
-
Vietbuild 2025: Hàng Trung Quốc vẫn mạnh về giá, hàng Việt Nam vươn lên về chất lượng
-
Áp dụng công nghệ vào xây dựng nhà thông minh, phòng chống thiên tai
-
7 tháng đầu năm 2024, cả nước tiêu thụ gần 32 triệu tấn xi măng, giảm so với cùng kỳ
-
Ưu tiên cấp giấy phép khai thác khoáng sản gắn với dự án đầu tư chế biến làm vật liệu xây dựng -
Giải quyết dứt điểm khó khăn cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm -
Gian hàng KES Group thu hút đông đảo khách tham quan tại Hội chợ Vietbuild 2024 -
35 năm Viettel và những kỳ tích của Việt Nam trên thị trường viễn thông, công nghệ thế giới
![]() |
Dù được sự hỗ trợ của chính sách, nhưng gạch không nung vẫn rất vất vả khi phải cạnh tranh với gạch nung. Ảnh: Hoài Nam |
Trong đó, sau thời gian khá trầm lắng, hiện cuộc chiến giữa gạch nung và không nung lại được khơi mào.
Khi thị trường bất động sản đóng băng, hàng loạt cơ sở sản xuất gạch tuynel (gạch đỏ) - loại gạch thông dụng trong xây dựng phải đóng cửa hoặc chỉ chạy từ 30 - 50% công suất. Tuy nhiên, thị trường xây dựng sôi động trở lại đã làm giá gạch đỏ tăng chóng mặt trong khoảng từ tháng 6 - 8/2015.
Ghi nhận của Đầu tư Bất động sản cho thấy, trong thời gian này, tại khu vực phía Nam, gạch đỏ tăng giá ở hầu hết các tỉnh thành, đặc biệt là TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu với mức tăng trung bình khoảng 30%, cá biệt có một số chủng loại tăng đến 50%.
Kể từ đầu năm đến nay, Công ty Thạch Bàn đã tăng giá tới 3 lần. Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Chi nhánh TP. HCM Công ty Thạch Bàn cho biết, mỗi lần tăng giá 50 đồng/viên, gạch 80 x 80 x 180 mm đã tăng từ 480 đồng/viên lên 630 đồng/viên. Năm 2008, nhà máy rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, công nhân không có việc làm, nên giảm giá để cạnh tranh, nay thị trường sôi động, nên tăng giá để bù đắp lỗ trước đó.
Tuy nhiên, đại diện Công ty Gạch ngói Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, Công ty đã giảm giá bán đến 3 lần. Còn nếu so với năm 2014, thì giá gạch ống đã giảm từ 1.500 đồng/viên, xuống 1.000 đồng/viên. Tại thị trường Đồng Nai, ngoài gạch “chính quy”, còn có loại gạch Alpha giá rẻ chỉ 720 đồng/viên.
Sự tăng giá của gạch đỏ đã gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng nhỏ lẻ, nhất là nhà dân từ 1 - 4 tầng, vì chi phí gạch đỏ chiếm từ 13 - 20% tổng dự toán. Tuy nhiên, đối với các dự án bất động sản lớn thì không có nhiều xáo trộn.
Ông Trần Hải Minh, Tổng giám đốc Công ty TECCO, chủ đầu tư TECCO Green Nest (quận 12) cho biết, đơn giá xây dựng đã được lập ngay từ đầu, các hợp đồng mua vật liệu xây dựng đều có điều khoản quy định rõ ràng, nên dù giá tăng cũng chỉ ở trong khung của hợp đồng.
Trong khi gạch đỏ tăng giá trở lại, thì gạch không nung lại giữ giá, nhưng điểm tích cực là mức tiêu thụ đã tốt hơn trước. Ông Phạm Hữu Quang Viên, Tổng giám đốc Công ty Gạch Vương Hải, công ty sản xuất gạch bê tông khí chưng áp cho biết, sản phẩm V-Block hiện nay tiêu thụ nhiều tại thị trường trong nước, giá bán không tăng, nhưng hiện nhà máy đã chạy khoảng 90% công suất, thay vì chỉ 30 - 60% công suất như trước đây.
Với sự hỗ trợ từ chính sách, cũng như gạch đỏ tăng giá mạnh thời gian qua, nhiều người kỳ vọng sản phẩm gạch không nung sẽ dần có chỗ đứng ở thị trường trong nước và được sử dụng rộng rãi hơn tại các công trình. Tuy nhiên, dù mức tiêu thụ trong nước đã khá hơn trước đây, nhưng vẫn còn hạn chế và không phải nhà máy nào cũng có mức tiêu thụ tốt.
Ở thị trường dân sinh, người dân vẫn sử dụng gạch đỏ, dù phải bù thêm chi phí do giá sản phẩm này tăng. Tuy nhiên, nếu so với giá của gạch không nung, mức giá của gạch đỏ vẫn thấp hơn rất nhiều. Ngoài ra, gạch không nung không tiện sử dụng ở các công trình nhỏ lẻ, bởi xây dựng bằng gạch này đòi hỏi kỹ thuật của thợ xây.
Không chỉ nhà dân, nhiều chủ đầu tư cũng cho biết, với các công trình đang xây dựng dở dang thì khó “đưa” gạch không nung vào, nên vẫn phải sử dụng gạch đỏ. Về vĩ mô, nếu không có quy hoạch, chính sách hợp lý, nhiều khả năng chủ trương phát triển vật liệu xây dựng không nung sẽ lại gặp khó, bởi với việc giá gạch xây dựng đang tăng trở lại, nhiều lò gạch thủ công đã được “khai tử” trước đây sẽ được “tái sinh”.
-
Đấu giá “đất vàng” Thủ Thiêm và kinh nghiệm rút ra từ thất bại -
Đầu tư bất động sản làm sao để sinh lời? -
Sau tái cấu trúc, doanh nghiệp địa ốc tự tin tăng tốc -
Chủ đầu tư kỳ vọng thắng lớn từ bất động sản tỉnh lẻ -
Ninh Bình đấu giá 366 lô đất; Giá thuê văn phòng lập đỉnh mới -
Luật Đất đai sẽ kích hoạt nguồn lực đất đai, tháo gỡ hàng ngàn dự án đang bị mắc kẹt -
Lãi vay liệu đã hợp lý để xuống tiền mua nhà?
-
1 Những “tay chơi” mới nổi trên thị trường địa ốc
-
2 Nợ xấu tăng mạnh, ngân hàng cảnh giác phân luồng
-
3 Không lo FDI “đổi hướng” do thuế đối ứng
-
4 Tăng vốn 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Hợp tác xã: Không thuộc thẩm quyền Quốc hội, chưa rõ nguồn bố trí
-
5 Đừng để người ở biệt thự “tranh suất” mua nhà ở xã hội với người nghèo
-
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto
-
Thêm đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 100 tấn bị phát hiện
-
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù vụ chuyển trái phép 9.500 tỷ
-
Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ thuốc giả
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Yutong Bus công bố cột mốc quan trọng cho sáng kiến "Rừng Net Zero"
-
Himel tổ chức Hội nghị Nhà phân phối toàn cầu 2025 tại Bangkok
-
Chinesia ra mắt các lớp học tiếng Trung trực tuyến và 1 kèm 1 trên toàn cầu