
2.
“Bạn ơi, kiểm tra giúp nhé, mấy hôm nay mình không nhận được Báo Đầu tư”. Đó là thông tin ngắn gọn từ cuộc gọi mới đây của đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Đọc báo Đầu tư (phải là báo in) với ông đã là một thói quen từ nhiều năm nay. Vị đại biểu luôn có tiếng nói thẳng thắn tại nghị trường từng chia sẻ: “Khá nhiều lần, khi đang đi tìm đáp án cho những câu hỏi khó về các vấn đề được bàn thảo ở nghị trường, tôi đã gặp được thông tin hữu ích ở Báo Đầu tư. Không chỉ là những bài báo sâu sắc, nhiều chiều, mang lại cho tôi đáp án, mà thông tin trên báo còn là đường dẫn để tôi có thể tìm được những tài liệu, thông tin bổ ích khác. Không ít những bài báo đã được tôi chụp lại, thậm chí cắt ra để lưu trữ vì giá trị thông tin của nó. Thời báo Tài chính Việt Nam và Báo Đầu tư là kênh thông tin hữu ích đối với tôi. Vì thế, không chỉ ở cơ quan, mà cả ở phòng chờ và khi lên máy bay, tôi luôn tìm đọc Báo Đầu tư”.


Cũng luôn đọc Báo Đầu tư khi lên máy bay là đại biểu Hà Sỹ Đồng, nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ). Là đại biểu kiêm nhiệm, thời gian eo hẹp song rất “chăm” phát biểu cả ở tổ và hội trường, nên ông thường tận dụng tối đa thời gian để nạp thêm thông tin, mà báo chí là 1 kênh hữu ích. Không chỉ đọc mà ông còn dành thời gian trao đổi lại những vấn đề theo ông cần tiếp tục được khai thác sâu hơn, hoặc cần có những góc nhìn đa chiều hơn.
Là đại biểu Quốc hội liên tục 3 nhiệm kỳ, ngay từ những kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII, ông Hà Sỹ Đồng đã rất quan tâm đến cải cách thể chế kinh tế và đã có nhiều phát biểu tại tổ, tại hội trường về vấn đề này. Quá trình chuẩn bị những ý kiến đó, ông chia sẻ rằng, ông thường dành nhiều thời gian đọc báo để cập nhật thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia, trong đó có Báo Đầu tư.
“Đây là tờ báo, mà theo tôi có nhiều bài viết sâu nhất, hệ thống nhất về cải cách thể chế kinh tế. Tuy nhiên, là đại biểu Quốc hội hoạt động ở địa phương, tôi vẫn mong đọc được những bài báo có sức hấp dẫn hơn, từ thực tế sống động ở cơ sở”. Trao đổi như vậy, ông đưa ngay ví dụ về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh là cùng thể chế, cùng chính sách, nhưng nơi làm rất tốt, nơi trì trệ. Vậy "bí quyết" những nơi làm rất tốt đó là gì, ông mong được đọc nhiều hơn các bài viết "giải mã" bí quyết đó trên Báo Đầu tư.
Sau đó, Báo Đầu tư đã có nhiều bài viết “giải mã” bí quyết đó, trong đó có loạt bài "Phá vây" đầu tư công: Cộng hưởng từ cuộc sống đến thị trường”, được nhiều vị đại biểu quan tâm.
Vị độc giả “khó tính” - đại biểu Hà Sỹ Đồng, như thường lệ, đọc rất kỹ và không quên hồi âm. Ông bày tỏ tâm đắc với thông điệp “sự sáng tạo của địa phương cần được cộng hưởng sức mạnh từ những quyết sách mạnh mẽ ở nghị trường, để những “điểm nghẽn” cả trong chính sách và thực thi được tháo gỡ hiệu quả nhất”.
Bên cạnh sự động viên, ông cũng không ngại góp ý thẳng thắn. Có đôi lần ông nhắn rằng, bài viết chưa “tới”, cần nâng cao hơn nữa tính phản biện.
3.
Tại Kỳ họp thứ mười, theo dự kiến, Dự án Luật Báo chí sửa đổi cũng sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Theo tờ trình Dự án (được công bố trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội), lần sửa đổi này sẽ có chính sách điều chỉnh hoạt động báo chí trên không gian mạng. Một nguy cơ được đề cập tại đây là trang thông tin điện tử tổng hợp đang gây ra nguy cơ tranh chấp về bản quyền đối với tác phẩm báo chí, cạnh tranh thu hút quảng cáo số với cơ quan báo chí, làm ảnh hưởng đến nguồn thu của cơ quan báo chí. Đề cập vấn đề này khi thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan soạn thảo xử lý tình trạng các báo làm ra tin gốc, nhưng các trang tin điện tử tổng hợp lại và thu được nhiều tiền hơn nhiều so với những người tạo ra tin gốc.
Các vị đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quan tâm đến môi trường pháp lý để báo chí phát triển, đó cũng chính là tạo điều kiện để báo chí bắc những cây cầu vững chắc hơn, từ cuộc sống đến nghị trường và ngược lại.

-
Báo Đầu tư vẫn là kênh tham khảo hữu ích của đại biểu Quốc hội -
Ông Lê Tiến Châu được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Hải Phòng khẳng định vai trò tiên phong, động lực phát triển quốc gia -
Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khẳng định tầm nhìn và khát vọng phát triển -
Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Không cho phép bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đạt được -
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030 -
Cần cơ chế vận hành phù hợp với mô hình mới
-
SmartSME - Trợ thủ số hóa giúp doanh nghiệp linh hoạt quản lý vốn và chi tiêu
-
Becamex Group & BEXCO: Bắt tay hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành MICE và thương mại quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chung sức vì cộng đồng
-
Generali Việt Nam được vinh danh với sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung “VITA - Ngày Mai Vững Chắc” tại VWAS 2025
-
FPT và AIA Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe