-
Thúc tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội -
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu -
Tĩnh tại biển riêng và sức sống tâm điểm - hai sắc thái sống giao hòa tại Vịnh Tiên -
"Cửa sáng" an cư, đầu tư với mức giá từ 56 triệu/m2 tại BV Bavella Green Park -
Du lịch phục hồi, dòng kiều hối hướng về bất động sản trung tâm Đà Nẵng -
Casamia Balanca Hoi An - Dấu ấn trên hành trình kiến tạo không gian “đáng sống” -
Bất động sản cao cấp Hà Nội trong chu kỳ tăng trưởng mới
Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây sau 7 năm cấp phép vẫn là bãi đất trống mênh mông với cỏ mọc um tùm. Nguyên nhân chính khiến Dự án không thể triển khai là do không có đất sạch.
Được cấp phép đầu tư từ năm 2006, đến năm 2007, TP. Hà Nội đã có phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 2,5 tỷ USD, do Công ty TNHH T.H.T, công ty 100% vốn của Tập đoàn Deawoo E&C làm chủ đầu tư.
Theo quy hoạch, Khu đô thị Tây Hồ Tây quy mô trên 207 héc-ta, bao gồm trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ văn hóa và khu nhà ở cao cấp, dự kiến, hoàn thành vào năm 2016. Thế nhưng, sau hơn 7 năm cấp phép với nhiều lời hứa hẹn và nhiều cuộc họp kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng của TP. Hà Nội, đến nay, Dự án vẫn chưa có đất sạch để triển khai.
Có mặt tại hiện trường Dự án ngày 9/1/2014, theo ghi nhận của phóng viên Đầu tư Bất Động sản, Dự án vẫn là một bãi đất trống mênh mông, phần lớn chưa được san lấp, nhiều diện tích cây dại mọc um tùm, chưa có rào chắn và được bảo vệ sơ sài.
Trước đó, giữa tháng 11/2012, Công ty TNHH T.H.T đã tiến hành khởi công, nhưng việc triển khai dự án sau đó không được tiến hành vì không đủ đất sạch.
Đến tháng 8/2013, trong một văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, Công ty TNHH T.H.T cho biết, tính đến hết tháng 7/2013, Công ty đã chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố (đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng Khu đô thị Tây Hồ Tây) 1.258,5 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, song đơn vị này vẫn chưa có đất sạch triển khai dự án.
Cụ thể, vẫn còn đến 26,1 héc-ta diện tích đất xen kẹt, xôi đỗ trong tổng số 91,2 héc-ta diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc giai đoạn I của Dự án. Để có mặt bằng triển khai Dự án trong tháng 9/2013, chủ đầu tư kiến nghị Thành phố chấp thuận cơ chế đặc thù trong việc giải phóng mặt bằng.
Liên quan đến tiến độ triển khai Dự án Tây Hồ Tây, ngày 29/8/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng đã có văn bản giục TP. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, mong muốn có đất sạch triển khai trong tháng 9/2013 của chủ đầu tư đã không thành hiện thực.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, một lần nữa, TP. Hà Nội lại đưa ra cam kết bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai Dự án ngay trong quý I/2014.
Trong cuộc họp kết luận, kiểm điểm về tình hình, tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây ngày 7/1/2014, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, Dự án Tây Hồ Tây là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Việc Dự án chậm tiến độ đã tạo ra nhận thức chưa đúng về môi trường đầu tư của TP. Hà Nội. Vì vậy, đại diện của UBND TP. Hà Nội đã đưa ra cam kết, sẽ bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư triển khai Dự án ngay trong tháng 1/2014.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Từ Liêm tập trung hoàn thành dứt điểm việc giải phóng mặt bằng và giao đất sạch cho chủ đầu tư triển giai giai đoạn I Dự án ngay trong tháng 1/2014 (trước Tết Giáp Ngọ 2014). Phần đất còn lại cũng sẽ được bàn giao trong quý I/2014.
Ngay sau kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ngày 8/1/2014, UBND huyện Từ Liêm đã tiến hành cưỡng chế đối với 3 hộ dân tại xã Xuân Đỉnh để thực hiện Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây. Đây là 3 trong tổng số 11 hộ gia đình tại xã Xuân Định và Cổ Nhuế không nhận tiền đền bù và không giao đất, đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất.
Động thái này cho thấy quyết tâm “trả lời hứa” giao đất sạch cho chủ đầu tư Dự án Tây Hồ Tây của TP. Hà Nội sau 7 năm cấp phép và nhiều lần lỗi hẹn.
Tuy nhiên "lời hứa" có đất sạch trong tháng 1 này cũng không hề dễ dàng, bởi còn rất nhiều việc phải làm trong khi non nửa tháng đã trôi qua.
Nguyên Minh (ĐTCK)
-
Nhà phố thương mại: Tâm điểm đầu tư tại khu Đông Thủ đô -
HAGL được phê duyệt Dự án Khu phức hợp Phù Đổng vốn đầu tư hơn 590 tỷ đồng -
"Đếm trên đầu ngón tay" bất động sản Limited Luxury tại Hải Phòng -
Điều kiện để cán bộ công chức địa phương được thuê nhà ở công vụ -
Cơ hội nào cho lao động tự do mua nhà ở xã hội? -
Hạ tầng liên vùng định hình lại chỗ ở của người dân TP.HCM -
Nhà gần metro là tài sản tăng giá bền vững và dễ khai thác
-
Tối hậu thư cho việc tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 tại Km56+393 Quốc lộ 51 -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
TP.HCM: Toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm vụ người vay 5 tỷ đồng "thoát nợ" -
Mở lại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Crayola ra mắt trải nghiệm Happy Meal toàn cầu tại McDonald's -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026

