-
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
Gia Lai đấu giá 36 dự án, dự kiến thu về hơn 3.900 tỷ đồng trong năm 2026
-
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mở “bản đồ mới” cho bất động sản Hà Nội -
Cần Thơ: Cất nóc tòa tháp đôi Thiên Quân Marina Plaza -
Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng -
Quảng Trị thông tin về việc mở bán dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1
![]() |
| Các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ đang “chạy đua” mở rộng khu công nghiệp để đón nhà đầu tư lớn. |
Thu hút FDI nơi tăng vọt, nơi thụt lùi
Các địa phương vùng Đông Nam bộ như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lâu nay luôn duy trì vị thế thu hút FDI với số vốn lên đến hàng tỷ USD mỗi năm. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm 2022, “gió đã đổi chiều” khi thu hút FDI vào vùng Đông Nam bộ có sự thay đổi đáng kể.
Số liệu thống kê trong nửa đầu năm 2022 cho thấy, Bình Dương là tỉnh đứng đầu thu hút FDI của vùng khi đạt 2,5 tỷ USD, bằng 180% so với cùng kỳ năm 2021. Đứng vị trí thứ 2 là TP.HCM thu hút được 2,18 tỷ USD, tăng 60,07% so với cùng kỳ.
Trong khi TP.HCM, Bình Dương vẫn duy trì được đà tăng trưởng về vốn FDI, thì Đồng Nai đang có dấu hiệu giảm sâu. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm, tỉnh này thu hút được 434 triệu USD vốn FDI (bao gồm 200 triệu đầu tư mới và 234 triệu đầu tư mở rộng), chỉ bằng 57,6 % so với cùng kỳ.
“Bí quyết thu hút đầu tư của Bình Dương là tạo quỹ đất sạch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư”, ông Nguyễn Thành Trung, quyền Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết.
Trong khi đó, lý giải cho việc thu hút FDI của Đồng Nai có chiều hướng giảm trong nửa đầu năm 2022, ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, các khu công nghiệp của Đồng Nai hầu như đã lấp đầy, diện tích cho thuê đã đạt trên 84%, phần diện tích còn lại chưa thể cho thuê do vướng giải tỏa, bồi thường, chưa được bàn giao đất.
“Việc khởi công xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành và kế hoạch xây dựng các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết… làm gia tăng cơ hội thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Đồng Nai. Tuy nhiên, việc thiếu quỹ đất công nghiệp khiến Đồng Nai bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư của các dự án có vốn lên đến hàng tỷ USD”, ông Cường nhấn mạnh.
“Chạy đua” mở rộng khu công nghiệp
Sau khi thu hút FDI giảm sâu, Đồng Nai đã và đang lên kế hoạch thành lập các khu công nghiệp mới và mở rộng các khu công nghiệp hiện có. Trong khi đó, TP.HCM và Bình Dương cũng có các động thái mở rộng các khu công nghiệp để duy trì và giữ vững đà tăng trưởng trong thu hút FDI.
“Thời gian tới, quỹ đất công nghiệp sẽ được mở rộng, tạo cơ hội để Đồng Nai thu hút các tập đoàn kinh tế lớn. Tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng hạ tầng của các dự án để đảm bảo hình thành những khu công nghiệp mới hiện đại, chất lượng tốt, có tính cạnh tranh nhằm phục vụ nhà đầu tư tốt nhất, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững”, ông Phạm Văn Cường cho hay.
Về phía Bình Dương, ông Nguyễn Thành Trung cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã thành lập 29 khu công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch 12.662 ha, trong đó 27 khu đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 10.962 ha, 2 khu đang xây dựng hạ tầng là Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III và Khu công nghiệp Cây Trường với tổng diện tích đất 1.700 ha.
“Ngoài ra, các khu công nghiệp khác đang thực hiện các thủ tục mở rộng như Rạch Bắp, Nam Tân Uyên… Như vậy đến nay, các khu, cụm công nghiệp Bình Dương đã chuẩn bị khoảng 3.000 ha đất để sẵn sàng cho thu hút các nhà đầu tư”, ông Trung nói.
Trong khi đó, tháng 5/2022, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung Khu công nghiệp Phạm Văn Hai vào quy hoạch. Nếu được chấp thuận đưa vào quy hoạch, TP.HCM sẽ xây Khu công nghiệp Phạm Văn Hai rộng 668 ha ở huyện Bình Chánh để thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao. Đây là hy vọng để đầu tàu kinh tế của cả nước có thể đón “đại bàng” đến “làm tổ” trong những năm tới.
-
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
Gia Lai đấu giá 36 dự án, dự kiến thu về hơn 3.900 tỷ đồng trong năm 2026
-
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mở “bản đồ mới” cho bất động sản Hà Nội -
Gamuda khai trương nhà mẫu Ambience, định hình chuẩn chung cư cao cấp hiện đại tại Hải Phòng
-
Cần Thơ: Cất nóc tòa tháp đôi Thiên Quân Marina Plaza -
Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng -
Quảng Trị thông tin về việc mở bán dự án nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 -
Bộ tứ hạ tầng quốc tế đồng loạt kích hoạt, giới đầu tư âm thầm tiến vào “tọa độ kim cương” bên vịnh Nha Trang -
Tòa S2 - The Sentosa chinh phục giới trẻ thành đạt với căn hộ tối ưu công năng, không gian đa tầng cảm xúc -
Nguồn cung địa ốc phía Nam sẽ tăng mạnh trong tháng 3 -
Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết
-
1
EVN muốn vào Top 500 thế giới; Viettel bắt tay Nvidia; Petrolimex đổi nhận diện thương hiệu -
2
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng -
3
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
4
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững

