-
Thị trường bất động sản sôi động với nhiều thương vụ M&A đình đám -
Chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội -
Bất động sản công nghiệp bứt tốc nhờ làn sóng M&A chiến lược -
Đà Nẵng dẫn dắt chu kỳ mới của bất động sản biểu tượng tại Việt Nam -
Dòng tiền cuối năm đổ mạnh về khu Đông Bắc TP.HCM -
Đại biểu HĐND Đà Nẵng phân tích "lợi, hại" khi tăng giá đất thời điểm này -
Gia Lai thông qua nghị quyết về bảng giá đất, nhiều nơi tăng từ 1,78 - 1,95 lần
Sau 10 vòng đấu, phiên đấu giá 25 lô đất tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã kết thúc với mức giá trúng cao nhất là 90,3 triệu đồng/m2, gấp 17 lần khởi điểm. Lô thấp nhất cũng có giá lên tới 45,3 triệu đồng/m2, gấp 8,5 lần so với mức khởi điểm.
Đáng chú ý, hai lô đất sở hữu mức giá trúng cao nhất có diện tích lên tới 113,88m2 và 129,36m2. Như vậy, tổng giá trị của hai thửa đất này lần lượt khoảng 10,3 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng.
![]() |
| Hình ảnh lô đất đấu giá tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai. Ảnh: Bất động sản Tâm Phúc |
25 lô đất trong phiên đấu giá vừa qua có diện tích từ 83 - 143 m2. Giá khởi điểm từ 5,3 triệu đồng/m2, tương ứng mức tiền cọc khoảng 88 - 151 triệu đồng/lô. Phiên đấu giá này có tối thiểu 6 vòng, với bước giá 5 triệu đồng/m2. Với quy định nêu trên, người tham gia phải chi ít nhất 30,3 triệu đồng/m2 mới có cơ hội sở hữu các lô đất tại đây.
Sau khi phiên đấu giá kết thúc, nhiều hội, nhóm đã rao bán lại các lô đất trên mạng xã hội, với mức chênh từ 250 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Trong đó, lô có giá chênh 1 tỷ đồng lại có mức giá trúng thấp nhất - 45,3 triệu đồng/m2. Dẫu vậy, với diện tích 157 m2, tổng giá trị của lô đất này vẫn lên tới hơn 7 tỷ đồng. Cộng với mức giá chênh, tổng số tiền sẽ thành 8 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai, phiên đấu giá lần này đã nhận về hơn 400 hồ sơ. Đây là một con số lớn nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với lượng hồ sơ thu về trong phiên đấu giá 68 lô đất tại xã Thanh Cao hồi tháng 8/2024, khi lượng hồ sơ lên tới 4.600 bộ. Khi xét đến mức giá trúng, số tiền trong phiên trước cũng cao hơn, khi lô có giá cao nhất chạm mức 100,5 triệu đồng/m2, thấp nhất là 51,6 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, cũng chính trong phiên đấu giá trước tại xã Thanh Cao, có tới 55/68 lô đã bị bỏ cọc, bao gồm cả lô đất có giá trúng cao nhất. Các thửa đất được nộp đủ tiền đều có giá trúng từ 55 triệu đồng/m2 trở xuống.
-
BIDGroup ký kết đầu tư dự án bất động sản cao cấp tại Phú Thọ -
Vụ hủy 185 sổ đỏ tại Quảng Nam: Tranh chấp giao dịch đất đai, người dân "tự bơi" -
Khánh Hòa “thúc” tiến độ thẩm định giá đất các dự án đã giao đất -
Hàng trăm dự án bất động sản sắp được “cởi trói” -
M&A bất động sản khối ngoại lặng sóng -
Dọn ổ đón đại bàng, Thanh Hoá đón dòng vốn đầu tư lớn -
Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản
-
1
Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/12 -
2
TP.HCM: Đô thị mô hình TOD sẽ phát triển xung quanh 12 nhà ga của Metro số 2 -
3
Tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi tái cơ cấu kinh tế thực chất -
4
Quy định mới về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, quản lý thuế hộ kinh doanh -
5
Tin vắn Đầu tư Online ngày 11/12
-
Huawei ra mắt Mate X7 cùng loạt sản phẩm sáng tạo mới -
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu

