-
Dòng tiền Nam tiến chuyển hướng sang đất nền, nhà thấp tầng khu Tây TP.HCM -
Nhận nhà và cho thuê ngay chỉ từ 750 triệu đồng tại The Habitat Binh Duong -
Việt Nam tỏa sáng tại Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru 2025 -
Vinhomes Global Gate: Biểu tượng mới của đô thị đa chức năng phía Đông Hà Nội -
Dự án của Tập đoàn FLC được tháo gỡ, gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 6/2028 -
La Tiên Villa được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á lần thứ 20 -
Pháp lý và đô thị hiện hữu - Bộ đôi giá trị nâng tầm sức hút đầu tư La Tiên Villa
Theo Báo Pháp luật Việt Nam, chiều nay ngày 29/5, ông Trần Việt Hà, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của người dân về những sai phạm của công trình N04B1, UBND quận Cầu Giấy đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra công trình.
Tại thời điểm kiểm tra chủ đầu tư không xuất trình được GPXD. Vì vậy, ngày 23/5/2014 quận Cầu Giấy đã ra Quyết định xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thi công toàn công trình.
"Quan điểm của UBND quận Cầu Giấy là sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn...”,ông Trần Việt Hà khẳng định.
Như Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã thông tin, hàng chục hộ dân sinh sống tại tòa nhà N04B2, Khu đô thị Dịch Vọng vừa có đơn kiến nghị gửi tới Báo Đầu tư và các cơ quan chức năng về việc Lideco lấn chiếm đất lưu không khi xây dựng tòa nhà N04B1, gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người.
Theo đơn kiến nghị, tòa nhà N04B2, Khu đô thị Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty cổ phần Hà Đô xây dựng. Các hộ dân đã sinh sống ổn định tại đây từ năm 2007, nhưng đang gặp phải những rắc rối từ việc thi công xây dựng tòa nhà N04B1 do Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) làm chủ đầu tư.
![]() | ||
| Khoảng cách giữa hai toà N04B1 và N04B2chỉ khoảng 2m. |
Theo quy hoạch và những tài liệu giới thiệu về dự án mà Lideco cung cấp cho khách hàng trước đây, 2 tòa nhà N04B1 và N04B2 đều cao 11 tầng nằm cách nhau 1 khoảng sân rộng tối thiểu bằng 1/3 chiều cao tòa nhà (theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD), tương đương khoảng 10 m.
Theo cư dân của tòa nhà N04B2, năm 2010, Lideco điều chỉnh thiết kế, tăng mật độ xây dựng, tăng chiều cao tòa nhà lên 17 tầng, mà không thông báo đến các hộ dân nhà N04B2.
Trước đó, ngày 28/4/2010, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 35/BXD - KTQH trả lời Công văn số 56/CV- CT ngày 12/4/2010 của Lideco đề nghị có ý kiến về khoảng lùi công trình nhà ở cao tầng N04B1. Văn bản này nêu rõ: “Để công trình có hình khối kiến trúc cân đối, hài hòa với cảnh quan kiến trúc đô thị chung của khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục đường chính của Khu đô thị mới Dịch Vọng; xét vị trí cụ thể của công trình tiếp giáp các mặt thoáng, thì có thể giữ nguyên khoảng lùi xây dựng đối với công trình nhà ở cao tầng N04B1 thuộc ô đất ký hiệu IV (5 m đối với tuyến đường nhánh giáp phía Tây và 3 m đối với tuyến đường nội bộ, bãi đỗ xe và cây xanh giáp phía Bắc) tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 111/2001/QĐ - UB ngày 9/11/2001, đảm bảo yêu cầu về phóng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và giao thông nội bộ khu vực”.
Theo cư dân, văn bản trả lời của Bộ Xây dựng như vậy, nhưng Lideco đã điều chỉnh mở rộng diện tích xây dựng gần như áp sát tòa nhà N04B2. Tường hồi phía Đông tòa nhà N04B1 chỉ cách tường hồi phía Tây nhà N04B2 khoảng 2 m. “Sau khi điều chỉnh, chủ đầu tư bưng bít thông tin, không công bố quy hoạch và thiết kế điều chỉnh tòa nhà N04B1, cư dân toà nhà N04B2 không biết gì về những thay đổi về diện tích xây dựng và chiều cao tòa nhà N04B1”, bà Chẽ nói.
Một cư dân của tòa nhà N04B2, bà Trần Thị Ngát, sống tại căn hộ số 304, cho biết, đầu năm 2014, Lideco đã tiếp tục xây dựng công trình nhà N04B1, nhưng không treo biển báo, phối cảnh và các thông tin về công trình như quy định. Thậm chí, chủ đầu tư còn làm hàng rào tôn cao 3 m, rào kín khu vực xây dựng, nên người dân không biết nhà thầu đã ép cọc mở rộng móng vào gần sát hồi phía Tây của tòa nhà N04B2.
“Chỉ đến khi nhà thầu dự án làm thép vách tường tầng hầm cao vượt phần rào tôn khu dân cư, chúng tôi mới biết công trình đã xây dựng lấn chiếm vào diện tích đất lưu không giữa 2 tòa nhà”, bà Ngát bức xúc.
Theo nhiều hộ dân sinh sống tại nhà N04B1, việc xây tòa nhà 17 tầng trên hệ cọc thiết kế cho nhà 11 tầng sẽ đe dọa nghiêm trọng chất lượng của các tòa nhà, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn sinh mạng của hàng trăm người dân.
Báo Đầu tư Điện tử - Baodautu.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin tiếp theo.
Hữu Tuấn
-
TP.HCM tiếp tục trình 76 khu đất tham gia thí điểm làm dự án nhà ở thương mại -
Bộ Xây dựng giải thích về thứ tự ưu tiên khi đăng ký mua nhà ở xã hội -
M&A tái định hình bất động sản công nghiệp -
Thị trường bất động sản đối mặt nhiều rủi ro khi môi giới “lệch chuẩn” -
Giá bất động sản ở Đà Nẵng có xu hướng tăng, vì sao? -
Giá đất ở trung tâm TP.HCM dự kiến như cũ; Cơ hội nào cho lao động tự do mua nhà ở xã hội? -
Chiêu bán nhà giá vừa túi tiền của doanh nghiệp địa ốc
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12 -
5
Hà Nội đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng
-
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
LEPAS thể hiện trách nhiệm xanh thông qua sự thanh lịch bền vững -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế


