-
Xây dựng Hoà Bình miễn nhiệm Tổng giám đốc -
Yeah1 lãi thấp nhất 2 năm bất chấp “Gia đình Haha” tạo sóng -
Đất Xanh Services lãi quý III/2025 gấp đôi, giữ gần 6.000 tỷ đồng ký quỹ -
Coteccons lãi 294 tỷ trong trong quý I niên độ tài chính 2025 - 2026, tăng 216,7% -
Thép Tiến Lên mới hoàn thành 14,4% kế hoạch lãi sau 9 tháng đầu năm 2025 -
Nhiệm vụ kép của “ông lớn” đóng tàu SBIC
CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa báo cáo sơ kết hoạt động năm 2024 với các con số hợp nhất có sự tăng trưởng đáng kể.
Theo đó, Thực phẩm Sao Ta có sự tăng tốc trong tháng 12 và cán đích năm 2024 với tổng thành phẩm tôm chế biến 25.833 tấn, tăng gần 22% so với năm trước. Tổng thành phẩm nông sản chế biến 1.040 tấn, bằng 66% và tổng sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 22.164 tấn, tăng 27%.
Doanh số chung năm 2024 đạt 250,86 triệu USD, tăng 25% so với năm 2023.
Thực phẩm Sao Ta cho biết, năm 2024 với hiện hữu nhiều khó khăn thách thức chung của kinh tế toàn cầu, cộng thêm những diễn biến bất ngờ của ngành tôm nói riêng như 2 vụ kiện tôm ở thị trường Hoa Kỳ, tạo thêm nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp tôm Việt Nam.
Trong thư gửi cổ đông đầu năm 2025, Chủ tịch Hồ Quốc Lực cho biết, năm qua, Thực phẩm Sao Ta “chạy” khá tốt khi có sản lượng chế biến, sản lượng tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu đều tăng trưởng, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Trong giai đoạn khó khăn, kim ngạch xuất khẩu tăng 25% là gần gấp đôi trung bình ngành (13%).
Tuy nhiên, lợi nhuận riêng của Thực phẩm Sao Ta không được như kỳ vọng. Năm 2024, tôm nuôi của Thực phẩm Sao Ta có sản lượng tốt, nhưng kích cỡ tôm nhỏ giá thấp và chi phí tăng do phải chăm sóc ao tôm kỹ lưỡng hơn, ngăn ngừa dịch bệnh, điều này dẫn đến việc giảm giá thành sản phẩm cuối cùng chưa nhiều.
Mặt khác, năm 2024 vừa qua, vụ kiện chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) diễn tiến bất ngờ khiến Thực phẩm Sao Ta chưa thể xử lý khoản tiền trích dự phòng thuế AD năm 2023 (38 tỷ đồng) và phải nộp, trích dự phòng thuế chống trợ cấp cho năm 2024 (khoảng 10 tỷ đồng). Hai khoản này làm giảm lợi nhuận tương ứng ngoài dự kiến.
Tuy nhiên, bù lại, công ty con của Thực phẩm Sao Ta là Thực phẩm Khang An (KAF) đã tăng tốc. Nhờ đó, lợi nhuận hợp nhất vượt kế hoạch, tăng 20% so với năm 2023, Chủ tịch Hồ Quốc Lực cho biết.
Với mức tăng trưởng 20% so với năm 2023, ước tính Thực phẩm Sao Ta có lợi nhuận trên 360 tỷ đồng năm 2024 vừa qua. Đây cũng là khoản lợi nhuận năm cao nhất của công ty từ trước đến nay.
Liên quan đến vụ kiện, lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta cũng cho biết, công ty đang tìm giải pháp để Thực phẩm Sao Ta trở thành bị đơn bắt buộc vụ kiện chống bán phá giá ở PR20 do Thực phẩm Sao Ta có lợi thế hơn trong việc chứng minh với Bộ Thương mại Hoa Kỳ là các doanh nghiệp tôm Việt Nam không bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ. Nếu có kết quả như kỳ vọng, Thực phẩm Sao Ta sẽ được hoàn các khoản trích dự phòng thuế chống bán phá giá vừa qua.
-
Coteccons lãi 294 tỷ trong trong quý I niên độ tài chính 2025 - 2026, tăng 216,7% -
Novaland lỗ hơn 1.800 tỷ đồng trong 9 tháng 2025, tiếp tục đàm phán gia hạn nợ -
Thép Tiến Lên mới hoàn thành 14,4% kế hoạch lãi sau 9 tháng đầu năm 2025 -
Nhiệm vụ kép của “ông lớn” đóng tàu SBIC -
Lợi nhuận Samland giảm 76,4% trong quý III/2025, về 213,89 triệu đồng -
BAF Việt Nam: Giá heo giảm, chi phí tăng cao đẩy lợi nhuận quý III lao dốc -
Lợi nhuận tích cực, Hoàng Anh Gia Lai tính đưa 2 công ty con lên sàn chứng khoán
-
SeABank đồng hành cùng MoneyGram thúc đẩy dòng kiều hối về Việt Nam -
Carlsberg Việt Nam hỗ trợ 1,5 tỷ đồng giúp Huế và Đà Nẵng khắc phục mưa lũ -
Trung Thực Land hợp tác cùng Pi Group lan tỏa giá trị Đô thị số Picity -
Vinhomes nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025 -
Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam và chiến lược phát triển con người bền vững -
SGroup hợp lực cùng Pi Group trong hành trình phân phối Đô thị số Picity
