Đầu tư bất động sản khi thị trường trầm lắng: Dò đáy hay tìm cơ hội cho tương lai
N.L - 27/06/2023 10:00
 
Giữa tâm lý “chờ bắt đáy” chung trên thị trường BĐS, nhà đầu tư sành sỏi ưu tiên lựa chọn đầu tư dài hạn, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị của Việt Nam và thế giới.
TIN LIÊN QUAN

Tìm cách “bắt đáy” BĐS: Đâu là quan tâm của nhà đầu tư và người mua ở thực? 

Từ khoảng đầu quý II/2022 đến nay, không ít phân khúc BĐS đã xuất hiện tình trạng giảm giá đến 20%. Đối với BĐS thứ cấp, chủ yếu là nhà đầu cơ phải tìm cách bán tháo tài sản để thu hồi vốn vì chịu áp lực lãi vay. Đối với thị trường sơ cấp, nhiều chủ đầu tư chấp nhận thu hẹp lợi nhuận biên, chiết khấu sâu để giải quyết cấp bách nguồn vốn.

Tuy nhiên, việc quyết định lựa chọn một BĐS đơn thuần chỉ vì ưu đãi hoặc chiết khấu thường đi kèm với nhiều rủi ro. Rủi ro ở đây có thể là sau nhiều năm trôi qua, người mua vẫn không thể nhìn thấy ngôi nhà mình mua thành hình vì chủ đầu tư không đủ vốn để tiếp tục xây dựng. Rủi ro về chất lượng cũng là điều đáng quan ngại.

Thực tế, đặc thù chính của mua BĐS là tích sản dài hạn nên khi nói đến đầu tư hay mua BĐS, cụm từ “dò đáy, bắt đỉnh” thường không mang nhiều ý nghĩa trong thế giới quan của nhà đầu tư am hiểu. Đối với người mua có nhu cầu ở thực, vị trí dự án và sự tiện lợi mà dự án mang lại luôn là yếu tố quyết định. 

Đối với một thị trường BĐS đầy biến động vừa qua, sức khỏe tài chính và cam kết phát triển bền vững của chủ đầu tư mới chính là ưu tiên hàng đầu trong việc cân nhắc một BĐS của người mua. 

Về vùng ngoại ô khi cơ hội vẫn còn rộng mở

Ở các nước đã phát triển, xu hướng dịch chuyển ra các khu ngoại ô đã tồn tại từ lâu, khi các khu vực ngoại ô này bắt đầu nhộn nhịp hơn, giá BĐS tại đây cũng tăng dần. Đơn cử như Mỹ, theo hãng tin CNBC, năm 2000, mặt bằng giá nhà chỉ khoảng hơn 120.000 USD. Nhưng giờ đây, sau khoảng 20 năm, để sở hữu một căn nhà 2 tầng nằm ở khu ngoại ô về phía Bắc New York hơn 1 tiếng chạy xe (gần bằng thời gian từ Thành phố mới Bình Dương tới TP. HCM), giá đã lên đến hơn 600.000 USD (tương đương 500%). 

Nhìn sang Malaysia, giá BĐS ở Kuala Lumpur năm 2000 có giá khoảng hơn 50.000 USD và Selangor (cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng hơn 50 phút lái xe) thời điểm đó là hơn 40.000 USD (theo EdgeProp Malaysia). Hơn 20 năm sau, cụ thể năm 2021, giá BĐS ở Kuala Lumpur hay Selangor đã tăng tiệm cận 300% (tương ứng lên tới hơn 150.000 USD và 117.000 USD). Selangor là nơi tập trung các hoạt động công nghiệp như sản xuất, kho bãi, vận tải cảng biển và hiện đang đóng góp lớn cho tổng sản phẩm quốc nội và là một trong số các bang có thu nhập bình quân đầu người cao vượt chỉ số quốc gia. Selangor có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Bình Dương, nơi được ghi nhận là có thu nhập bình quân đầu người cao bậc nhất Việt Nam năm 2022. 

Cách đây hơn 1 thập kỷ, BĐS vùng ven TP. HCM hay tại các thành phố vệ tinh đã từng không hoặc ít nhận được sự quan tâm. Nhưng khi vốn đất trung tâm dần eo hẹp, giá BĐS trở nên đắt đỏ và cơ sở hạ tầng kết nối liên vùng được hoàn thiện, xu hướng dọn đến sinh sống tại các vùng xa trung tâm dần trở nên “chín muồi”. 

Mức độ quan tâm và tìm kiếm BĐS vùng ven đã tăng mạnh từ năm 2018. Giá bán hiện tại cho một căn nhà phố thương mại từ 3 đến 4 tầng với diện tích xây dựng khoảng 290 m2 tại Thành phố mới Bình Dương có giá hơn 8 tỷ đồng (tương đương khoảng 30 triệu/m2). Theo nhiều chuyên gia, với tốc độ phát triển như hiện tại và trong tương lai của Thành phố mới Bình Dương, sau 5-10 năm nữa, việc tăng hơn 50% giá trị BĐS hiện tại là điều hoàn toàn khả dĩ. Đặc biệt là sau khi đường Vành đai 3 TP. HCM kết nối 5 cao tốc phía Nam đi qua Bình Dương được hoàn thiện.

Thành phố mới Bình Dương ngày càng thu hút người mua ở thực và các nhà đầu tư dài hạn.

Trong lễ khởi công dự án mới đây vào ngày 18/06, ban lãnh đạo cấp cao cũng đã khẳng định "Nơi nào có dự án hạ tầng giao thông được đầu tư tốt, nơi đó có tốc độ tăng trưởng cao".

Đoạn vành đai 3 TP. HCM đi qua TP Bình Dương khi hoàn thiện (Hình phối cảnh).

Khi bức tranh tổng về tiềm năng BĐS ở các thành phố vệ tinh đã ngày một tỏ tường hơn, sự trầm lắng của thị trường BĐS hiện tại cũng không tác động nhiều đến những nhà đầu tư dài hạn. Đồng thời, người mua cũng đã cởi mở hơn trong việc mua sớm BĐS ở các vùng ven để an cư lâu dài khi giá vẫn còn mềm và ngày càng nhiều tập đoàn mở rộng trụ sở kinh doanh ở các thành phố vệ tinh và việc di chuyển đến TP. HCM ngày càng thuận lợi.

Người mua đầu tư hay mua để ở thực khi cân nhắc một BĐS không nên chỉ nhìn những giá trị ở hiện tại mà còn chú ý những yếu tố sẽ làm nên xu hướng tạo ra giá trị bền vững trong tương lai. Nếu như giá BĐS ở các khu trung tâm quá đắt đỏ, thì người trẻ hoặc trung niên có thể tìm kiếm những lựa chọn khác ở các vùng ven hay thành phố vệ tinh khi cơ hội vẫn còn rộng mở.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản