
-
“Khoảng trống” bán lẻ cao cấp tại Hà Nội: Thời cơ cho nhà đầu tư ngoại
-
Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
Gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026
-
Gỡ nút thắt pháp lý để giảm giá nhà -
Gia Lai: Dự án hồ Phú Hoà vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đang đấu thầu chọn nhà đầu tư -
Đã có 23/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát -
Bất động sản dòng tiền - Lựa chọn trú ẩn an toàn giữa thời kỳ biến động
Từ những con số biết nói…
Nhận xét về thị trường bất động sản năm 2014, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, tín hiệu đặc biệt đáng mừng của thị trường bất động sản là liên tục trong 8 quý gần đây, lượng giao dịch liên tục tăng. Số liệu mới nhất thống kê 11 tháng của năm 2014, lượng giao dịch tính tại 2 thị trường dẫn dắt là Hà Nội và TP.HCM đều cho thấy xu hướng này. Tại Hà Nội, đã có gần 10.000 giao dịch thành công từ đầu năm đến nay, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2013. Tại TP.HCM có trên 8.500 giao dịch thành công, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2013.
![]() | ||
Dự án Watermark Hồ Tây đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đức Thanh |
“Lượng giao dịch tăng, nhưng giá ổn định, trừ một số dự án có vị trí đắc địa hoặc hàng hóa đặc biệt có nhích lên chút ít về giá. Các chủ đầu tư có ý thức hơn trong việc giữ lợi nhuận kỳ vọng vừa phải, có ý thức hướng hơn về khách hàng và không có chuyện đầu tư mua đi bán lại như trước đây. Cơ cấu hàng hóa bất động sản được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu thực, phù hợp hơn với khả năng thanh toán thực của khách mua nhà”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam đánh giá.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trần Quang Nam, đại diện kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCI Group) - chủ đầu tư Dự án Discovery Complex (quận Cầu Giấy) cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch căn hộ tại Dự án khá tốt. Đến thời điểm này, 70% trong tổng số hơn 500 căn hộ của Dự án đã được khách hàng đặt mua.
Green Stars - một dự án bất động sản khác đang xây thô tại 234 - Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), trong các lần mở bán tháng 7 và tháng 11/2014 cũng đã bán được khoảng 80% trong tổng số 500 căn hộ tại 2 toà B4 và B5 của dự án này. Đây là cơ sở để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tòa còn lại (7 tòa) của Dự án trong năm 2015.
Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, với lượng giao dịch tăng đều đặn từ đầu năm, tính đến ngày 20/10/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn 80.571 tỷ đồng (so với quý I/2013 giảm 37,32%; so với tháng 12/2013 giảm 14,70%).
Đến ánh đèn đêm trên công trường
Lưu thông trên những tuyến đường lớn của Hà Nội về đêm những người này, có thể cảm nhận được không khí xây dựng nhộn nhịp, khẩn trương của nhiều dự án lớn.
Ở khu vực trung tâm Thành phố là các dự án căn hộ cao cấp như Vinhomes Nguyễn Chí Thanh (đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa); Watermark Hồ Tây (395 - Lạc Long Quân); Discovery Complex (302 - Cầu Giấy).
Bên ngoài đường vành đai 3, nhiều dự án trải qua một thời gian dài “đắp chiếu” cũng đã đẩy nhanh tiến độ thi công trở lại, như Golden Palace (Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), CT1 Vân Canh Number One (Khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức), hay Tây Hà Tower (đường Lê Văn Lương, quận Hà Đông)…
Phát biểu tại Hội thảo “Kinh doanh bất động sản - cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi”, do Trường đại học Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức mới đây, TS. Trần Kim Chung (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) nhận định, mặt bằng giá nhà ở hiện tương đối ổn định, không tiếp tục giảm. “Nếu giai đoạn 2011 - 2013, nhiều dự án đã giảm giá trên 30%, thì gần đây, giá đã ổn định và không giảm tiếp. Một số dự án có vị trí tốt, đã hoặc sắp hoàn thành, giá tăng 1 - 2% so với năm 2013”, ông Chung cho biết.
Tại phân khúc căn hộ cao cấp, hoạt động chào bán tại các dự án diễn ra khá sôi động với các chương trình khuyến mãi lớn, như tặng gói nội thất, tặng xe hơi… Đặc biệt, mức giá tại nhiều dự án thuộc phân khúc này đã giảm xuống dưới 30 triệu đồng/m2. Ưu tiên hàng đầu của các chủ đầu tư hiện nay là giải quyết lượng căn hộ còn tồn.
Đánh giá mức độ đầu tư của người dân vào thị trường này, TS. Hoàng Kim Huyền (Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) cho biết, cùng với sự ấm lại của thị trường bất động sản, xu hướng hộ gia đình đầu tư vào thị trường bất động sản cũng đang tăng trở lại.
Theo khảo sát của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia thực hiện vào tháng 8 năm nay, 24% người được hỏi cho biết có đầu tư vào bất động sản, tăng 11 điểm phần trăm so với khảo sát 6 tháng trước đó. Điều này cho thấy, niềm tin vào thị trường bất động sản đã hồi phục.
Hà Quang
-
Hai thái cực của thị trường bất động sản TP.HCM -
Những nội dung đáng chú ý trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 -
Đất nền, nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường Khánh Hòa hậu sáp nhập -
Triển lãm bất động sản hạng sang UAE tổ chức độc quyền lần đầu tiên tại Việt Nam -
“Bộ lọc” chặn hành vi lướt sóng nhà đất -
Bất động sản hút vốn ngoại nhờ lợi thế cạnh tranh dài hạn -
TP.HCM vẫn tạm áp dụng bảng giá đất cũ sau khi sáp nhập
-
1 Góc nhìn TTCK tuần đầu tháng 8: VN-Index có khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.465 điểm
-
2 Đà Nẵng thống nhất đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo phương thức PPP
-
3 Ngân hàng lãi lớn nhờ thu ngoài lãi
-
4 Bất động sản nghỉ dưỡng: Bán lỗ để thoát hàng
-
5 Làn sóng đầu tư logistics “nóng” dần tại TP.HCM
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
MetroTrans 2025 hướng tới đổi mới và hợp tác giao thông đường sắt đô thị
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Sungrow ra mắt hệ thống ESS dân dụng thế hệ mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
XCMG nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi toàn cầu với cuộc thi kỹ năng thế giới đầu tiên