Phú Yên quy hoạch khu đô thị 442 ha
Hà Minh - 29/11/2021 09:59
 
Khu đô thị phía Đông Quốc lộ 1A quy mô diện tích 442 ha vừa được UBND tỉnh Phú Yên cho ý kiến để tiến hành các bước quy hoạch tiếp theo.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị tài trợ lập quy hoạch là Công ty Cổ phần tập đoàn T&T đã có báo cáo sơ khởi về công tác lập quy hoạch khu đô thị rộng 442 ha ven quốc lộ 1, tiếp giáp với TP. Tuy Hòa và huyện Phú Hòa.

Núi Chóp Chài, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên)
Núi Chóp Chài, TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên)

Theo báo cáo của tư vấn, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trong ranh giới hành chính phường 8, 9 (TP. Tuy Hòa) và xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa). Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu núi Chóp Chài; phía Nam giáp đường Trần Phú kéo dài; phía Đông giáp khu dân cư Phường 8, 9 (TP. Tuy Hòa); phía Tây giáp đường Quốc lộ 1. Cùng với quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng trên 442ha, tư vấn quy hoạch tính toán và đề xuất quy mô dân số hơn 66.000 người. 

“Có hai phương án được đưa ra lựa chọn, tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, các Sở, ngành và địa phương, phương án 2 sẽ phù hợp với định hướng xây dựng Thành phố Tuy Hòa đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030”- ông Trần Hữu Thế cho biết.

Theo đó, phương án 2 bao gồm phân khu quản lý kiểm soát đô thị được chia thành 3 khu quy hoạch và đường giao thông đối ngoại (đường tránh Quốc lộ 1) và hành lang cây xanh cách ly đô thị. Đây là khu đô thị du lịch văn hóa - vui chơi giải trí, dựa trên ý tưởng từ truyền thuyết về sự tái sinh của vùng đất Chóp Chài qua câu chuyện Rồng phun mưa – tái sinh vùng đất cằn cỗi. Tuyến sông Bao Đài như một con rồng uốn khúc, đuôi ở giữa sông Đà Rằng, đầu rồng ngẩng cao hướng về đỉnh núi Chóp Chài, phun mưa tạo nên mảnh đất trù phú ngàn đời dựa trên nguyên tắc xanh – thông minh – thân thiện môi trường. 

“Phương án này nhận được sự đồng tình cao từ các đơn vị liên quan và của UBND tỉnh” – ông Trần Hữu Thế ghi nhận. Để tiến độ lập quy hoạch được chất lượng và kịp thời, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục đề nghị Công ty Cổ phần tập đoàn T&T sớm triển khai các bước tiếp theo trong năm 2021. UBND tỉnh Phú Yên cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện cần triển khai đồng bộ và theo quy hoạch tổng quát; cần tìm hiểu và khai thác chi tiết kiến trúc người Chăm đúng với gốc xưa để lại. Đồng thời, tư vấn quy hoạch và tài trợ quy hoạch phải có phương án cân đối mặt nước để tránh tình trạng ngập lụt khi xây dựng và phát triển các khu đô thị tại khu vực này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản