Quảng Bình: Thành lập thị trấn phong Nha, thuộc huyện Bố Trạch
Ngọc Tân - 23/01/2020 09:51
 
Đó là nội dung tại Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, tại Nghị quyết này, tại khu vực huyện Bố Trạch, 2 xã Hải Trạch và Phú Trạch sẽ được tiến hành sáp nhập lại, lấy tên là xã Hải Phú; nhập xã Hoàn Trạch và thị trấn Hoàn Lão thành thị trấn Hoàn Lão và thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Trạch. Sau khi sắp xếp, huyện Bố Trạch có 28 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 3 thị trấn.

Thị trấn Phong Nha hiện có tổng diện tích tự nhiên 99,48 ha, dân số 12.475 người. Nơi đây có Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và các hang động nổi tiếng cùng các điểm du lịch như Sông Chày - Hang Tối, Suối nước Mọoc…

Theo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc thành lập thị trấn Phong Nha nhằm bảo đảm các điều kiện cho phát triển vùng này thành trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh để phát huy hệ thống hang động, sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản