
-
Doanh nghiệp địa ốc phía Nam trở lại “đường đua”
-
Căn hộ chung cư thứ cấp ở khu vực phía Nam tăng giá
-
Tập trung cho thuê thay vì bán nhà ở xã hội
-
Phân khúc viện dưỡng lão cao cấp: Mảnh đất “màu mỡ” chờ khai phá -
Bình Định giới thiệu gần 1.500 căn nhà ở xã hội cho cán bộ Gia Lai sắp tới làm việc -
Hà Nội có dự án nhà ở xã hội mới đắt nhất từ trước tới nay; UBND cấp xã được cấp phép xây dựng -
Ban hành quy định nhiệm vụ, thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
TIN LIÊN QUAN | |
![]() | Săn dự án trùm mền để đầu tư |
![]() | Bất động sản Việt hấp dẫn nhà đầu tư ngoại |
![]() | Những dự án “đổi vỏ” chờ “đổi vận“ |
![]() | 4 chung cư cao cấp có chất lượng bình dân |
![]() | Hết thời chủ đầu tư tự làm, tự bán |
“Cò” xuất hiện nhiều trở lại
Lễ mở bán chính thức Dự án căn hộ Green Stars do CTCP Ngôi Sao An Bình và Sàn Giao dịch Bất động sản Hoàng Vương phối hợp tổ chức mới đây đã thu hút hàng trăm người đến tham dự. Mới đây, Sàn Giao dịch Mường Thanh mở bán căn hộ Dự án HH4, Khu đô thị Linh Đàm cũng thu hút được đông đảo khách hàng quan tâm. Không chỉ 2 dự án trên, các đợt mở bán mới đây trên thị trường Hà Nội như The Spark, HP Landmark Tower, CT Number One, hay ở TP. HCM như 8X Plus, Hưng Ngân Garden… đều có rất đông khách hàng tham dự.
Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, ông Bùi Đình Thanh, Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Hoàng Vương, đơn vị phân phối độc quyền 500 căn hộ thuộc Toà nhà B4 và B5 Dự án Green Stars cho biết, rất nhiều khách hàng đã tìm hiểu và đặt mua căn hộ Green Stars và nhu cầu cũng như sự quan tâm của khách hàng đang tăng lên rất nhanh. Điều này cho thấy, nhu cầu đối với phân khúc nhà ở này rất lớn.
Rất đông khách mua nhà và nhà đầu cơ quan tâm đến Dự án Green Stars
Theo ghi nhận của phóng viên, trong số hàng trăm khách hàng tham dự buổi mở bán Dự án Green Stars, có sự xuất hiện của rất nhiều nhà đầu cơ mà một thời báo chí gọi là “cò” đất. Họ cũng không ngần ngại khi chia sẻ, mục đích đến đây để tìm kiếm cơ hội lấy được vài căn hộ “giá gốc” hay “xuất ngoại giao” để bán lại kiếm lời. Hiện tượng này không phải là cá biệt khi tại nhiều dự án mở bán thời gian qua, cũng luôn có sự xuất hiện của đội quân đầu cơ này.
Chuyện bình thường
Đó là nhận xét của bà Ngô Hương Giang, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Công ty TNHH Savills Việt Nam khi bình luận về hiện tượng nhà đầu tư đã quay trở lại thị trường. Theo bà Giang, hiện có nhiều dạng đầu tư trên thị trường bất động sản và điều đó là tất yếu của bất kỳ thị trường nào.
Thứ nhất, là nhà đầu tư có tiền, trước đây đầu tư vào chứng khoán, vàng hoặc gửi tiết kiệm, nhưng nay những kênh đầu tư này đã bớt hấp dẫn, nên chuyển hướng sang kênh bất động sản. Trong đó, phân khúc mà các đối tượng này nhắm đến là phân khúc trung bình (giá bán từ 20 - 40 triện đồng/m2) để có thể kinh doanh cho thuê. Điều này lý giải vì sao trong quý II/2014, phân khúc căn hộ giá trung bình lại đắt hàng.
Thứ hai, là những nhà đầu tư đến từ các sàn, hay môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Các công ty phân phôi chuyên nghiệp, làm ăn bài bản và uy tín hiện có xu hướng bắt tay với chủ đầu tư, bao gồm cả góp vốn triển khai xây dựng dự án để trở thành nhà phân phối sau này.
Ngoài các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đầu tư dài hạn, thị trường bất động sản cũng xuất hiện những nhà đầu cơ làm ăn theo kiểu chụp giật, cả nhà đầu tư cá nhân và các sàn môi giới. Đây chính là những nhà đầu cơ có nhiều chiêu trò để thao túng thị trường.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu khả thi của Savills cho biết, có những dự án, chủ đầu tư vừa thông báo mở bán, nhưng đã hết hàng vì các sàn đã làm việc với chủ đầu tư để mua lại toàn bộ dự án, sau đó tạo khan hiếm giả để tha hồ thổi giá, kiếm tiền chênh.
Đồng quan điểm, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, hiện nay, bất động sản tăng giá một phần là do sự thổi giá của cò đất. Nhiều năm trước đây, khi thị trường còn ở thời khởi sắc, thì bất động sản là kênh ăn nên làm ra của nhiều người. Sau đó, khi thị trường bước vào giai đoạn đóng băng, nhiều nhà đầu tư dạng này bị thua lỗ nặng, bị đảo thải, số khác thì chuyển sang kênh đầu tư khác, nay khi thị trường có dấu hiệu ấm lên, những nhà đầu cơ này lại quay lại và vẫn giữ thói kiếm tiền theo kiểu chộp giật. Hệ lụy của lối đầu tư này là sẽ làm niềm tin vào thị trường bất động sản vừa trở lại sẽ nhanh chóng tan biến và nguy cơ về sự trầm lắng trở lại của thị trường sẽ khó tránh khỏi.
Đến thời môi giới kết nối 'bủa vây' khách hàng Để sống được với nghề, môi giới địa ốc phải “giắt lưng” hàng tá kỹ năng, bí quyết bán hàng. Nhưng mỗi thời mỗi khác, bí quyết cũ chưa hẳn đã phù hợp với điều kiện thị trường mới. |
Minh Nhật (Đầu tư Bất Động sản)
-
Bỏ giấy phép xây dựng: Kỳ vọng mở lối cho doanh nghiệp -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Cục diện nghiêng về khách thuê -
Giao dịch bất động sản tăng trên “miệng” môi giới; "Phù phép" bảng lương để mua nhà ở xã hội -
Ra mắt Ban điều hành Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Thái Bình -
Hà Nội hỗ trợ gần 93 tỷ đồng xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người có công -
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính: Cú hích mới cho bất động sản công nghiệp -
Loạt doanh nghiệp địa ốc phía Nam tái xuất
-
1 Giá dầu thế giới đối diện kịch bản xấu nhất
-
2 Đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân: Xoay hướng đầu tư với góc nhìn và tư duy mới
-
3 Tìm được nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh
-
4 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/6
-
5 Nam Định: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
TCL PV Tech ra mắt giải pháp quang điện dân cư
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam